Ngày 7.5, thông tin từ UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết, vừa ban hành văn bản số 2460 về việc chấn chỉnh tổ chức Chương trình đào tạo chuyển đổi số của Học viện trực tuyến Việt Nam.
Theo nội dung văn bản, ngày 8.4.2024, UBND tỉnh Hà Tĩnh có văn bản số 1901 về việc thông báo, thông tin để cán bộ, giáo viên có nhu cầu đăng ký tham gia Chương trình đào tạo chuyển đổi số của Học viện trực tuyến Việt Nam.
Tuy nhiên, qua dư luận phản ánh, có hiện tượng lợi dụng, tổ chức cho cán bộ, giáo viên không có nhu cầu tham gia chương trình đào tạo dưới hình thức "tự nguyện".
Do đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Lê Ngọc Châu yêu cầu các đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương rà soát, kiểm tra để không diễn ra việc lợi dụng, tổ chức cho cán bộ, giáo viên thuộc phạm vi quản lý tham gia chương trình đào tạo chuyển đối số của Học viện trực tuyến Việt Nam nếu không có nhu cầu.
Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, đánh giá về nội dung, hình thức, hiệu quả của chương trình tại các cơ sở giáo dục, đào tạo (có tổ chức triển khai thực hiện), báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10.5.2024.
Trước đó, vào ngày 4.5.2024, Báo Lao Động có bài “Nhà trường tại Hà Tĩnh phản ánh bị ép tham gia lớp tập huấn chuyển đổi số” phản ánh hiện tượng chỉ đạo triển khai tham gia chương trình đào tạo chuyển đối số của Học viện trực tuyến Việt Nam không đúng tinh thần tự nguyện.
Bên cạnh đó, đơn vị Học viện trực tuyến Việt Nam thực chất là một doanh nghiệp tư nhân tên đầy đủ là Công ty TNHH Học viện trực tuyến kiến thức, kỹ năng và công nghệ Việt Nam có địa chỉ đăng ký tại Hà Nội nhưng lại tự giới thiệu như một cơ sở giáo dục đại học (Học viện) gây hiểu nhầm và có hiện tượng không minh bạch.
Ngay sau khi Báo Lao Động đăng bài, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã có ý kiến chỉ đạo kiểm tra, rà soát lại thông tin báo nêu.