Nhận được thông tin phản ánh của người dân khu Đồng Phú, xã Thạch Khoán về việc một xưởng chế biến gỗ trên địa bàn thường xuyên xả khói màu đen đặc, mùi khét lẹt khiến người dân lo lắng, bức xúc, phóng viên Báo Lao Động đã trực tiếp đến ghi nhận, tìm hiểu.
Theo quan sát của phóng viên, xưởng chế biến gỗ này có diện tích rộng hàng nghìn m2, nằm sát với tuyến đường tỉnh 316 (gần địa phận xã Giáp Lai, huyện Thanh Sơn), xung quanh là khu dân cư khá đông đúc và một số doanh nghiệp khác ở hai bên đường.
Theo phản ánh của người dân, xưởng chế biến gỗ nêu trên đã hoạt động trên 5 năm nay. Hàng ngày, khói từ xưởng này bốc lên nghi ngút, nồng nặc mùi khét gây ảnh hưởng đến đời sống dân cư và mang đến nhiều lo lắng sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe nếu thường xuyên hít phải.
Theo anh Lê Duy Thái - người dân sống tại khu Đồng Phú, thường vào buổi sáng sớm và chiều tối, làn khói từ xưởng chế biến gỗ mang màu đen đậm đặc hơn. Những ngày ít gió hoặc sương mù, làn khói lơ lửng trong không trung, bao trùm cả khu dân cư.
"Mùi khói rất khét, hắc như hóa chất xộc lên mũi, người dân rất lo lắng qua thời gian lâu ngày sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Vì vậy, chúng tôi mong muốn các cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét giải quyết, để người dân có bầu không khí an toàn, yên tâm sinh sống" - anh Thái chia sẻ.
Theo một giám đốc doanh nghiệp trong khu vực (xin được giấu tên), khói từ xưởng chế biến gỗ nêu trên tỏa ra khiến cho các công nhân, nhân viên của công ty khó chịu, lo lắng và từng không ít lần phản ánh đến lãnh đạo công ty. Thế nhưng, vì là "doanh nghiệp với nhau", nên rất khó để đưa ra lời chỉ trích, góp ý.
Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động về vấn đề nêu trên, ông Văn Mạnh Thắng - Chủ tịch UBND xã Thạch Khoán cho biết, chính quyền nắm được những phản ánh của người dân khu Đồng Phú về việc khói bụi của xưởng chế biến gỗ gây ảnh hưởng.
Theo ông Thắng, làn khói bốc lên là từ hoạt động đốt nung nóng lò hơi của xưởng chế biến gỗ. Khói màu đen và khét là vì có keo dán gỗ còn sót lại ở các nguyên liệu đốt là các mảnh ván, gỗ vụn.
"Vừa qua, khi có ý kiến của cử tri về vấn đề này, chính quyền xã đã nhắc nhở doanh nghiệp. Nay tình trạng vẫn tiếp diễn nên xã sẽ chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp cùng công an xã xuống kiểm tra, sau đó báo cáo UBND huyện theo thẩm quyền" - ông Thắng chia sẻ.