Điều đáng nói, mặc dù chính quyền địa phương đã xử phạt, kiên quyết tháo dỡ nhưng công trình chưa có báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM), chưa có giấy phép xây dựng vẫn ngang nhiên được mọc lên gần như hoàn thiện với nhiều dãy chuồng trại, các khu nhà chức năng.
Trại nuôi heo nái “khủng” bên hồ Trị An
Ngày 16.10, PV Báo Lao Động đã ghi nhận thực tế tại hiện trường trang trại nuôi heo nằm bên hồ thủy điện Trị An - nơi cấp nguồn nước thô sinh hoạt cho hàng triệu hộ dân tại TPHCM. Trại heo nằm tại ấp 94, xã Túc Trưng, H.Định Quán, tỉnh Đồng Nai được khởi công xây dựng từ tháng 10.2017. Trại nằm khuất trong rừng caosu, nhưng đã được xây dựng hệ thống tường rào bao quanh kỹ càng, nằm kế bên hồ Trị An, hệ thống thoát nước cũng được dẫn ra phía tường rào, gần hồ nước. Bên trong trại heo là các dãy chuồng trại, các khu nhà chức năng đã được xây dựng gần như hoàn thiện, luôn có người canh giữ.
Theo tài liệu mà PV có được, dự án trang trại chăn nuôi 2.400 heo nái sinh sản do Cty TNHH MTV Phan Thị Trâm làm chủ đầu tư đang xây dựng, bao gồm các hạng mục: Bờ bao quanh dự án, 4 nhà heo mang thai diện tích khoảng 4x1300m2; 6 nhà heo nái đẻ diện tích khoảng 6x900m2, 1 kho cám heo kết hợp để dụng cụ diện tích 120m2, 1 nhà máy phát điện diện tích 90m2, 1 nhà nghỉ trưa diện tích khoảng 100m2, 1 nhà xuất heo con diện tích 140m2… Tổng diện tích là 13.380m2, nhưng dự án chưa được cấp giấy phép xây dựng theo quy định.
Trại heo đã bị xử phạt, buộc cưỡng chế vẫn gần hoàn thiện
Trước những sai phạm trên, tháng 6.2018, UBND H.Định Quán đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Cty TNHH MTV Phan Thị Trâm với lý do xây dựng công trình trang trại chăn nuôi heo nái sinh sản không có giấy phép xây dựng của cơ quan có thẩm quyền, mức phạt với số tiền 40 triệu đồng. Yêu cầu trong thời gian 60 ngày kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính, Cty phải làm thủ tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng. Hết thời hạn, Cty không xuất trình được giấy phép xây dựng thì áp dụng biện pháp tháo dỡ công trình. Sau đó, UBND H.Định Quán tiếp tục ra quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với Cty TNHH MTV Phan Thị Trâm, phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả bằng cách buộc tháo dỡ các hạng mục công trình.
Ông Trần Nam Biên - Phó Chủ tịch UBND H.Định Quán - cho biết: Đối với dự án trại chăn nuôi heo nái sinh sản, đang trong quá trình xin ý kiến các sở ngành liên quan thì nhà đầu tư đã nóng vội tiến hành xây dựng các công trình bên trong dự án. Khi phát hiện dự án xây dựng khi chưa có giấy phép đầu tư, chúng tôi đã phối hợp với Thanh tra Sở Xây dựng tiến hành xử phạt 40 triệu đồng với đơn vị này và yêu cầu nhà đầu tư phải hoàn tất các thủ tục trong thời gian 60 ngày. Tuy nhiên, sau thời gian đó chúng tôi tiến hành kiểm tra thì Cty vẫn chưa thực hiện các thủ tục theo quy định. Do đó, chúng tôi đã ra quyết định buộc tổ chức tháo dỡ công trình vi phạm.
“Chúng tôi đã hướng dẫn nhà đầu tư phải thực hiện các thủ tục theo đúng quy định nhưng nhà đầu tư lại quá nóng vội dẫn đến việc chưa đảm bảo các thủ tục theo quy định. Quan điểm của huyện là cương quyết xử lý nhà đầu tư vi phạm” - ông Biên cho biết.
Cũng theo ông Biên, dự án cũng chưa lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM). Hiện nay, dự án đang trong quá trình xây dựng thì có quyết định xử phạt, cưỡng chế, do đó chưa có hoạt động chăn nuôi, chưa tác động đến sông Là Ngà, hồ Trị An hay sông Đồng Nai.