Áp lực mới đối với người mua nhà ở xã hội

CAO NGUYÊN |

Chuyên gia cho rằng, việc tăng lãi suất từ 4,8%/năm lên 6,6%/năm sẽ ảnh hưởng đến người vay mua nhà ở xã hội vì họ có thu nhập thấp.

Nghị định số 100/2024/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 1.8.2024, quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội (NƠXH) mang đến một loạt thay đổi đáng chú ý liên quan đến việc cho vay NƠXH.

Một trong những thay đổi đáng chú ý là lãi suất cho vay được điều chỉnh theo mức lãi suất cho vay đối với hộ nghèo do Thủ tướng Chính phủ quy định trong từng thời kỳ.

Theo đó, với mức lãi suất cho vay hộ nghèo 6,6%/năm, tức lãi suất cho vay NƠXH tại Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đã tăng thêm 1,8% so với trước đây, từ 4,8% lên 6,6%/năm..

Nhiều ý kiến cho rằng, mức điều chỉnh này có thể khiến đối tượng đã mua NƠXH gia tăng áp lực trả nợ, còn người mua mới sẽ không nhìn thấy nhiều sự ưu đãi.

Chia sẻ với PV Lao Động, anh Nguyễn Văn Vũ (32 tuổi) là người đang có nhu cầu mua NƠXH cho biết mức tăng lãi suất 1,8% là quá cao.

Anh Vũ lấy ví dụ, người mua NƠXH vay 1 tỉ đồng trong 20 năm với lãi suất ưu đãi 4,8%/năm. Giờ tăng thêm 1,8%, tương đương người vay phải chi thêm hơn 18 triệu đồng/năm ngoài tính toán ban đầu. Mỗi tháng người có thu nhập thấp phải trả thêm 1,5 triệu đồng là quá sức.

“Theo tôi, cần xem xét nguồn ngân sách hỗ trợ người vay mua NƠXH, cấp ngân sách cho NHCSXH để hỗ trợ khoản lãi suất ưu đãi cho người dân. Như vậy, người dân vay mua NƠXH sẽ không bị áp lực, vượt quá tính toán chi tiêu của họ” - anh Vũ góp ý.

Về vấn đề này, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HoREA) cho rằng, với quy định mới, người mua, thuê mua NƠXH sẽ bị áp lực do số tiền trả lãi vay hàng tháng tăng lên ngoài dự kiến.

Theo đó, Chủ tịch HoREA kiến nghị xem xét tiếp tục giữ nguyên mức lãi vay 4,8%/năm với khoản vay mua NƠXH tại NHCSXH để giúp tạo sự ổn định, nhất là trong lúc người mua nhà cũng còn đang gặp nhiều khó khăn.

Chia sẻ với Lao Động, chuyên gia tài chính, TS Nguyễn Ngọc Tú - Giảng viên Đại học Kinh doanh công nghệ Hà Nội đánh giá, lãi suất cho vay NƠXH hiện ở mức 4,8%/năm cũng là một mức cao chứ không phải là mức quá ưu đãi.

Chuyên gia này cho rằng, nếu việc tăng lãi suất lên 6,6% nhằm đảm bảo tính bền vững của chương trình cho vay và giảm tải gánh nặng ngân sách Nhà nước thì chỉ nên áp dụng với đối tượng mua NƠXH mới.

“Với mức lãi suất mới, đối tượng mua mới sẽ cân nhắc có nên vay mua NƠXH hay không. Còn với những người đã mua NƠXH rồi thì nên giữ nguyên mức lãi suất cũ" - ông Tú nói.

Vị chuyên gia này nói thêm, theo quy định mới, người mua sẽ không còn được hưởng nhiều ưu đãi về lãi suất khi mua NƠXH. Do đó, trong tương lai, có thể họ sẽ quyết định mua nhà ở thương mại giá rẻ tương xứng với chất lượng.

Trong khi đó, theo nhìn nhận của một số chuyên gia bất động sản, mức tăng lãi suất từ 4,8% lên 6,6% không quan trọng bằng việc tăng nguồn cung nhà ở.

Nếu NƠXH có nhiều trên thị trường, người dân có cơ hội lựa chọn nhiều sản phẩm, thương hiệu khác nhau, đặc biệt, nếu mức giá phù hợp với khả năng chi trả của người dân thì lãi suất không còn là điều đáng lo ngại.

CAO NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Điều kiện để công nhân được hỗ trợ nhà ở tại khu công nghiệp

Linh Trang (T/H) |

Dưới đây là những điều kiện công nhân cần đáp ứng để được hỗ trợ nhà ở trong khu công nghiệp.

Công nhân băn khoăn giá nhà ở xã hội ở Hải Phòng

Hoàng Khôi |

Một bộ phận công nhân ở Hải Phòng cho rằng, giá nhà ở xã hội vẫn tương đối cao so với khả năng của người lao động.

Giá cao, vướng thủ tục, người lao động khó tiếp cận nhà ở xã hội

Phương Anh |

Giai đoạn 2021 - 2030, Chính phủ hướng đến mục tiêu hoàn thành 1 triệu căn nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp. Việc triển khai đề án trên đã và đang được các bộ, ngành, địa phương vào cuộc. Tuy nhiên, vẫn cần nhiều giải pháp để hoàn thành mục tiêu, phục vụ đúng đối tượng.

Ghé thăm những di tích lịch sử Cách mạng ở Hà Nội

Tùng Giang |

Trong kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh 2.9, nhiều người dân đã ghé thăm các địa điểm di tích lịch sử Cách mạng ở Thủ Đô.

Người Đà Nẵng vẽ cờ Tổ quốc mừng lễ Quốc khánh

TRẦN THI |

Nhiều bạn trẻ tại Đà Nẵng đã vẽ cờ đỏ sao vàng trên mái nhà của mình trước thềm lễ Quốc khánh 2.9.

Triển vọng tích cực của thị trường tài chính - chứng khoán

Lục Giang |

Theo các chuyên gia, những tháng cuối năm 2024 là thời điểm thuận lợi cho các doanh nghiệp bứt phá khi các điều kiện kinh tế được cải thiện, môi trường kinh doanh tích cực cũng như các luật mới đi vào áp dụng.

Bản tin công đoàn: 65,2% công nhân gặp khó về giá thuê nhà

NHÓM PV |

Công nhân nỗ lực trong cao điểm 15 ngày đêm thi công cao tốc; 12 người gửi đơn cầu cứu vì bị nợ lương 700 triệu đồng...

Điều động, bổ nhiệm nhân sự mới ở Đà Nẵng, Sơn La, Bắc Giang

PHẠM ĐÔNG |

Đà Nẵng, Sơn La, Bắc Giang, Gia Lai... vừa triển khai các quyết định điều động, chỉ định, bầu, bổ nhiệm nhân sự mới trong tuần (26.8 - 31.8).

Điều kiện để công nhân được hỗ trợ nhà ở tại khu công nghiệp

Linh Trang (T/H) |

Dưới đây là những điều kiện công nhân cần đáp ứng để được hỗ trợ nhà ở trong khu công nghiệp.

Công nhân băn khoăn giá nhà ở xã hội ở Hải Phòng

Hoàng Khôi |

Một bộ phận công nhân ở Hải Phòng cho rằng, giá nhà ở xã hội vẫn tương đối cao so với khả năng của người lao động.

Giá cao, vướng thủ tục, người lao động khó tiếp cận nhà ở xã hội

Phương Anh |

Giai đoạn 2021 - 2030, Chính phủ hướng đến mục tiêu hoàn thành 1 triệu căn nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp. Việc triển khai đề án trên đã và đang được các bộ, ngành, địa phương vào cuộc. Tuy nhiên, vẫn cần nhiều giải pháp để hoàn thành mục tiêu, phục vụ đúng đối tượng.