![]() |
Công nhân (CN) nhà máy gạch của Cty CP gạch gói và xây lắp Diễn Châu, Nghệ An trộn than để đưa vào lò nung gạch. Ảnh: H.Q |
![]() |
Những viên gạch được tạo hình theo khuôn mẫu sẵn, xếp hàng ra khỏi khuôn. Ảnh: H.Q |
![]() |
CN chọn lọc những viên gạch xấu, hư hỏng đưa ra khỏi dây chuyền. Ảnh: H.Q |
![]() |
Gạch tạo hình xong được CN xếp lên xe, đưa đi phơi nắng. Ảnh: H.Q |
![]() |
Miệt mài phơi gạch dưới cái nắng nóng bức ở xứ Nghệ. Hầu hết, đồ bảo hộ cho CN lao động, thô sơ và chưa được trang bị chu đáo. Ảnh: H.Q |
![]() |
Theo lãnh đạo Cty CP gạch gói và Xây lắp Diễn Châu, Cty có 153 người, trong đó có 133 ĐVCĐ, 20 người là hợp đồng LĐ, Cty đảm bảo đầy đủ các quyền lợi cho CN. Ảnh: H.Q |
![]() |
Xếp vào khuôn ngay ngắn, chuẩn bị cho ra sản phẩm chín. Ảnh: H.Q |
![]() |
CN Nguyễn Thị Thủy (1977) trú xã Diễn Lộc, Diễn Châu cho biết: “Nghề làm gạch lò nung, vất vả khổ cực. Nhiệt độ ngoài trời lúc nào cũng khác với nhiệt độ trong lò, khiến CN bị bệnh khớp rất nhiều”. Ảnh: H.Q |
![]() |
Lương trung bình hàng tháng của các CN nhà máy gạch khoảng 4,5 triệu – 5 triệu đồng. Thời gian làm việc có thể từ 8 tiếng đến 10 tiếng, ăn theo sản phẩm. Ảnh: H.Q |
![]() |
Sau khi được nung một thời gian, những viên gạch đã ra lò và được đưa ra thị trường để tiêu thụ. Ảnh: H.Q |
![]() |
Bàn tay, giọt mồ hôi làm nên những viên gạch. Ảnh: H.Q |