Vướng quy hoạch công viên, suốt 20 năm người dân không thể làm nhà

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Hàng chục hộ dân có đất ở vướng quy hoạch xây dựng Công viên trung tâm thành phố Hà Tĩnh nên đã 20 năm trôi qua mà họ không thể làm nhà ở, cũng không bị thu hồi bồi thường để tái định cư.

Vướng quy hoạch suốt 20 năm

Ông Lê Hữu Tam (59 tuổi, trú khối phố Tân Yên, phường Văn Yên, thành phố Hà Tĩnh) bức xúc cho biết, gia đình ông có 1 lô đất diện tích 120m2 ở đường 26/3 bị vướng quy hoạch làm công viên trung tâm đã 20 năm nay nên không thể làm nhà ở. Trong khi cũng không thu hồi, bồi thường cho gia đình.

Ông Tam cho hay, đã nhiều lần làm đơn thư kiến nghị gửi đến các cấp với đề nghị một là cấp phép cho gia đình xây nhà hoặc là thu hồi để cấp đất tái định cư nơi khác. Vậy nhưng, đến nay chưa có trả lời cụ thể đến bao giờ giải quyết để đảm bảo quyền lợi cho dân.

“Bìa đỏ thì chúng tôi có. Không có lý do gì mà chính quyền không cho chúng tôi làm nhà suốt 20 năm qua, mà cũng không thu hồi bồi thường hoặc cấp đổi đất nơi khác cho chúng tôi” - ông Tam bức xúc.

Anh Nguyễn Văn Sơn có lô đất nằm bên đường 26/3 cũng vướng quy hoạch công viên trung tâm thành phố hiện đang mở tạm quán nhậu cho biết, lô đất gia đình đang kinh doanh này được mua từ năm 1996 nhưng đến năm 2000 thì vướng quy hoạch. Do kéo dài thời gian không thu hồi, bồi thường nên gia đình đã làm tạm quán nhậu và chỗ nghỉ ngơi, sinh hoạt gia đình tại đây luôn.

Nhà hàng tạm bợ của anh Sơn do đất vướng quy hoạch công viên trung tâm thành phố Hà Tĩnh. Ảnh: TT.
Nhà hàng tạm bợ của anh Sơn do đất vướng quy hoạch công viên trung tâm thành phố Hà Tĩnh. Ảnh: TT.
“Nếu không vướng thì chúng tôi đã làm nhà 2 tầng kết hợp kinh doanh rồi, chứ làm tạm thế này chật chội, ảnh hưởng đến sinh hoạt và học tập của con cái. Tháng 4 vừa rồi thấy cán bộ tài nguyên có về đo đạc đất rồi. Mong rằng họ sớm giải quyết dứt điểm để đảm bảo quyền lợi cho chúng tôi” - anh Sơn chia sẻ.

Sắp được giải quyết?

Ngày 7.11, ông Nguyễn Trọng Hiếu - Chủ tịch UBND thành phố Hà Tĩnh cho hay, có 76 lô đất vướng quy hoạch công viên trung tâm thành phố Hà Tĩnh. Sau một thời gian dài chờ đợi, hiện UBND tỉnh Hà Tĩnh đã cho phép lập một dự án để tái định cư cho các hộ dân có đất ở đó. Hiện nay, UBND thành phố đang tiến hành lập dự án tái định cư để sớm giải quyết dứt điểm, đảm bảo quyền lợi cho người dân.

“Đầu năm mới tới đây là họ sẽ có đất mới. Để họ đỡ khổ. Tôi cũng rất quan tâm, tâm huyết giải quyết tồn tại này” - ông Hiếu chia sẻ.

Một góc nhà dân ở đường Hoàng Xuân Hãn vướng quy hoạch công viên trung tâm thành phố Hà Tĩnh. Ảnh: TT.
Một góc nhà dân ở đường Hoàng Xuân Hãn vướng quy hoạch công viên trung tâm thành phố Hà Tĩnh. Ảnh: TT.
Năm 2000, UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt quy hoạch Công viên trung tâm thành phố Hà Tĩnh với quy mô diện tích 40,28 ha tại 3 phường: Đại Nài, Văn Yên và Nam Hà. Trong quy hoạch còn 76 lô đất ở phải thực hiện thu hồi, bồi thường và bố trí tái định cư (trong đó có 10 hộ đã xây dựng nhà ở và các công trình tạm).

Theo nguồn gốc sử dụng đất, số đất này được UBND các xã giao đất từ năm 1993 trở đi nằm ở đường Hoàng Xuân Hãn thuộc phường Đại Nài, đường 26/3 phường Văn Yên và một lô đất thuộc phường Nam Hà.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Hà Tĩnh tạm dừng mở các lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên

QUANG ĐẠI |

Hà Tĩnh - Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh đề nghị các Phòng Giáo dục và Đào tạo tạm dừng mở các lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên.

Thành phố Hà Tĩnh tạm dừng một số hoạt động để phòng chống dịch

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau khi xuất hiện một số ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo từ 0h ngày 6.11, thành phố Hà Tĩnh phải dừng một số hoạt động.

Hà Tĩnh: 7 năm chưa gỡ xong "mặt bằng 1 hộ dân" cho dự án chợ Bộng

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Đã 7 năm trôi qua kể từ khi tiến hành đầu tư xây dựng chợ Bộng ở xã Đức Bồng, huyện Vũ Quang. Thế nhưng, việc vướng giải phóng mặt bằng với 1 hộ dân vẫn chưa được giải quyết, dù đã có bản án của tòa và qua nhiều đời lãnh đạo chỉ đạo xử lý.

Ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ chức vụ Chủ tịch nước

Thanh Hà |

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ các chức vụ Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng, an ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Tĩnh tạm dừng mở các lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên

QUANG ĐẠI |

Hà Tĩnh - Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh đề nghị các Phòng Giáo dục và Đào tạo tạm dừng mở các lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên.

Thành phố Hà Tĩnh tạm dừng một số hoạt động để phòng chống dịch

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau khi xuất hiện một số ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo từ 0h ngày 6.11, thành phố Hà Tĩnh phải dừng một số hoạt động.

Hà Tĩnh: 7 năm chưa gỡ xong "mặt bằng 1 hộ dân" cho dự án chợ Bộng

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Đã 7 năm trôi qua kể từ khi tiến hành đầu tư xây dựng chợ Bộng ở xã Đức Bồng, huyện Vũ Quang. Thế nhưng, việc vướng giải phóng mặt bằng với 1 hộ dân vẫn chưa được giải quyết, dù đã có bản án của tòa và qua nhiều đời lãnh đạo chỉ đạo xử lý.