Phản ánh đến Báo Lao Động, người dân tại xã Tú Lệ, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái bức xúc trước tình trạng nhiều diện tích đất rừng quản lý của xã bị một số đơn vị ngang nhiên san gạt lấy mặt bằng, bất chấp sự can thiệp của cơ quan chức năng.
Những ngày đầu tháng 4, PV có mặt tại Quốc lộ 32, đoạn qua địa phận xã Tú Lệ, một công trường ngổn ngang đất, đá được đào bới với diện tích khoảng 1 hecta.
Trên công trường, 4 chiếc máy xúc đang hoạt động liên tục cùng nhiều xe tải tấp nập ra vào, dưới mặt đường đất, đá rơi vãi khắp nơi kéo dài hàng km.
Theo ghi nhận, các xe tải vận chuyển đất, đá tại đây hầu hết là xe trọng tải rất lớn, rất nhiều xe không được che chắn, “đắp” tràn thành thùng và có ngọn ngang nhiên di chuyển "tung tăng" giữa trung tâm xã đến vị trí các điểm đổ.
Đi dọc Quốc lộ 32, các xe chở đất, đá đổ tràn lan từ đầu thôn Mạ Tun đến thôn Pom Pan, thậm chí đến những khu vực giáp danh giữa xã Tú Lệ và xã Nậm búng.
Trao đổi với PV, anh L.A.T (ở thôn Pom Pan, xã Tú Lệ) cho biết: "Không biết ai san gạt tại đây, nhưng tình trạng trên đã xảy ra nhiều tháng nay, xe chở suốt ngày, đất đá rơi vãi khắp nơi, trời mưa thì trơn, bẩn, trời nắng thì bụi".
Cùng quan điểm của anh T, bà H.T.O (ở thôn Mạ Tun, xã Tú Lệ) chia sẻ, đơn vị thi công san gạt vô tội vạ đất rừng, biến đất rừng thành mặt bằng không biết vì mục đích gì, nhưng làm như vậy là trái phép.
Theo tìm hiểu của PV, khu vực san gạt trên thuộc đất rừng trồng 661 do UBND xã Tú Lệ quản lý, trong quá trình tạo mặt bằng, đơn vị thi công đã chặt hạ nhiều cây gỗ thông hàng chục năm tuổi.
Liên quan đến vấn đề này, ông Phùng Thế Hanh - Chủ tịch UBND xã Tú Lệ cho biết: "Địa phương đã nhiều lần lập biên bản, yêu cầu đơn vị thi công dừng hoạt động san gạt tại khu vực thôn Mạ Tun".
Theo ông Hanh, người có hành vi san gạt trái phép đất rừng trên là ông Đỗ Phú Thọ (SN 1982, trú tại ngã ba Kim, xã Púng Luông, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái).
Vị lãnh đạo xã này cho biết thêm, việc san gạt trên được tiến hành từ cuối tháng 11, đầu tháng 12.2021. Tại thời điểm đó, xã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính, đồng thời phối hợp cùng các cơ quan chức năng làm việc với đơn vị vi phạm, yêu cầu dừng thi công, tuân thủ các quy định của Pháp luật.
"Tuy vậy, không hiểu vì lý do gì đơn vị này vẫn ngang nhiên thực hiện. Hiện, vụ việc đã vượt quá thẩm quyền xử lý, nên địa phương đã báo cáo UBND huyện và xin ý kiến chỉ đạo, xử lý vấn đề này" - Chủ tịch xã Tú Lệ cho biết thêm.