Ngang nhiên hủy hoại đất rừng phòng hộ
Ngày 16.4, phóng viên Báo Lao Động có mặt tại khu vực rừng ven biển thuộc thôn Phú Long, xã Kỳ Phú - nơi trước đó, ông Khuỳnh đã ngang nhiên cho máy san ủi một khu đất rừng ngay sát bờ biển trái phép. Việc san ủi đã tạo nên tình trạng sạt lở, một phần đất mới sau khi san ủi bị xói lở, trôi xuống biển.
Hiện tại, khu vực san ủi đã được trồng cây phi lao con mới cao vài gang tay.
Ông Trần Văn Thoan - Phó Chủ tịch UBND xã Kỳ Phú - cho biết, vụ việc ông Nguyễn Thế Khuỳnh (sinh năm 1949, trú thôn Phú Sơn, xã Kỳ Phú) tự ý san ủi đất rừng ở Bãi Bông thuộc thôn Phú Long, xã Kỳ Phú xảy ra từ tháng 9.2023.
Sáng 22.9.2023, sau khi nhận được phản ánh của công dân, UBND xã Kỳ Phú đã chủ trì, phối hợp với Hạt Kiểm lâm, Công an xã kiểm tra thực địa, lập biên bản sự việc, đình chỉ thi công.
Qua kiểm tra, phát hiện tại khu vực lô 1, khoảnh 1 và lô 5, khoảnh 2, tiểu khu 345B ở thôn Phú Long đã bị san ủi. Hiện trường có một máy xúc và một ôtô tải. Đoàn kiểm tra xác định, điểm san ủi cao nhất khoảng 4m, thấp nhất khoảng 0,8m.
Sau khi đo đạc, cơ quan chức năng xác định ông Khuỳnh đã san ủi diện tích đất là 3.209m2, trong đó có 2.592m2 đất quy hoạch rừng phòng hộ, 617m2 đất quy hoạch rừng sản xuất. Khu vực san ủi được xác định có dây leo, cây bụi, là đất chưa có rừng.
Cạnh khu vực san ủi đó, gia đình ông Khuỳnh đã được cấp chứng nhận quyền sử dụng 65.714m2 đất rừng sản xuất từ năm 2015.
Không trả lại nguyên trạng đất đã hủy hoại
Về vụ việc san ủi đất rừng của ông Khuỳnh, Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh Nguyễn Tiến Hùng đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “hủy hoại đất” với diện tích 3.209m2, mức xử phạt 20 triệu đồng, buộc ông Khuỳnh khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất như trước khi vi phạm. Thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là 20 ngày kể từ ngày ban hành quyết định xử phạt (ngày 6.10.2023).
Theo báo cáo của UBND huyện Kỳ Anh, hiện ông Khuỳnh đã nộp tiền vi phạm hành chính. Tuy nhiên, với biện pháp khắc phục hậu quả là buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất thì không thể thực hiện do địa hình là đồi núi nên gia đình ông Khuỳnh đã xin khắc phục bằng cách trồng lại rừng.
Từ cuối tháng 10.2023, gia đình ông Khuỳnh đã trồng 2.150 cây phi lao trên 2/3 diện tích đất đã san ủi. 1/3 diện tích đã san ủi do địa hình dốc nên không trồng.
Sáng 16.4, ông Nguyễn Kiên Quyết - Chủ tịch UBND xã Kỳ Phú - cho biết, ông Khuỳnh đã khắc phục bằng việc trồng cây phi lao trên đất rừng đã san ủi nhưng không khắc phục được hậu quả trả lại nguyên trạng của đất như ban đầu.
UBND xã Kỳ Phú đã báo cáo huyện Kỳ Anh về sự việc để xem xét, chỉ đạo biện pháp xử lý tiếp theo sẽ như thế nào.
Liên quan đến trách nhiệm quản lý để xảy ra vụ việc trên, UBND xã Kỳ Phú, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Kỳ Anh, Hạt Kiểm lâm huyện Kỳ Anh đã phải họp kiểm điểm, rút kinh nghiệm.
Riêng ông Nguyễn Sỹ Ba hiện là Phó Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Kỳ Anh cũng phải kiểm điểm, rút kinh nghiệm vì là cán bộ quản lý ngành nhưng để cho người thân (ông Khuỳnh là bố đẻ) vi phạm pháp luật về đất đai.