Cấm bán bảo hiểm đi kèm khoản vay như thế nào?

Mai Ánh |

Luật Các tổ chức tín dụng 2024 quy định các hành vi bị nghiêm cấm đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng, trong đó có việc nghiêm cấm gắn việc bán sản phẩm bảo hiểm không bắt buộc với các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng dưới mọi hình thức.

Mai Ánh
TIN LIÊN QUAN

Chậm đóng bảo hiểm xã hội ở Hải Phòng lên đến gần 700 tỉ đồng

Mai Chi |

Tính đến thời điểm hiện tại, toàn TP.Hải Phòng có 3.193 đơn vị, doanh nghiệp đang chậm đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) phải tính lãi với số tiền lên đến 686 tỉ đồng.

Từ ngày 1.7.2024, hạn mức trả tiền bảo hiểm tiền gửi có thể lên tới toàn bộ

Gia Bình |

Bảo hiểm tiền gửi (BHTG) là một công cụ quan trọng được triển khai ở nhiều quốc gia nhằm bảo vệ người gửi tiền trước những rủi ro do tổ chức tham gia BHTG không có khả năng hoàn trả tiền gửi cho người gửi tiền.

Số tiền phải đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo lương cơ sở mới ra sao?

Hoàng Lê |

Từ ngày 1.7.2024, mức lương cơ sở làm căn cứ tính mức lương đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp là 2.340.000 đồng.

Trực tiếp bóng đá Argentina 0-0 Colombia: Hiệp 2

Nhóm PV |

Trực tiếp trận đấu giữa Argentina và Colombia ở chung kết Copa America 2024 diễn ra sáng 15.7.

Tai nạn trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng: Khởi tố vụ án

Hoàng Khôi |

Tối 14.7, Công an tỉnh Hải Dương thông tin, cơ quan chức năng đã ra quyết định khởi tố vụ án liên quan vụ tai nạn trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng ngày 11.7.

Sạt lở đất ở Lâm Đồng, 1 người tử vong

Mai Hương |

Tại thôn Trung Tâm, xã Đạ K' Nàng huyện Đam Rông (tỉnh Lâm Đồng) vừa xảy ra vụ sạt lở đất nghiêm trọng khiến một người tử vong.

Hình hài trung tâm y tế trăm tỉ của huyện nghèo nhất Lào Cai sau gần 1 năm thi công

Đinh Đại |

Sau gần 1 năm thi công, trung tâm y tế huyện Si Ma Cai (Lào Cai) với vốn đầu tư 140 tỉ đồng đã hoàn thiện một số hạng mục để đón tiếp bệnh nhân.

Bản đồ cảnh báo nguy cơ sạt lở, giải pháp cấp thiết mùa mưa lũ

Nhóm PV |

Mưa liên tục trên diện rộng khiến tình trạng sạt lở xuất hiện tại nhiều địa phương trong đó vụ đất đá sạt lở tại Km10+980 đoạn qua địa phận xã Yên Định (huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang) là nghiêm trọng nhất khi làm 11 người chết, 4 người bị thương, gây ách tắc cục bộ tại tỉnh lộ 34. Vấn đề cảnh báo và chủ động ứng phó với tình trạng này trong cao điểm mùa mưa một lần nữa lại được đặt ra.