Như Lao Động đã thông tin, liên quan sự việc một hộ dân cho mượn đất xây trạm biến áp (TBA) phục vụ hoạt động kinh doanh của điện lực Nghệ An, hơn 25 năm không đòi lại được, UBND TP Vinh đã có văn bản trả lời.
Theo đó, UBND TP Vinh khẳng định, TBA Đông Vĩnh 10 có nằm một phần trên thửa đất số 122, tờ bản đồ số 25, xóm Trung Tiến, xã Hưng Đông của ông Nguyễn Đình Trị.
![Văn bản của UBND TP Vinh về vụ việc. Ảnh: Quang Đại](https://media-cdn-v2.laodong.vn/storage/newsportal/2024/6/4/1348833/Bien-Ap-11.jpg)
Trạm biến áp nói trên tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn về điện, ảnh hưởng tính mạng và quyền lợi của người dân, ảnh hưởng mỹ quan đô thị.
Do vậy, UBND thành phố Vinh chấp thuận chủ trương di dời trạm biến áp Đông Vĩnh 10 sang vị trí phía Tây Nam đường Nguyễn Trường Tộ, trước khu đất quy hoạch nhà văn hóa khối Trung Tiến. Kinh phí thực hiện di dời do ông Nguyễn Đình Trị và Điện lực TP Vinh tự thỏa thuận.
UBND TP Vinh đề nghị, ông Nguyễn Đình Trị trực tiếp làm việc với Điện lực thành phố Vinh thực hiện di dời đảm bảo an toàn.
Ngày 4.6, trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Đình Trị (trú xóm Trung Tiến, xã Hưng Đông, TP Vinh) cho biết, đến nay Điện lực Nghệ An vẫn chưa làm việc lại với ông để thống nhất phương án di dời trạm biến áp.
“Trạm biến áp xây dựng trên đất gia đình hơn 25 năm qua, tôi không hề đòi hỏi kinh phí; nhưng đến nay, khi tôi yêu cầu di dời, Điện lực TP Vinh yêu cầu tôi tự bỏ tiền ra và tìm đất cho họ là điều hết sức vô lý.
Nay thành phố Vinh đã xác định được vị trí chuyển trạm biến áp, nhưng lại cho rằng, gia đình tôi phải chịu một phần kinh phí là không đúng” - ông Nguyễn Đình Trị nói.
Theo ông Trị, phía Điện lực Nghệ An và UBND TP Vinh cần phải làm rõ, vào thời điểm trước năm 2000, tập thể, cá nhân nào đã cho phép xây dựng trạm biến áp trên đất của gia đình ông, từ đó xác định trách nhiệm di dời trạm biến áp.
“Hồi đó, lãnh đạo địa phương trao đổi với tôi là xin mượn tạm đất để làm trạm biến áp, sau họ xây thành công trình kiên cố 25 năm qua. Trạm biến áp phục vụ hoạt động kinh doanh của ngành điện, tôi không cho thuê, không hưởng lợi mà nay họ không chịu trách nhiệm di dời” - ông Trị nói.
Liên quan đến nội dung di dời trạm biến áp theo yêu cầu của ông Trị, lãnh đạo Công ty Điện lực Nghệ An cho biết, sẽ xem xét cụ thể để có hướng giải quyết hợp lý.