Thanh tra dự án nghi xâm hại rừng ở “trái tim du lịch” Măng Đen

THANH TUẤN |

Kon Tum – Thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông ở độ cao trên 1.000m so với mực nước biển, với cảnh quan thiên nhiên đẹp, tiềm năng du lịch. Nhưng một số dự án đang chậm tiến độ, bị thu hồi và dự án chưa chuyển mục đích sử dụng đất.

Ngày 6.3, ông Đặng Thanh Nam – Chủ tịch UBND huyện Kon Plông cho biết, huyện đang phối hợp với Thanh tra tỉnh để tiến hành rà soát, thanh tra hàng loạt dự án du lịch triển khai, đầu tư xây dựng trên địa bàn.

“Nhiều dự án với diện tích rộng hàng chục ha, tuy nhiên chưa triển khai hoặc triển khai một phần nhỏ, huyện sẽ kiến nghị thu hồi đất để nhường cho các đơn vị có đủ năng lực. Huyện nỗ lực kêu gọi nhà đầu tư vào Măng Đen nhưng do giá đất cao, tình trạng cò mua đi bán lại đất cũng gây khó khăn nhất định cho công tác đầu tư du lịch”, ông Nam cho hay.

Công an đang điều tra vụ án hủy hoại rừng ở xã Măng Cành. Ảnh T.T
Công an đang điều tra vụ án hủy hoại rừng ở xã Măng Cành. Ảnh T.T

Năm 2021, huyện Kon Plông có 44 doanh nghiệp đến khảo sát, tìm cơ hội đầu tư và đến nay toàn huyện có 83 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng diện tích hơn 8.542ha, vốn đăng ký đầu tư gần 30.000 tỉ đồng. Tuy nhiên, huyện Kon Plông cũng đề nghị lên UBND tỉnh thu hồi gần 10 dự án lớn, chủ yếu là những dự án được cho thuê đất ở vị trí “vàng”.

Liên quan đến các dự án du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng trên địa bàn, ông Dương Văn Trang – Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum đề nghị UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh tiến hành thanh tra toàn bộ các dự án, khi có kết luận cụ thể báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy để tiếp tục có hướng xử lý.

Do Măng Đen có khí hậu lạnh, trong lành như Đà Lạt nên Kon Tum xác định là vùng trọng điểm kinh tế, du lịch của tỉnh. Chính quyền huyện phải xử ý, không để xảy ra tình trạng lâm tặc phá rừng, xâm hại, hủy hoại rừng.

Như Báo Lao Động phản ánh, ông A Vượng - Chánh Thanh tra tỉnh Kon Tum đã ra quyết định thanh tra toàn diện dự án khai thác quỹ đất khu biệt thự phía bắc trung tâm huyện Kon Plông. Dự án này có một phần diện tích nằm trên 5,75ha rừng tự nhiên chưa chuyển đổi mục đích sử dụng.

Ngoài ra, Công an tỉnh Kon Tum cũng đang thụ lý vụ án Hủy hoại rừng xảy ra tại lô 8, khoảnh 12 Tiểu khu 477, lâm phần rừng UBND xã Măng Cành quản lý. Điều lo ngại, rừng đang bị hủy hoại, xâm lấn dần dần, đặc biệt những nơi có vị trí đẹp, tầm nhìn bao quát để làm du lịch, mở các homestay…

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Thuê vẽ "dự án trên giấy" đẹp lung linh, nữ tổng giám đốc lừa 70 người

Việt Dũng |

Hà Nội - Bạch Thị Thu Hường - Tổng Giám đốc Công ty Cổng Vàng thuê người vẽ dự án Golden Lake đẹp lung linh, rồi cấu kết với Nguyễn Văn Phương quảng bá, thu tiền, lừa đảo chiếm đoạt hơn 60 tỉ đồng.

Điểm mặt 5 dự án cao tốc trọng điểm quốc gia hơn 260.000 tỉ đồng

Đinh Thiện - Cát Tường |

Các dự án cao tốc đang trình Quốc hội xin chủ trương đầu tư gồm tuyến Vành đai 3 TP.HCM, Vành đai 4 - Vùng thủ đô Hà Nội, cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng với tổng số vốn hơn 263.000 tỉ đồng.

Nữ TGĐ dựng dự án "ma", phân lô để thu tiền, chiếm đoạt hơn 60 tỉ đồng

Việt Dũng |

Hà Nội - Bạch Thị Thu Hường - Tổng Giám đốc Công ty Cổng Vàng cùng cấp dưới dựng lên dự án "ma" Golden Lake, phân lô, thu tiền của 70 người rồi chiếm đoạt.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Thuê vẽ "dự án trên giấy" đẹp lung linh, nữ tổng giám đốc lừa 70 người

Việt Dũng |

Hà Nội - Bạch Thị Thu Hường - Tổng Giám đốc Công ty Cổng Vàng thuê người vẽ dự án Golden Lake đẹp lung linh, rồi cấu kết với Nguyễn Văn Phương quảng bá, thu tiền, lừa đảo chiếm đoạt hơn 60 tỉ đồng.

Điểm mặt 5 dự án cao tốc trọng điểm quốc gia hơn 260.000 tỉ đồng

Đinh Thiện - Cát Tường |

Các dự án cao tốc đang trình Quốc hội xin chủ trương đầu tư gồm tuyến Vành đai 3 TP.HCM, Vành đai 4 - Vùng thủ đô Hà Nội, cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng với tổng số vốn hơn 263.000 tỉ đồng.

Nữ TGĐ dựng dự án "ma", phân lô để thu tiền, chiếm đoạt hơn 60 tỉ đồng

Việt Dũng |

Hà Nội - Bạch Thị Thu Hường - Tổng Giám đốc Công ty Cổng Vàng cùng cấp dưới dựng lên dự án "ma" Golden Lake, phân lô, thu tiền của 70 người rồi chiếm đoạt.