Thanh Hóa:

Xưởng tái chế dầu hoạt động trái phép, người dân kêu trời vì ô nhiễm

Quách Du |

Mỗi khi xưởng đốt tái chế dầu, mùi hắc bay khắp vùng, khói đen lan đến từng nhà dân khiến không khí tại đây ô nhiễm nghiêm trọng. Điều khó hiểu là, sau nhiều năm hoạt động trái phép, hiện cơ sở này vẫn ngang nhiên hoạt động.

Theo phản ánh của nhiều hộ dân thôn Thung Cối, xã Phú Lâm, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa), 6 năm nay, một xưởng tái chế dầu diezen hoạt động trái phép tại địa bàn thôn gây nên tình trạng ô nhiễm rất nghiêm trọng.

 
Xưởng tái chế dầu thải trái phép nằm trong hẻm núi. 

“Mỗi khi xưởng đốt dầu tái chế, khói đen bốc lên ngùn ngụt, bay khắp vùng, nhiều hộ dân sống gần xưởng đốt lúc nào cũng trong tình trạng ngây ngất vì mùi dầu hắc khủng khiếp. Đặc biệt, có những hôm xưởng đốt hết công suất, móng than bay vào cây cối, nhà cửa bám thành từng mảng đen sì” - anh Hòa trú thôn Thung Cối cho biết. 

Anh Hòa cho biết thêm, chủ xưởng tái chế dầu diezen là ông Dương Văn Trường (trú tại xã Hải Thanh). Trước đây, xưởng đốt nằm tại xã Hải Thanh, tuy nhiên, sau đó được di chuyển đến khu vực hẻm núi của xã Phú Lâm. Kể từ ngày xưởng tái chế dầu về đây đốt, không ngày nào người dân được yên vì quá ô nhiễm.

 
Bên trong khu vực đốt dầu thải.

Theo ghi nhận của PV Lao Động vào ngày 15.10, xưởng đốt dầu trên hoạt động khá rầm rộ, khói đốt bốc lên nghi ngút, khá nhiều công nhân làm việc trong xưởng, an ninh tại đây “nội bất xuất, ngoại bất nhập”.

Đặc biệt, trong xưởng nuôi rất nhiều chó, khi có người lạ xuất hiện, đàn chó sẵn sàng tấn công. Theo quan sát, bên trong xưởng đốt có nhiều bể chứa, lò đốt và thùng phuy.

 
Nhiều người dân cho biết, việc đốt dầu thải diễn ra suốt ngày đêm. 

Được biết, quy trình tái chế dầu tương tự cách nấu rượu. Dầu máy thải từ khắp mọi nơi được chủ cơ sở thu gom về, sau đó, bỏ vào lò (một loại thùng lớn) để tiến hành tái chế. Sau khi đốt, dầu diezen ngưng tụ và chảy vào một bể chứa, còn lại trong lò là bã dầu, bã dầu sau đó được tái sử dụng làm chất đốt.

Ông Lê Đức Nam – Chủ tịch UBND xã Phú Lâm, huyện Tĩnh Gia xác nhận, xưởng tái chế dầu trên hoạt động tại địa bàn xã từ năm 2012. Đến nay, cơ sở này vẫn chưa được cấp phép xây dựng và các thủ tục liên quan đến môi trường.

 
 Văn bản kết luận kiểm tra của UBND xã Phú Lâm.

“Chúng tôi đã nhiều lần phối hợp với Công an huyện, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Thanh Hóa kiểm tra tại xưởng, xã chỉ có chức năng phối hợp để kiểm tra thực tế, còn thẩm quyền xử phạt và đình chỉ hoạt động lại thuộc cơ quan chức năng huyện, tỉnh” - ông Nam nói.

Ông Nam cho biết thêm, đối với xưởng tái chế dầu của ông Dương Văn Trường, nhiều lần cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt, thậm chí, xử phạt rất nặng (hàng trăm triệu đồng) và đình chỉ hoạt động. Tuy nhiên, đến nay việc đốt dầu thải tại đây vẫn diễn ra.

Ông Dương Văn Trường - chủ cơ sở tái chế dầu - cho biết, sau khi xưởng đi vào hoạt động, các cơ quan chức năng như C49 – Cục cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường Bộ Công an cũng đã về xử phạt cơ sở vài triệu đồng. Đặc biệt, vừa qua Phòng cảnh sát môi trường Công an tỉnh Thanh Hóa về kiểm tra và quyết định xử phạt 300 triệu đồng.

“Do xưởng đốt hoạt động với quy mô nhỏ nên việc xin cấp phép theo quy định là rất khó, ngoài thủ tục cấp phép phức tạp thì phải bỏ ra hàng tỷ đồng để được cấp phép. Như vậy, xưởng chịu sao nổi"- ông Trường nói.

Theo ông Trường, hiện tại, xưởng duy trì hoạt động chỉ nhằm mục đích để trả lương cho vài công nhân và bảo vệ làm việc tại cơ sở.  

Quách Du
TIN LIÊN QUAN

Trại nuôi heo "khủng" bên hồ thủy điện Trị An: Lo ngại ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt hàng triệu dân

HÀ ANH CHIẾN |

Một trang trại nuôi heo nái công suất 2.400 con mọc lên ngay kế hồ Trị An (Đồng Nai) với diện tích “khủng” trên 13.000m2 đang khiến người dân hết sức lo lắng về nguy cơ bị ô nhiễm, dịch bệnh, vì hồ thủy điện Trị An là nơi cung cấp nguồn nước thô sinh hoạt cho hàng triệu hộ dân tại TPHCM và các tỉnh Đông Nam bộ.

Người dân ăn ngủ với khẩu trang vì ô nhiễm

NGUYỄN TRI |

Hơn 2 tháng nay, hàng trăm hộ dân hai thôn Phú Nhơn, Phú Kim (xã Cát Trinh, huyện Phù Cát, Bình Định) vô cùng khổ sở với mùi hôi thối của con kênh nước thải từ Cụm công nghiệp Cát Trinh. Ðặc biệt, những ngày gần đây, mùi hôi thối ngày càng nghiêm trọng, làm đảo lộn cuộc sống, sinh hoạt của cộng đồng.

Dân kêu cứu vì ô nhiễm kinh hoàng, cán bộ xã nói không còn

Quách Du |

Dòng sông bị ô nhiễm nặng, mùi hôi thối bốc lên ngày đêm, nhiều hộ dân gần sông đang sống rất khổ sở, tuy nhiên cán bộ xã vẫn nói ô nhiễm không còn. 

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Trại nuôi heo "khủng" bên hồ thủy điện Trị An: Lo ngại ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt hàng triệu dân

HÀ ANH CHIẾN |

Một trang trại nuôi heo nái công suất 2.400 con mọc lên ngay kế hồ Trị An (Đồng Nai) với diện tích “khủng” trên 13.000m2 đang khiến người dân hết sức lo lắng về nguy cơ bị ô nhiễm, dịch bệnh, vì hồ thủy điện Trị An là nơi cung cấp nguồn nước thô sinh hoạt cho hàng triệu hộ dân tại TPHCM và các tỉnh Đông Nam bộ.

Người dân ăn ngủ với khẩu trang vì ô nhiễm

NGUYỄN TRI |

Hơn 2 tháng nay, hàng trăm hộ dân hai thôn Phú Nhơn, Phú Kim (xã Cát Trinh, huyện Phù Cát, Bình Định) vô cùng khổ sở với mùi hôi thối của con kênh nước thải từ Cụm công nghiệp Cát Trinh. Ðặc biệt, những ngày gần đây, mùi hôi thối ngày càng nghiêm trọng, làm đảo lộn cuộc sống, sinh hoạt của cộng đồng.

Dân kêu cứu vì ô nhiễm kinh hoàng, cán bộ xã nói không còn

Quách Du |

Dòng sông bị ô nhiễm nặng, mùi hôi thối bốc lên ngày đêm, nhiều hộ dân gần sông đang sống rất khổ sở, tuy nhiên cán bộ xã vẫn nói ô nhiễm không còn.