Xử lý sai phạm vụ Việt Á: Hết thời cán bộ tha hoá ngoa ngôn, bao biện

LÊ PHI LONG |

Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị thời gian qua với quan điểm “không có vùng cấm” “không có hạ cánh an toàn” đã đạt được những kết quả rõ rệt; những cán bộ thoái hóa, biến chất sẽ dần được đưa ra ánh sáng.

Còn nhớ, liên quan đến vụ Việt Á, trước khi bị bắt, hàng loạt lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) các tỉnh từng tuyên bố với báo chí là “không nhận đồng nào từ Việt Á”.

Cách đây mới vài ngày, ông Nguyễn Văn Lành - Giám đốc CDC tỉnh Hậu Giang còn lên báo chí kể lại câu chuyện ông từng được nhân viên Công ty Việt Á đến tận nhà riêng tặng túi quà chứa nhiều tiền mặt, rằng ông không lấy mà trả lại và khẳng định bản thân không nhận bất cứ thứ gì của Công ty Việt Á. Tuy nhiên, vài ngày sau ông bị bắt.

10 ngày trước khi bị Bộ Công an bắt tạm giam vì sai phạm trong đấu thầu mua kit xét nghiệm của Công ty Việt Á, ông Nguyễn Văn Định - Giám đốc CDC Nghệ An khẳng định bản thân "minh bạch, làm đúng trình tự, quy trình, thủ tục trong các gói thầu cung cấp vật tư kit xét nghiệm với Công ty Việt Á”.

Hay như trường hợp ông Đỗ Đức Lưu - Giám đốc CDC Nam Định khẳng định với báo chí "không nhận một đồng hoa hồng nào" trong cả 4 hợp đồng ký kết với Công ty Việt Á. Tuy nhiên, sau đó ông bị bắt giam.

Thậm chí, ông Hoàng Văn Đức - Giám đốc CDC tỉnh Thừa Thiên - Huế, còn lên báo chí thanh minh việc công an vào điều tra đã khiến dư luận hiểu nhầm gây tổn thương không nhỏ cho bản thân ông và cán bộ dưới quyền. “Đời tôi biết những thứ đó nhạy cảm, xác định ngay từ khi dịch bệnh xảy ra rồi nên mình chẳng bao giờ nghĩ đến "hoa hồng", “dù chỉ mua một ly cà phê cho tôi thì tôi đi tù cũng xứng đáng”.

Tuy nhiên, chỉ một thời gian ngắn sau những phát ngôn này, ông Đức đã bị bắt tạm giam vì liên quan đến Công ty Việt Á.

Còn ông Lâm Văn Tuấn - Giám đốc CDC tỉnh Bắc Giang, cũng khẳng định "không nhận một đồng nào từ Công ty Việt Á, quá trình đấu thầu thực hiện đúng quy định". Tuy nhiên, bước đầu công an xác định ông Tuấn và thuộc cấp của mình đã nhận hoa hồng lên tới 44 tỉ đồng từ Công ty Việt Á.

Qua đó mới thấy, tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống  của một số lãnh đạo biến chất là vấn đề rất đáng lưu tâm, khiến cho người dân bức xúc. Những lãnh đạo biến chất như thế được có thể được gọi là những người “ngoa ngôn”.

"Ngoa ngôn" là để bao biện cho hành vi sai phạm, tham những, vi phạm pháp luật của mình hòng tư lợi cá nhân.

Tuy nhiên, với quyết tâm của Đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, những cán bộ "ngoa ngôn", thoái hóa biến chất, vi phạm pháp luật, tư lợi cá nhân, không vì người dân sẽ bị loại bỏ và dần được đưa ra ánh sáng để chịu tội.

Theo thống kê, chỉ trong 3 tháng đầu năm, các cơ quan tố tụng đã khởi tố, điều tra 1.264 vụ với 2.038 bị can; truy tố 742 vụ với 1.594 bị can; xét xử sơ thẩm 737 vụ với 1.567 bị cáo về các tội tham nhũng, kinh tế, chức vụ; đã khởi tố nhiều cán bộ, có cả cán bộ cấp cao đương chức và nghỉ hưu, bí thư đã từ cách đây 3-4 khóa rồi vẫn kỷ luật...

Gần đây, Bộ Chính trị cũng thi hành kỷ luật tập thể lãnh đạo một tỉnh, cả bí thư, phó bí thư, chủ tịch.

Quyết tâm trên càng được thể hiện rõ bằng việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh.

Tại buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, cùng với Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, tại Hội nghị Trung ương 5 đã thống nhất và lấy ý kiến 100% địa phương đều đồng ý lập ban chỉ đạo cấp tỉnh.

“Cán bộ vào ban chỉ đạo chống tham nhũng mà lại tư túi, vướng vào tham nhũng thì còn chống ai nữa. Ông nào vướng vào tôi xử trước, xin nói thẳng là như thế” - Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Quyết tâm của Đảng là kỳ vọng của nhân dân.

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Tổng Bí thư: Cán bộ chống tham nhũng mà tham nhũng, tư túi sẽ bị xử trước

Vương Trần |

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, Hội nghị Trung ương 5 vừa qua đã thống nhất rất cao về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh. Khi bố trí nhân sự, lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh cần đánh giá kỹ lưỡng để phát huy hiệu quả.


"Lót tay" khi làm sổ đỏ và câu chuyện “tham nhũng vặt”

LÊ PHI LONG |

Một con số khá “sốc” vừa được công bố: tỷ lệ người làm thủ tục hành chính xin cấp mới hoặc đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã phải chi “lót tay” dao động từ 40% đến hơn 90% ở hơn 40 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Nhân dân đồng tình chủ trương lập Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh

Phạm Đông |

Cử tri và nhân dân bày tỏ sự tin tưởng vào quyết tâm của Đảng và Nhà nước đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đồng thời đồng tình về chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Tổng Bí thư: Cán bộ chống tham nhũng mà tham nhũng, tư túi sẽ bị xử trước

Vương Trần |

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, Hội nghị Trung ương 5 vừa qua đã thống nhất rất cao về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh. Khi bố trí nhân sự, lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh cần đánh giá kỹ lưỡng để phát huy hiệu quả.


"Lót tay" khi làm sổ đỏ và câu chuyện “tham nhũng vặt”

LÊ PHI LONG |

Một con số khá “sốc” vừa được công bố: tỷ lệ người làm thủ tục hành chính xin cấp mới hoặc đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã phải chi “lót tay” dao động từ 40% đến hơn 90% ở hơn 40 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Nhân dân đồng tình chủ trương lập Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh

Phạm Đông |

Cử tri và nhân dân bày tỏ sự tin tưởng vào quyết tâm của Đảng và Nhà nước đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đồng thời đồng tình về chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh.