Trả lương theo vị trí việc làm, không phụ thuộc vào thâm niên, bằng cấp

Quế Chi |

Trả lương theo vị trí việc làm cũng có nghĩa là người dù mới được tuyển dụng/bổ nhiệm, nếu đáp ứng được yêu cầu công việc tại vị trí việc làm đó sẽ được hưởng lương tương xứng với công sức và kết quả làm việc, thay vì phụ thuộc vào thâm niên công tác, bằng cấp như hiện tại.

Ông Lê Đình Quảng – Phó Trưởng ban Chính sách – pháp luật (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam) cho biết như trên khi bình luận về cải cách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW.

Nghị quyết số 27-NQ/TW nêu rõ: Xây dựng, ban hành hệ thống bảng lương mới theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo thay thế hệ thống bảng lương hiện hành.

Theo ông Lê Đình Quảng, trả lương theo vị trí việc làm là việc căn cứ vào từng chức danh, chức vụ, cơ cấu tổ chức trong công chức, viên chức để xác định mức lương cụ thể cho từng đối tượng. Đồng thời, việc trả lương theo vị trí việc làm cũng là một trong những bước cải cách lớn liên quan đến tiền lương của công chức, viên chức.

Trả lương theo vị trí việc làm cũng có nghĩa là người dù mới được tuyển dụng/bổ nhiệm nếu đáp ứng được yêu cầu công việc tại vị trí việc làm đó sẽ được hưởng lương tương xứng với công sức và kết quả làm việc, thay vì phụ thuộc vào thâm niên công tác, bằng cấp như hiện tại.

Nghị quyết số 27-NQ/TW của Trung ương đã nêu rõ “Xây dựng, ban hành hệ thống bảng lương mới theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo thay thế hệ thống bảng lương hiện hành”. Theo đó, mỗi ngành sẽ có một số vị trí việc làm, mỗi vị trí việc làm có mức lương riêng cụ thể theo mức độ phức tạp của công việc, không còn “cào bằng” giữa mọi ngành như hiện nay.

Trả lương theo vị trí việc làm cũng có nghĩa là người dù mới được tuyển dụng/bổ nhiệm nếu đáp ứng được yêu cầu công việc tại vị trí việc làm đó sẽ được hưởng lương tương xứng với công sức và kết quả làm việc, thay vì phụ thuộc vào thâm niên công tác, bằng cấp như hiện tại.

Trả lương theo vị trí việc làm sẽ giúp đánh giá được đúng năng lực, vị trí của cán bộ, công chức, viên chức; tạo động lực cống hiến cho những người thật sự có tài, cũng như khuyến khích, thu hút được những người giỏi về công tác tại các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Ông Lê Đình Quảng cung cấp thông tin, từ năm 2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 36 “Về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức”, trong đó có quy định về xây dựng khung năng lực cho từng vị trí. Tuy nhiên, phải mất một thời gian tương đối dài, các bộ, ngành địa phương mới triển khai được chủ trương này; không ít cơ quan khi xây dựng vị trí việc làm thường dựa trên cơ sở tổ chức, biên chế sẵn có để tiến hành xác định số lượng vị trí việc làm và đề nghị cơ quan có thẩm quyền phê chuẩn mà chưa thực sự phân tích công việc, chưa đi từ mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ cũng như từ khối lượng công việc thực tế của tổ chức mà xây dựng nên hệ thống các vị trí việc làm.

Bản chất của việc xác định vị trí việc làm là xác định trong một cơ quan, đơn vị có bao nhiêu vị trí việc làm và cần bao nhiêu người với những tiêu chuẩn, năng lực gì để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị đó. Tuy nhiên, việc xác định rõ vị trí việc làm của cán bộ công chức, viên chức trong thời gian qua còn khá chậm, chưa thật sự kịp thời, chưa đảm bảo được yêu cầu đặt ra.

“Có thể nói, đây là nhiệm vụ rất khó và có phần “nhạy cảm”, song nhất định phải thực hiện. Bởi đây chính là cơ sở quan trọng để minh bạch và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tạo tiền đề để cải cách chế độ tiền lương và thúc đẩy cải cách hành chính” – ông Lê Đình Quảng nói.

Quế Chi
TIN LIÊN QUAN

Lương giáo viên theo vị trí việc làm khi cải cách tiền lương

Quế Chi |

Đối với giáo viên, khi thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27 sẽ có cơ cấu tiền lương mới, được trả theo vị trí việc làm.

Căn cứ xác định vị trí việc làm của công chức để cải cách tiền lương

Quế Chi |

Căn cứ xác định vị trí việc làm đối với công chức và cơ cấu ngạch công chức để thực hiện cải cách tiền lương quy định tại Điều 4 Nghị định 62/2020/NĐ-CP.

Bao giờ cán bộ, công chức, viên chức sẽ hưởng lương theo vị trí việc làm?

Minh Hương |

Bạn đọc Tất Thắng hỏi: Khi thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27 thì cán bộ, công chức, viên chức sẽ hưởng lương theo vị trí việc làm đúng không?

Bão số 4 Koinu đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới giật cấp 8

AN AN |

Bão số 4 Koinu đã giảm cường độ thành áp thấp nhiệt đới và sẽ tiếp tục suy yếu thành vùng áp thấp trong hôm nay 10.10.

Hàng nghìn cơ sở chăn nuôi ở Đồng Nai thiếu giấy phép môi trường

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai được coi là thủ phủ chăn nuôi của cả nước, nhưng vẫn có hàng nghìn cơ sở chăn nuôi chưa có giấy phép môi trường, khiến nhiều sông, suối bị nước thải “bức tử”.

Dự báo thời tiết hôm nay 10.10: Không khí lạnh tràn về, có nơi dưới 20 độ C

MINH HÀ |

Dự báo thời tiết hôm nay 10.10, bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ. Nhiệt độ giảm sâu, có nơi dưới 20 độ C. Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối có mưa dông.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành sau 9 năm thi công vẫn còn dang dở

HỮU CHÁNH |

Cao tốc Bến Lức - Long Thành khởi công năm 2014, dự kiến đưa vào sử dụng sau 5 năm, nhưng đến nay vẫn còn dang dở, chưa thể kết nối liền mạch.

HLV Troussier đánh giá tuyển Việt Nam ngang hàng với tuyển Trung Quốc

HOÀNG HUÊ |

Huấn luyện viên Philippe Troussier khẳng định, trình độ của đội tuyển Việt Nam và tuyển Trung Quốc không có quá nhiều sự chênh lệch.

Lương giáo viên theo vị trí việc làm khi cải cách tiền lương

Quế Chi |

Đối với giáo viên, khi thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27 sẽ có cơ cấu tiền lương mới, được trả theo vị trí việc làm.

Căn cứ xác định vị trí việc làm của công chức để cải cách tiền lương

Quế Chi |

Căn cứ xác định vị trí việc làm đối với công chức và cơ cấu ngạch công chức để thực hiện cải cách tiền lương quy định tại Điều 4 Nghị định 62/2020/NĐ-CP.

Bao giờ cán bộ, công chức, viên chức sẽ hưởng lương theo vị trí việc làm?

Minh Hương |

Bạn đọc Tất Thắng hỏi: Khi thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27 thì cán bộ, công chức, viên chức sẽ hưởng lương theo vị trí việc làm đúng không?