Trường THPT ở Thái Bình lý giải khoản thu xã hội hoá lắp điều hoà 1 triệu đồng

Lương Hà |

Thái Bình - Những ngày gần đây mạng xã hội facebook lan truyền các khoản thu đầu năm tại Trường THPT Diêm Điền (thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy), trong đó thu xã hội hoá lắp điều hoà 1.000.000 đồng/năm gây xôn xao dư luận.

Khoản thu gây xôn xao

Để tìm hiểu chi tiết về thông tin này, PV Báo Lao Động đã có buổi trao đổi trực tiếp với Ban Giám hiệu Trường THPT Diêm Điền, ông Đỗ Văn Đại - Hiệu trưởng Trường THPT Diêm Điền cho biết, nhà trường đã xác minh và có thông tin khi cơ quan chức năng vào cuộc liên quan đến khoản thu đầu năm gây xôn xao mạng xã hội những ngày qua.

Đồng thời, ông Đại khẳng định những định mức thu của khối 10 trong phiếu đăng tải trên mạng xã hội là của nhà trường.

Cũng theo ông Đại, vì là trường dân lập nên các khoản thu của nhà trường dựa trên thỏa thuận với phụ huynh học sinh và cần có nguồn xã hội hóa. Trong nguồn thu xã hội hóa nâng cấp cơ sở vật chất có mục cụ thể, đóng 1.000.000 đồng/năm đối với học sinh lớp 10 để lắp điều hòa, tivi, 8 bộ cánh cửa nhôm kính; đóng trần, tường nhựa;...

Hình ảnh lan truyền trên MXH về khoản thu lớp 10 của Trường THPT Diêm Điền. Ảnh: Người dân cung cấp
Hình ảnh lan truyền trên MXH về khoản thu lớp 10 của Trường THPT Diêm Điền. Ảnh: Người dân cung cấp

"Năm nay là năm thứ 2 thu như vậy để lắp đặt các thiết bị nói trên. Năm học này, số tiền xã hội hóa chỉ thu với học sinh khối 10, khối 11 (đã đóng từ năm ngoái 2022) chỉ thu thêm 400.000 đồng/năm để nâng cấp, sửa chữa trang thiết bị. Còn khối 12 là học sinh cuối cấp sắp ra trường, chưa được triển khai từ năm đầu vào trường nên không thu khoản xã hội hóa này.

Bên cạnh đó, việc đóng góp 1.000.000 đồng lắp đặt như vậy, học sinh sẽ được dùng phòng học đó trong 3 năm học liên tiếp (không đổi phòng) và đến năm thứ 3 nếu triển khai, lắp đặt hoàn thiện toàn bộ hệ thống phòng học nhà trường sẽ không thu mục xã hội hóa lắp điều hòa này nữa" - ông Đại nói.

Phòng học
Phòng học được trang bị đầy đủ thiết bị của Trường THPT Diêm Điền. Ảnh: Lương Hà

Ngoài tiền xã hội hóa 1.000.000 đồng/năm, Trường THPT Diêm Điền có thu thêm tiền phát triển nhà trường 700.000 đồng/năm - khối 10, 600.000 đồng/năm - khối 11 và 500.000 đồng/năm - khối 12 để đầu tư cho các hạng mục, cơ sở vật chất xuống cấp nhanh gồm: xây dựng, sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng, mua mới trang thiết bị; tăng cường cơ sở vật chất phục vụ trực tiếp cho việc dạy và học;...

Đóng góp cao khi con học trường dân lập

Bà P.T.Y (phụ huynh có con học tại Trường THPT Diêm Điền) chia sẻ: "Chủ nhật vừa qua, tôi đi họp cho con, năm nay cháu học năm cuối cấp tại trường nên không phải đóng góp số tiền xã hội hóa lắp điều hoà 1.000.000 đồng/năm. Tại cuộc họp của lớp, giáo viên chủ nhiệm có đưa ra các khoản thu để lấy ý kiến, thỏa thuận với phụ huynh và được thống nhất nộp tổng số tiền là 3.400.000 đồng".

Phòng học
Một phòng học của học sinh khối 12. Ảnh: Lương Hà

Một phụ huynh khác có con vừa vào học lớp 10 tại trường này cho biết: "Có con theo học trường ngoài công lập tôi đã xác định mức đóng tiền đầu năm sẽ cao. Như lớp con tôi tổng số tiền đóng là 5.600.000 đồng, trong đó có tiền xã hội hóa 1.000.000 đồng/năm. Nhưng hôm họp tôi không thấy cô giáo chủ nhiệm nói đây là số tiền đóng để các cháu duy trì, sử dụng các thiết bị đó trong 3 năm nên tôi có phần thắc mắc khi thu tiền xã hội hóa nhiều như vậy".

Trao đổi thêm với ông Hà Mạnh Nghiễm - Thường trực hội phụ huynh Trường THPT Diêm Điền, ông Nghiễm cho hay: "Gia đình tôi có hai cháu đều theo học tại trường này, một cháu ra trường được 2 năm, các mức thu của nhà trường năm học này tôi thấy như các năm học trước. Nhưng 2 năm nay có thêm khoản thu xã hội hóa 1.000.000 đồng/năm dùng để lắp điều hòa, tivi, cánh cửa nhôm kính; đóng trần, tường nhựa;... thu với khối 10 để duy trì trong suốt 3 năm học. Như thường lệ, sau khi nhà trường họp thống nhất với hội trưởng hội phụ huynh các lớp, tiến hành triển khai, lấy ý kiến của phụ huynh toàn trường trong buổi họp phụ huynh vào hôm chủ nhật (10.9) vừa qua. Tùy vào các khối, phụ huynh sẽ thống nhất mức đóng để nộp tiền theo quy định."

Lương Hà
TIN LIÊN QUAN

Thái Bình thông tin việc xác định quy mô, diện tích rừng đặc dụng Tiền Hải

Lương Hà |

Thái Bình - Trong thời gian tới, UBND tỉnh Thái Bình sẽ phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát, xác định chi tiết, cụ thể quy mô diện tích, vị trí và ranh giới rừng đặc dụng huyện Tiền Hải.

Đại hội Công đoàn tỉnh Thái Bình lần thứ XXIV diễn ra từ 19 - 20.9.2023

Lương Hà |

Thái Bình - Chiều 12.9, Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình tổ chức họp báo thông tin về Đại hội Công đoàn tỉnh Thái Bình lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Chuyển chợ mới, chợ mặt đường bỏ hoang xuống cấp ở Thái Bình

Hà Vi nữ |

Thái Bình - Có vị trí ngay mặt đường tỉnh 453, chợ Nhội (xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà, Thái Bình) bị bỏ hoang do chuyển chợ mới và đang dần xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Kĩ năng cần phải biết để sống sót trong đám cháy

Trà My |

Trung tá, TS Ngô Văn Anh - Phó Trưởng khoa Chữa cháy, Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy - chia sẻ một số kĩ năng cần có để sống sót khỏi một vụ cháy.

Chờ những sự thay đổi từ đội tuyển Olympic Việt Nam

HOÀNG HUÊ |

Với lực lượng gồm nhiều cầu thủ U23 Việt Nam vừa tham dự vòng loại U23 châu Á 2024, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn có nhiều việc phải làm để sắp xếp nhân sự tại đội tuyển Olympic Việt Nam khi thi đấu tại ASIAD 19.

70 con cá sấu sổng chuồng giữa mưa bão nghiêm trọng ở Trung Quốc

Song Minh |

Gần 70 con cá sấu trưởng thành đã trốn thoát khỏi một trang trại sau khi mưa bão tấn công miền nam Trung Quốc.

Kiến nghị không luật hóa chung cư mini

Cao Nguyên |

Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) đang đề xuất “luật hóa” loại hình chung cư dưới cái tên là “nhà ở nhiều tầng, nhiều hộ ở của hộ gia đình, cá nhân”. Tuy nhiên, các chuyên gia pháp lý, luật sư kiến nghị không “luật hóa” và cần có biện pháp kiểm soát chặt chẽ loại hình này.

Loạt chiêu trò lừa đảo online đầu năm học

Khánh An |

Đầu năm học là thời điểm mà các chiêu trò lừa đảo online nhắm vào tân sinh viên bắt đầu "nở rộ". Với nhiều chiêu thức tinh vi, các đối tượng đã chiếm đoạt tài sản, đánh cắp thông tin cá nhân của sinh viên.

Thái Bình thông tin việc xác định quy mô, diện tích rừng đặc dụng Tiền Hải

Lương Hà |

Thái Bình - Trong thời gian tới, UBND tỉnh Thái Bình sẽ phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát, xác định chi tiết, cụ thể quy mô diện tích, vị trí và ranh giới rừng đặc dụng huyện Tiền Hải.

Đại hội Công đoàn tỉnh Thái Bình lần thứ XXIV diễn ra từ 19 - 20.9.2023

Lương Hà |

Thái Bình - Chiều 12.9, Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình tổ chức họp báo thông tin về Đại hội Công đoàn tỉnh Thái Bình lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Chuyển chợ mới, chợ mặt đường bỏ hoang xuống cấp ở Thái Bình

Hà Vi nữ |

Thái Bình - Có vị trí ngay mặt đường tỉnh 453, chợ Nhội (xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà, Thái Bình) bị bỏ hoang do chuyển chợ mới và đang dần xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.