Bí thư, Chủ tịch huyện có “khuyết điểm” trong vụ giao đất biệt thự

THANH TUẤN |

Kon Tum – Ngày 30.5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum đã yêu cầu Ban Thường vụ huyện ủy Kon Plông, cá nhân các ông Đào Duy Khánh - Bí thư huyện ủy và ông Đặng Thanh Nam - Chủ tịch UBND huyện nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm để xử lý theo quy định khi để xảy ra nhiều vi phạm trên địa bàn.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum đã tiến hành giám sát toàn diện đối với Ban Thường vụ huyện ủy Kon Plông. Kết quả giám sát phát hiện Ban Thường vụ huyện ủy Kon Plông, cá nhân ông Đào Duy Khánh và ông Đặng Thanh Nam có một số khuyết điểm, hạn chế.

Cụ thể, thời gian qua trên địa bàn huyện Kon Plông để xảy ra các vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp, nhưng huyện ủy, UBND huyện chưa có các giải pháp xử lý triệt để các đối tượng vi phạm.

Ông Đặng Thanh Nam - Chủ tịch UBND huyện Kon Plông. Ảnh T.T
Ông Đặng Thanh Nam - Chủ tịch UBND huyện Kon Plông. Ảnh T.T

Trong công tác quản lý đất đai thì quy hoạch sử dụng đất và các quy hoạch khác còn chồng chéo, chưa thống nhất. Đặc biệt việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân thuộc thẩm quyền còn hạn chế.

Ngoài ra, có tình trạng cấp giấy phép xây khi dựng hồ sơ không đảm bảo, xây dựng không phép, sai phép, vi phạm chỉ giới nhưng chưa được phát hiện, xử lý kịp thời…

Trước đó, UBND tỉnh Kon Tum cho biết, đang thanh tra toàn diện công tác quản lý đất đai ở huyện Kon Plông đồng thời chuyển hồ sơ 2 vụ việc sang cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh để xem xét, xử lý theo quy định pháp luật.

Huyện Kon Plông triển khai thực hiện dự án khai thác quỹ đất Khu biệt thự phía bắc trung tâm huyện. Dự án này có một phần diện tích đất rừng tự nhiên chưa chuyển đổi mục đích sử dụng. Đồng thời, huyện Kon Plông cũng ký 5 quyết định giao đất xây biệt thự tại thị trấn Măng Đen không qua đấu giá, gây bức xúc dư luận.

UBND tỉnh Kon Tum cũng yêu cầu các tổ chức hành nghề công chứng và hệ thống Văn phòng Đăng ký đất đai trên địa bàn tỉnh tạm dừng thực hiện các giao dịch chuyển nhượng, mua bán, tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất đối với các lô đất đang trong quá trình điều tra xử lý.

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng: Nghiêm trị tình trạng vi phạm phân lô, bán nền đất nông nghiệp

Vũ Long |

Tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân Việt Nam diễn ra ngày 29.5, vấn đề sốt đất, tăng giá đất, chuyển nhượng đất đai, bất động sản trái phép... đã được đưa ra thảo luận và tìm giải pháp cụ thể.

Kon Tum: Chuyển hồ sơ sang Công an điều tra sai phạm đất đai tại Kon Plông

THANH TUẤN |

Kon Tum – Ngày 9.5, UBND tỉnh Kon Tum cho biết, đang thanh tra toàn diện công tác quản lý đất đai ở huyện Kon Plông đồng thời chuyển hồ sơ 2 vụ việc sang cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh để xem xét, xử lý theo quy định pháp luật.

Thanh tra dự án nghi xâm hại rừng ở “trái tim du lịch” Măng Đen

THANH TUẤN |

Kon Tum – Thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông ở độ cao trên 1.000m so với mực nước biển, với cảnh quan thiên nhiên đẹp, tiềm năng du lịch. Nhưng một số dự án đang chậm tiến độ, bị thu hồi và dự án chưa chuyển mục đích sử dụng đất.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Thủ tướng: Nghiêm trị tình trạng vi phạm phân lô, bán nền đất nông nghiệp

Vũ Long |

Tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân Việt Nam diễn ra ngày 29.5, vấn đề sốt đất, tăng giá đất, chuyển nhượng đất đai, bất động sản trái phép... đã được đưa ra thảo luận và tìm giải pháp cụ thể.

Kon Tum: Chuyển hồ sơ sang Công an điều tra sai phạm đất đai tại Kon Plông

THANH TUẤN |

Kon Tum – Ngày 9.5, UBND tỉnh Kon Tum cho biết, đang thanh tra toàn diện công tác quản lý đất đai ở huyện Kon Plông đồng thời chuyển hồ sơ 2 vụ việc sang cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh để xem xét, xử lý theo quy định pháp luật.

Thanh tra dự án nghi xâm hại rừng ở “trái tim du lịch” Măng Đen

THANH TUẤN |

Kon Tum – Thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông ở độ cao trên 1.000m so với mực nước biển, với cảnh quan thiên nhiên đẹp, tiềm năng du lịch. Nhưng một số dự án đang chậm tiến độ, bị thu hồi và dự án chưa chuyển mục đích sử dụng đất.