Sau vài trận mưa lớn đầu mùa, trên đoạn kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè chảy qua khu vực cầu số 6 về phía cống xả nằm trên đường Út Tịch (qua địa bàn Quận 3, Tân Bình, Phú Nhuận) xảy ra tình trạng cá chết rải rác.
Đáng chú ý là xác cá chết nằm xen lẫn nhiều loại rác thải, gây ra một mùi hôi thối nồng nặc. Ngay cả khi đeo khẩu trang kín mít, nhiều người đi ngang qua khu vực này vẫn phải dùng tay che mũi để tránh ngửi mùi hôi.
“Kênh này không moi được rác với nước đọng đoạn khu Rạch Cầu Bông, cá sẽ còn chết. Mỗi lần đi qua rạch là không chịu nổi mùi hôi thối” - ông Lê Quang Đạt, người dân tại đường Hoàng Sa, quận Tân Bình, nói.
Theo ghi nhận vào chiều 24.5, sau khi nhân viên vệ sinh môi trường liên tục thu gom rác lẫn xác cá đi tiêu hủy, đoạn kênh này đã sạch sẽ hơn nhiều.
Năm nào vào đầu mùa mưa cũng sẽ xuất hiện tình trạng cá chết hàng loạt trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè. Trước đó, vào tháng 4 năm nay, tình trạng cá chết cũng xuất hiện.
Dự án Vệ sinh môi trường TP Hồ Chí Minh lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè giai đoạn 1 được khánh thành năm 2012. Toàn bộ lượng nước thải của khoảng 1,2 triệu người ở 7 quận ven kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè được thu gom vào tuyến cống bao dài hơn 8 km đưa về trạm bơm trên đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh).
Tuy nhiên, do chưa xây dựng nhà máy xử lý nước thải nên toàn bộ nước thải trên bơm trở lại sông Sài Gòn để pha loãng ô nhiễm. Mặt khác, hệ thống cống này chung với hệ thống cống thoát nước mưa, vì vậy khi có mưa, một lượng nước thải hòa lẫn với nước mưa thoát ra ngoài kênh, góp phần làm các chỉ số ô nhiễm kênh tăng lên, dẫn đến cá chết như trên.
Theo tìm hiểu, việc triển khai dự án Vệ sinh môi trường TP Hồ Chí Minh giai đoạn 2 (xây nhà máy xử lý) bị chậm trễ 5 năm vì thiếu vốn đầu tư. Mãi đến năm 2017, dự án mới được khởi công với tổng mức đầu tư khoảng 524 triệu USD.
Ngoài xây dựng nhà máy xử lý nước thải thành nước sạch có công suất 480.000 m3/ngày, còn thêm khoảng 8 km tuyến cống bao thu gom nước thải cho khu vực Thành phố Thủ Đức.
Dự kiến nhà máy xử lý nước thải này sẽ hoàn thành năm 2024. Do đó kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè muốn thoát khỏi ô nhiễm phải chờ nhà máy khánh thành hoạt động.