Ngày 7.10, lãnh đạo Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đã phối hợp với chính quyền xã Thạch Sơn tiến hành lấy mẫu nước ở khu vực người dân xã Thạch Sơn nuôi cá lồng bè dưới bara Đò Điệm thuộc sông Nghèn để tìm nguyên nhân cá chết hàng loạt một ngày trước đó.
3 mẫu nước được lấy gồm đoạn gần cống Đò Điệm, giữa sông và nước ở trong lồng bè nuôi cá.
Trong quá trình lấy mẫu nước, cán bộ Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh kiểm tra độ mặn, độ pH và độ kiềm của các mẫu nước ở 3 khu vực nói trên. Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy, các chỉ số trong 3 mẫu nước này chưa phát hiện dấu hiệu bất thường.
Để có kết quả chính xác, Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh đã gửi mẫu nước đến Trung tâm Quan trắc môi trường và bệnh thủy sản miền Bắc để phân tích, xác định nguyên nhân cá chết. Dự kiến 3 - 4 ngày sẽ có kết quả.
Như Lao Động đã thông tin, sáng 6.10, cá Vược, cá Hồng nuôi trong lồng bè đoạn dưới bara Đò Điệm của tất cả hơn 50 hộ dân thôn Song Hải, xã Thạch Sơn đều bị chết hàng loạt.
Theo người dân, nguyên nhân cống bara Đò Điệm điều tiết xả nước nên cá bị sốc nước, chết hàng loạt.
Ông Trần Hữu Nghĩa - Chủ tịch UBND xã Thạch Sơn - cho hay, chính quyền đã thông báo, khuyến cáo người dân nên thu hoạch cá trước mùa mưa bão để tránh thiệt hại do bara Đò Điệm điều tiết xả nước. Thế nhưng, việc người dân chần chừ, chậm thu hoạch nên xảy ra tình trạng cá chết hàng loạt, thiệt hại rất lớn sau khi bara Đò Điệm xả nước.
Ông Nghĩa cho rằng, có thể nguồn nước từ thường nguồn xả về ngâm ủ rơm, rạ trên các đồng ruộng nhiều ngày không đảm bảo môi trường nên cá chết.
Lãnh đạo Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Hà Tĩnh - đơn vị quản lý, vận hành cống thủy lợi bara Đò Điệm - cho hay, những ngày cuối tháng 9.2023, ở Hà Tĩnh xảy ra đợt mưa lớn kéo dài dẫn đến nước từ thượng nguồn đổ về với lưu lượng lớn, vì vậy công trình này phải mở các cửa để điều tiết nước.
Trước khi xả, đơn vị vận hành cống đã thông báo đến chính quyền các địa phương, người dân để thu hoạch cá hoặc di dời lồng bè ra khỏi khu vực, tuy nhiên có nhiều hộ dân chủ quan, không thực hiện.