Qua tìm hiểu, có khoảng 15 bãi giữ xe tự phát gần khu vực Quảng trường TP. Vĩnh Long thu tiền giữ xe với giá từ 10.000 đồng đến 30.000/xe máy. Trong đó, một số điểm giữ xe trên đường Trưng Nữ Vương, Phường 1 đều thu tiền từ 20.000 30.000 đồng/ xe máy, mặc dù trên biển ghi giá giữ xe chỉ 10.000 đồng.
Theo anh Nguyễn Minh Hoàng, ngụ phường 3, TP. Vĩnh Long bức xúc cho biết, "họ thu 30.000 đồng/xe máy là quá cao và sai so với quy định của Nhà nước. Biết là vậy, nhưng điểm nào cũng thu cao vậy hết thì tôi cũng như mọi người buộc lòng phải gửi thôi. Giá giữ xe đêm giao thừa ở đây cao "ngút ngàn" nhiều năm nay rồi chứ không phải dịp Tết Quý Mão này. Tôi thấy có mấy chục nghìn nên cũng không cự cãi làm chi".
"Tôi thấy treo bảng "giữ xe 10.000" nên cũng không phản ứng, thế nhưng vào gửi rồi thì chủ kêu trả 20.000 đồng. Tôi thắc mắc, sao để bảng 10.000 mà lại thu 20.000 đồng thì chủ điểm giữ xe trước cửa hàng trang sức PNJ gay gắt "Không gửi ở đây thì đi chỗ khác mà gửi. Ở đây 20.000 đồng là rẻ rồi đó, chỗ khác 30.000 đồng đó" - chị Nguyễn Thị Diệp bức xúc kể lại.
Theo QĐ số 06/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long quy định mức thu phí giữ xe ban ngày là 1.000 đồng đối với xe đạp, 3.000 đồng đối với xe máy và mức giá thu phí ban đêm chỉ cho phép tăng gấp đôi.
Theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động, không riêng ở Vĩnh Long, ở một số điểm bắn pháo hoa như: TP. Vị Thanh (Hậu Giang), TP. Cần Thơ, TP. Long Xuyên (An Giang) một số điểm giữ xe cũng thu phí khá cao nhưng tầm mức 20.000 đồng/xe máy là phổ biến. Với mức giá này cũng gây than phiền với không ít người gửi xe.
Biết là công việc giữ xe dịp Tết có phần vất vả và sự hi sinh thời gian của những người giữ để đảm bảo tài sản của khách đi chơi Tết, tuy nhiên, việc tăng giá quá cao gây bức xúc đối với nhiều người cũng không nên. Bởi, qua đó sẽ ít nhiều làm mất thiện cảm đối với du khách gần xa khi đến với thành phố Vĩnh Long.