Yêu cầu Sở Nội vụ Hà Nội báo cáo về bổ nhiệm Phó Giám đốc trước 30.6

HOA LÊ |

Chiều 27.6, Bộ Nội vụ tổ chức họp báo định kỳ cung cấp thông tin kiểm tra việc bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý ở một số địa phương gây bức xúc trong dư luận thời gian qua. Trong đó, Bộ yêu cầu Sở Nội vụ Hà Nội báo cáo về bổ nhiệm Phó Giám đốc trước 30.6

Theo Bộ Nội vụ, quan điểm của Bộ cần thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật liên quan đến số lượng cấp phó. Liên quan việc này, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 24/2014/NĐ-CP quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Theo đó tại Khoản 3 Điều 5 đã quy định số lượng cấp phó của người đứng đầu cơ quan chuyên môn cấp (Phó trưởng phòng) là không quá 3.

Thủ tướng Chính phủ đã giao cho các bộ, ngành chủ động rà soát, có phương án sắp xếp đảm bảo sau ngày 30.6 không còn các cơ quan, tổ chức có số lượng cấp phó vượt so với quy định. Do đó, đối với trường hợp có số lượng Phó giám đốc là 8 người, Sở Nội vụ Hà Nội phải có báo cáo phương án sắp xếp theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh đó, với những địa phương có số lượng cấp phó vượt so với quy định sẽ tổ chức kiểm điểm, xác định rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý đối với các tổ chức, cá nhân sai phạm theo quy định của pháp luật. Để tăng cường hơn nữa số lượng các cuộc thanh tra, kiểm tra trong công tác tổ chức cán bộ, Bộ Nội vụ đã đề nghị Thanh tra Chính phủ phối hợp tổ chức thanh tra, kiểm tra về công tác tổ chức cán bộ trong đó có nội dung về tuyển dụng, bổ nhiệm; Thanh tra Chính phủ đã thống nhất với đề nghị của Bộ Nội vụ.

Trước đó, theo thông tin trên Cổng thông tin Sở Nội vụ Hà Nội, số lượng lãnh đạo sở này lên đến 9 người, trong đó có 1 Giám đốc và có tới 8 Phó giám đốc.

Trả lời báo chí về vấn đề này, Chánh văn phòng Sở Nội vụ Hà Nội Nguyễn Thị Liễu cho biết, trước đây sở chỉ có 4 phó giám đốc và số lượng tăng lên trước khi Đại hội Đảng bộ TP. Hà Nội (tháng 11.2015). Trước đại hội, có 2 người không đủ tuổi tái cử được điều động về sở làm Phó giám đốc cho đến tuổi nghỉ hưu. Hai người còn lại là Trưởng ban Thi đua khen thưởng và Trưởng ban Tôn giáo - hàm Phó giám đốc.

HOA LÊ
TIN LIÊN QUAN

Lạm phát cấp phó tại Sở Nội vụ

LÊ THANH PHONG |

Sở Nội vụ TP.Hà Nội có 9 lãnh đạo, trong đó có một giám đốc và 8 phó giám đốc. Nghị định 24/2014/NĐ quy định các sở của TP.Hà Nội có số phó giám đốc không quá 4 người. Căn cứ vào Nghị định 24, Sở Nội vụ TP.Hà Nội dư 4 phó giám đốc.

Sở Nội vụ Hà Nội có tới 8 phó giám đốc

L.HOA (TH) |

Theo Nghị định 24/2014/NĐ-CP của Chính phủ, các sở của TP. Hà Nội có số Phó giám đốc không quá 4 người. Tuy nhiên, Sở Nội vụ Hà Nội hiện có tới 8 Phó giám đốc.

Tổng thư ký QH nói vụ Luật Cảnh vệ đính chính trước khi thông qua

Xuân Hải |

Chiều 21.6, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã chủ trì buổi họp báo công bố kết quả kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa 14.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Lạm phát cấp phó tại Sở Nội vụ

LÊ THANH PHONG |

Sở Nội vụ TP.Hà Nội có 9 lãnh đạo, trong đó có một giám đốc và 8 phó giám đốc. Nghị định 24/2014/NĐ quy định các sở của TP.Hà Nội có số phó giám đốc không quá 4 người. Căn cứ vào Nghị định 24, Sở Nội vụ TP.Hà Nội dư 4 phó giám đốc.

Sở Nội vụ Hà Nội có tới 8 phó giám đốc

L.HOA (TH) |

Theo Nghị định 24/2014/NĐ-CP của Chính phủ, các sở của TP. Hà Nội có số Phó giám đốc không quá 4 người. Tuy nhiên, Sở Nội vụ Hà Nội hiện có tới 8 Phó giám đốc.

Tổng thư ký QH nói vụ Luật Cảnh vệ đính chính trước khi thông qua

Xuân Hải |

Chiều 21.6, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã chủ trì buổi họp báo công bố kết quả kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa 14.