Ngày 8.9, UBND tỉnh Quảng Trị xác nhận, tại địa phương có 1.867 cơ sở nhà, đất thuộc quản lý của các huyện, thị xã, thành phố đã được UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt phương án xử lý. Trong đó, có 1.682 cơ sở giữ lại tiếp tục sử dụng, 179 cơ sở điều chuyển, thu hồi 5 cơ sở nhà, đất và tạm giữ lại tiếp tục sử dụng 1 cơ sở.
Đặc biệt, có 63 cơ sở nhà, đất hiện không có nhu cầu sử dụng, được các đơn vị đề xuất hình thức bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất.
Trong số 63 cơ sở nhà đất là các trụ sở công nói trên, Lao Động đã có nhiều bài viết, phản ánh về tình trạng bỏ hoang, xuống cấp nghiêm trọng, gây nên tình trạng lãng phí, ảnh hưởng đến bộ mặt đô thị. Tuy nhiên, sau nhiều lần rà soát, có nhiều văn bản đề xuất, hiện chưa trụ sở nào được xử lý.
Theo Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị, đơn vị này đã thận trọng rà soát các quy định để xây dựng phương án xử lý 63 cơ sở nhà, đất nói trên. Gần đây nhất, vào ngày 30.3.2023, Sở Tài chính đã báo cáo tình hình sắp xếp lại, xử lý đối với các cơ sở nhà, đất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị trình UBND tỉnh phê duyệt, làm cơ sở giúp các địa phương tổ chức thực hiện.
Ngoài các cơ sở nhà, đất thuộc quản lý của địa phương, tại địa bàn tỉnh Quảng Trị còn có không ít cơ sở nhà, đất do các cơ quan trung ương quản lý hiện không có nhu cầu sử dụng. Đơn cử, như Nhà khách Bộ đội Biên phòng tỉnh, trụ sở cũ của Toà án nhân dân thành phố Đông Hà… Trong đó, điển hình nhất, là trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Đông Hà án ngữ trên khu đất vàng, nhưng bỏ hoang nhiều năm dẫn đến tình trạng xuống cấp trầm trọng.
Ông Lê Đức Tiến – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, việc sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất trên địa bàn tỉnh còn chưa đạt tiến độ so với kế hoạch đề ra. Lý do là vì các đơn vị chậm trễ trong việc báo cáo kê khai các cơ sở nhà, đất đang quản lý, sử dụng theo quy định. Bên cạnh đó, nhiều cơ sở nhà, đất tính pháp lý không đầy đủ về quyền sử dụng đất, tài sản trên đất…
Cũng theo ông Lê Đức Tiến, để việc thanh lý tài sản, chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với các trụ sở không có nhu cầu sử dụng đúng luật pháp và tránh thất thoát, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài chính xây dựng phương án tổng thể việc sắp xếp, xử lý tài sản công, đồng thời xây dựng lộ trình tổ chức thực hiện.
"Khi có phương án tổng thể về việc thanh lý, bán đấu giá các trụ sở công không có nhu cầu sử dụng, UBND tỉnh Quảng Trị sẽ trình các đơn vị liên quan để thống nhất xử lý" - ông Lê Đức Tiến, nói.