Xu hướng Tết của người trẻ: Chọn đi du lịch và bớt các thủ tục rườm rà

Minh Hạnh |

Theo quan niệm của nhiều người, Tết là dịp để sum họp với gia đình, thế nhưng không chỉ riêng với những người trẻ mà nhiều gia đình ở Hà Nội hiện nay quan niệm đó đã dần thay đổi. Hiện một số bạn trẻ coi Tết là kỳ nghỉ dài, ngoài việc thăm hỏi họ hàng họ cũng lên chương trình đi du lịch trong và ngoài nước.

Lên kế hoạch cho kỳ nghỉ dài

“Xách ba lô lên và đi” là cách thưởng thức một cái Tết rất riêng của các bạn trẻ ham “xê dịch”. Từ 3 năm trở lại đây, Khánh Ngọc (25 tuổi, Hà Nội) luôn chọn đón Giao thừa ở một điểm đến mà chị yêu thích. Kế hoạch năm nay của Ngọc là đón giao thừa bằng bữa tất niên hải sản tại bãi biên ở Quy Nhơn.

Khánh Ngọc cho hay: “Bố mẹ mình suy nghĩ rất thoáng, không gò ép ngày Tết phải là những ngày sum họp cùng gia đình. Vì mình còn trẻ nên bố mẹ cũng không phản đối việc trải nghiệm những vùng đất mới. Mình nghĩ rằng việc đi du lịch vào những ngày Tết cũng góp thêm kiến thức vào cuốn “bách khoa toàn thư” của chúng ta. Những chuyến đi giúp ta có cơ hội giao lưu, học hỏi nền văn hóa giữa các nước”.

Ngày nay, nhiều người trẻ dường như đã “cởi trói” cho văn hóa đón tết truyền thống. Dường như tết chỉ dành cho sự hưởng thụ, nghỉ ngơi và tận dụng thời gian để khám phá du lịch.

Không chỉ riêng giới trẻ, nhiều gia đình ở Hà Nội cũng chọn đi du lịch vào dịp Tết. Theo chị Kim Chi (45 tuổi ở quận Tây Hồ, Hà Nội) 5 năm gần đây gia đình chị chủ yếu đón Tết ở những điểm đến du lịch. Chị Chi cho biết trước đây đón Tết ở nhà chị cảm thấy áp lực và mệt mỏi khi phải lo đủ thứ từ sắm Tết đến nấu cỗ, rửa bát. Theo thời gian chị dần sợ Tết.

“Cả một năm làm việc mệt mỏi nên chỉ mong đến Tết để được nghỉ ngơi. Tuy nhiên tôi chỉ quanh quẩn ở nhà cơm, nước cỗ bàn. Thấy gia đình một vài người bạn cũng thường đi du lịch xuyên Tết để giải tỏa áp lực, chị đã áp dụng và vẫn duy trì thói quen này trong suốt 5 năm qua", chị Chi chia sẻ.

5 năm gần đây, gia đình chị Chi thường chọn đi du lịch sau khi hoàn tất việc sắm sửa cho 2 bên gia đình nội ngoại.
5 năm gần đây, gia đình chị Chi thường chọn đi du lịch sau khi hoàn tất việc sắm sửa cho 2 bên gia đình nội ngoại. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Năm nay, gia đình 4 thành viên của chị Chi đã có kế hoạch đón Tết ở Phú Quốc. Chị Chi đã lên kế hoạch cho chuyến du lịch dịp Tết bằng việc đặt vé máy bay và khách sạn ngay từ tháng 11. Chị cho biết sau khi hoàn tất việc sắm sửa lễ Tết ở cả 2 bên nội ngoại, sáng mùng 2 Tết cả gia đình sẽ lên máy bay để đón Tết ở "nơi xa". "Trong năm, các con đi học, vợ chồng tôi cũng đi làm nên khó có thể sắp xếp được những chuyến đi đông đủ như thế này. Chúng tôi chỉ mong chờ đến Tết để có chuyến đi nghỉ dưỡng cùng nhau", chị Chi cho hay.

Đồng quan điểm với chị Chi, Bùi Linh (42 tuổi, nhân viên thiết kế đồ họa ở quận Đống Đa, Hà Nội) cho hay: “Những năm gần đây, Tết nào gia đình mình cũng đi biển hoặc núi, tránh cái Tết ăn nhậu ê hề, dọn dẹp mệt mỏi... vừa lãng phí, vừa hại sức khỏe. Bây giờ, mọi người nên quan niệm là chơi Tết chứ không phải ăn Tết nữa”.

Năm nay, gia đình 4 người nhà chị Linh sẽ có chuyến bay đi Chiang Mai (Thái Lan) từ mùng 2 đến mùng 5 Tết. Chị chọn Chiang Mai vì thuận tiện di chuyển và thời tiết ấm áp. Từ 2 tháng trước, chị đã liên hệ đặt tour nhưng lịch trình, giá cả chưa phù hợp.

Chị Linh cho biết Tết này gia đình chị sẽ đi du lịch Chiang Mai (Thái Lan).
Chị Linh cho biết Tết này gia đình chị sẽ đi du lịch Chiang Mai (Thái Lan). Ảnh: Nhân vật cung cấp

Cuối cùng cả nhà chọn phương án tự túc. Chiang Mai không có nhiều đường bay thẳng, lại đúng mùa cao điểm nên vé đắt. Theo dự tính, tổng chuyến đi, gồm cả ăn uống sẽ gần 100 triệu đồng. Đó là con số khá lớn nhưng gia đình chị Linh chấp nhận vì đi vào Tết. "Với tính chất công việc của tôi nếu đi vào ngày trong năm cũng khó có thể tách rời được chiếc laptop. Chỉ vào dịp Tết như này tôi mới thực sự có những chuyến nghỉ dưỡng đúng nghĩa", Bùi Linh nói.

Tết là vui vẻ, hạnh phúc

Trong tâm thức của người Hà Nội nói riêng và người dân Việt Nam nói chung, Tết cổ truyền là thời điểm thiêng liêng. Tết là để trở về, quây quần bên gia đình thân yêu sau một năm làm việc vất vả.

Nhưng hiện nay, nhiều người đã quan niệm rằng, việc sum họp vầy dịp lễ Tết hay lựa chọn du lịch xả hơi sau một năm bận rộn có lẽ tùy thuộc vào quan niệm của mỗi người.

“Có nên đi du lịch vào ngày Tết hay không mình nghĩ phụ thuộc vào quan điểm của mỗi người. Ai muốn sum họp ngày Tết thì về sum họp, ai thích trải nghiệm thì cứ trải nghiệm. Dù chọn gì thì bố mẹ vẫn mong con cái hạnh phúc vì được làm những điều mình muốn. Còn con cái vẫn có thể báo hiếu bố mẹ mà không nhất thiết phải ở bên cạnh”, chị Bùi Linh chia sẻ.

Cũng theo chị Linh, mỗi người có quan điểm khác nhau và họ có quyền làm những gì mình muốn. Riêng với chị và bố mẹ chị, nhìn thấy con cái hạnh phúc là lúc họ yên tâm nhất.

Người trẻ sống bằng tương lai, người già sống bằng quá khứ. Giá trị sum họp ngày Tết phụ thuộc vào cách thể hiện tình cảm chứ không phải dựa vào việc đi hay ở. Mỗi người luôn cố gắng làm tròn bổn phận chăm sóc mọi người trong gia đình để ngày nào cũng là ngày Tết sum họp, đoàn viên.

Đặc biệt với người lớn tuổi, tình cảm là quan trọng nhất. Ông bà mong ngóng con cái để hỏi han về cuộc sống, chia sẻ những điều đã qua trong năm cũ. Vì vậy, ông bà sẽ có cảm giác cô quạnh khi lớp trẻ kéo nhau đi du lịch hết. Chính vì thế, lựa chọn nào cũng cần vẹn cả đôi đường.

 

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Gợi ý hoa chưng ngày Tết vừa đẹp lại tươi lâu

Tuấn Đạt |

Hoa Lan hồ điệp, hoa Thuỷ tiên... là những loài hoa được gợi ý trưng bày vừa làm đẹp không gian sống, vừa tăng thêm sắc màu không khí ngày Tết Nguyên Đán.

Không khí lạnh mạnh sắp tràn về gây mưa và giảm nhiệt sâu sát Tết Âm lịch

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định từ chiều và đêm 15.1, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển sang rét đậm, vùng núi rét hại do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh.

Cận Tết, nhiều tuyến đường của Thủ đô ùn tắc kéo dài

Nhóm PV |

Giờ cao điểm ngày 13.1, tất cả mọi ngả đường của Thủ đô ùn tắc. Tại nhiều tuyến đường, các phương tiện bị kẹt cứng, không thể di chuyển do người dân về quê ăn Tết sớm và đi mua sắm cho Tết.

Công nhân lao động sum vầy bên gia đình ngày Tết cổ truyền là niềm vui lớn

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Chiều 13.1, bà Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Công tác đại biểu Quốc hội - Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dẫn đầu Đoàn công tác của Trung ương đã tới thăm, tặng quà, chúc Tết công nhân lao động tại Ninh Bình.

Nhà mới, quà Tết góp phần giúp đoàn viên, người lao động đón Tết đủ đầy

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Những ngôi nhà mái ấm công đoàn và quà trao tay đã phần nào chia sẻ khó khăn, giúp đoàn viên, người lao động đón Tết đầm ấm, đủ đầy hơn, khích lệ tinh thần giúp họ gắn bó với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và tổ chức công đoàn.

Tuyển nữ Việt Nam trong năm 2023: Hy vọng thành công từ bóng đá nữ TPHCM

Như Thùy |

Tại World Cup nữ 2023, đội tuyển nữ Việt Nam với bộ khung gồm những trụ cột quan trọng của câu lạc bộ TPHCM được kỳ vọng sẽ gặt hái được nhiều thành công trong lần đầu tham dự đấu trường này.

Du khách Tây thích thú đón Tết Việt ở Mũi Né

DUY TUẤN |

Bình Thuận – Những du khách quốc tế đến du lịch Hàm Tiến-Mũi Né, TP.Phan Thiết trong dịp Tết Nguyên Đán Quý Mão may mắn được trải nghiệm nét văn hóa truyền thống của người Việt và tham gia các lễ hội do địa phương tổ chức. Những điều thú vị lần đầu được trải nghiệm khiến du khách thích thú.

Chè trung du cổ làm nên thương hiệu vang danh vùng đất Tân Cương

Kiên Nguyễn - Nguyễn Hoàn |

Thái Nguyên - Vùng đất Tân Cương (TP Thái Nguyên) lâu nay vẫn được biết đến là nơi hội tụ nhiều loại chè ngon có tiếng. Nhưng ít ai biết rằng trên miền trung du này, có một giống chè cổ đã làm nên thương hiệu vang danh chè Thái.

Gợi ý hoa chưng ngày Tết vừa đẹp lại tươi lâu

Tuấn Đạt |

Hoa Lan hồ điệp, hoa Thuỷ tiên... là những loài hoa được gợi ý trưng bày vừa làm đẹp không gian sống, vừa tăng thêm sắc màu không khí ngày Tết Nguyên Đán.

Không khí lạnh mạnh sắp tràn về gây mưa và giảm nhiệt sâu sát Tết Âm lịch

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định từ chiều và đêm 15.1, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển sang rét đậm, vùng núi rét hại do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh.

Cận Tết, nhiều tuyến đường của Thủ đô ùn tắc kéo dài

Nhóm PV |

Giờ cao điểm ngày 13.1, tất cả mọi ngả đường của Thủ đô ùn tắc. Tại nhiều tuyến đường, các phương tiện bị kẹt cứng, không thể di chuyển do người dân về quê ăn Tết sớm và đi mua sắm cho Tết.

Công nhân lao động sum vầy bên gia đình ngày Tết cổ truyền là niềm vui lớn

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Chiều 13.1, bà Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Công tác đại biểu Quốc hội - Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dẫn đầu Đoàn công tác của Trung ương đã tới thăm, tặng quà, chúc Tết công nhân lao động tại Ninh Bình.

Nhà mới, quà Tết góp phần giúp đoàn viên, người lao động đón Tết đủ đầy

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Những ngôi nhà mái ấm công đoàn và quà trao tay đã phần nào chia sẻ khó khăn, giúp đoàn viên, người lao động đón Tết đầm ấm, đủ đầy hơn, khích lệ tinh thần giúp họ gắn bó với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và tổ chức công đoàn.