Thu hồi đất xây trụ sở công an tiền bồi thường không đủ mua nền tái định cư

Văn Sỹ |

Hơn 1 tháng nay, gần chục hộ dân ở thị xã Long Mỹ (tỉnh Hậu Giang) hết sức lo lắng khi nhận được quyết định về việc thu hồi đất để xây trụ sở Công an thị xã Long Mỹ nhưng áp giá bồi thường quá thấp.

Bồi thường nhà và đất không đủ mua nền tái dịnh cư

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, hơn 10 hộ dân liên quan đến dự án có quyết định thu hồi nhà và đất để xây trụ sở Công an thị xã Long Mỹ cho biết, đang rất lo lắng từ ngày nhận được thông tin bị thu hồi với mức giá quá thấp.

 
Các hộ dân có quyết định thu hồi đất cung cấp thông tin cho phóng viên. Ảnh: Văn Sỹ

Hộ ông Lê Xuân Kiềm có 1.300 m2 đất thuộc khu vực 6, phường Thuận An, thị xã Long Mỹ (tỉnh Hậu Giang). Trong đó, có 300 m2 được cấp giấy chứng nhận là đất ở đô thị, còn lại là đất trồng cây lâu năm.

 
Ông Lê Xuân Kiềm cùng vợ trao đổi với phóng viên. Ảnh: Văn Sỹ

Tổng diện tích đất gia đình ông Kiềm bị thu hồi là 1.050 m2, trong đó, phần đất và nhà đã chia cho các người con bị thu hồi trắng, còn nhà của ông thì bị dính vào khoảng 1 m chạy dọc từ trước ra sau.

"Vợ chồng tôi hơn 80 tuổi rồi và cả tháng nay mất ăn mất ngủ, buồn lo, vợ tôi cứ nhắc tới là khóc vì lo lắng cho 4 căn nhà này", ông Kiềm chia sẻ.

 
Bà Trần Thị Thu Hà đứng trước căn nhà có quyết định thu hồi. Ảnh: Văn Sỹ

Bà Trần Thị Thu Hà, cho biết, vợ chồng bà có 2 người con, bị thu hồi 105 m2 đất thổ cư cùng căn nhà tường và 158 m2 đất vườn trồng cây lâu năm, công trình phụ… mà chỉ được bồi thường 528 triệu đồng.

Trong khi đó, đại diện thị xã cho biết sẽ hỗ trợ mua nền tái định cư lại cho gia đình mức giá 6.250.000/m2. Nghĩa là toàn bộ số tiền bồi thường cho cả nhà và đất của gia đình bà cũng không đủ mua 100 m2 nền tái định cư, chưa nói đến tiền cất nhà để ở.

"Vợ chồng tôi làm giáo viên, nuôi 2 con còn thiếu trước hụt sau nên không tích lũy được gì. Vậy nên vợ chồng tôi không đồng ý phương án bồi thường này và mong cấp có thẩm quyền xem xét, đảm bảo quyền lợi, cuộc sống cho chúng tôi", bà Hà bày tỏ.

 
Vợ chồng bà Lê Thị Uyên cho biết, cả tháng nay, gia đình bà rất lo lắng trước quyết định thu hồi nhà, đất. Ảnh: Văn Sỹ

Tương tự, vợ chồng bà Lê Thị Uyên cho biết, cả tháng nay, vợ chồng và 2 con của bà rất buồn và lo lắng.

Gia đình bà Uyên có quyết định thu hồi cả nhà và đất khoảng 120 m2 với giá bồi thường 390 triệu đồng. Trong khi đó, giá để mua một nền tái định cư đến 650 triệu đồng/100 m2.

"Giá thu hồi nhà và đất chỉ hơn 1 nửa giá nền tái định cư. Vợ chồng tôi làm giáo viên tiết kiệm lắm mới đủ nuôi 2 con đi học thì lấy tiền đâu ra bù vô nền tái định cư, rồi tiền đâu xây nhà để ở?", bà Uyên phân trần.

 
Ông Phạm Văn Mẫn (bìa trái, 80 tuổi) mong muốn cấp có thẩm quyền xem xét vị trí đất để áp giá bồi thường đảm bảo quyền lợi cho gia đình. Ảnh: Văn Sỹ

Bồi thường giá cũ, cấp nền giá mới

Không chỉ những hộ bị thu hồi nhà, đất, nhiều người dân bị thu hồi đất cũng bức xúc và không đồng tình với mức giá bồi thường của UBND thị xã Long Mỹ.

"Đất nhà tôi tiếp giáp với hộ có đất phía trước trong phạm vi 20 mét từ mặt lộ vào. Tuy nhiên, hộ kia lại được áp giá vị trí 1, còn của tôi lại áp giá vị trí 2.

Diện tích thu hồi của tôi hơn 1.000 m2, áp hết mức giá vị trí 3 gia đình tôi mất khoảng 1 tỉ đồng nên tôi không đồng ý giao đất", ông Phạm Văn Mẫn cho biết. 

 
Bà Lê Hồng Phú không đồng tình với quyết định thu hồi vì cho rằng, UBND thị xã Long Mỹ áp giá bồi thường quá thấp so với giá thị trường. Ảnh: Văn Sỹ

"Đất của gia đình tôi nằm mặt tiền giáp lộ lớn, thuộc vị trí 1, đất trồng cây lâu năm mà UBND thị xã ra quyết định bồi thường chỉ 2.479.000/m2 là quá thấp so với giá thị trường. 

Tôi đã tìm xin và cung cấp hợp đồng mua bán đất các hộ bên cạnh để cấp trên xem xét. Đất của tôi cùng vị trí, nhưng họ bán 13 triệu đồng/1m2, có người bán rẻ hơn cũng 7 triệu đồng, hay gần 6 triệu đồng/m2.

Vậy nên nếu áp giá 2.479.000 đồng/m2 gia đình tôi không đồng ý", bà Lê Hồng Phú nói. 

Trao đổi với Lao Động, nhiều người dân còn bày tỏ không đồng tình với việc UBND thị xã Long Mỹ ra quyết định thu hồi từ 16.12.2022 và áp giá cũ bồi thường theo giá cũ, nhưng đến ngày 10.3.2023 mới triển khai đến hộ dân và áp giá nền tái định cư của năm 2023 tăng gần gấp đôi so với năm 2022 gây thiệt thòi cho người dân.

Văn Sỹ
TIN LIÊN QUAN

Hậu Giang: Người dân lo lắng trước thông báo thu hồi nhà ở khu dân cư

Văn Sỹ |

Khoảng 4 tháng nay, hàng chục hộ dân với gần 100 nhân khẩu ở Khu dân cư vượt lũ xã Phú Hữu A (nay là thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, Hậu Giang) sống trong cảnh lo lắng khi UBND huyện Châu Thành có thông báo sẽ tiến hành thu hồi các nền tái định cư cấp sai đối tượng trước đây. Theo chia sẻ của các hộ nhận được thông báo thu hồi nhà ở, hầu hết các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Vậy nên, người dân không đủ khả năng mua chỗ ở mới khi bị thu hồi, hoặc tham gia đấu giá để giữ lại nhà ở.

Người dân khu dân cư vượt lũ Hậu Giang lo bị thu hồi nhà ở

Văn Sỹ |

Hơn 3 tháng nay, hàng chục hộ dân với gần 100 nhân khẩu ở Khu dân cư vượt lũ xã Phú Hữu A (nay là thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang) sống trong cảnh lo lắng khi UBND huyện Châu Thành có thông báo sẽ tiến hành thu hồi các nền tái định cư cấp sai đối tượng trước đây.

Hậu Giang: Người dân mong được di dời để phòng tránh sạt lở nguy hiểm

Văn Sỹ |

Khoảng 3 năm qua, hàng chục hộ dân sống dọc 2 bờ kênh xáng Nàng Mau (xã Tân Long, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) luôn lo lắng vì sạt lở luôn rình rập. Trao đổi với Lao Động, nhiều hộ dân ở ấp Thạnh Lợi A1 và Thạnh Lợi A2 cho biết, vài năm trở lại đây, cứ một thời gian thì nền, nhà, hoặc kè nhà của một vài hộ bị sụp xuống sông. Mới đây nhất, một dãy nhà và bờ kè ấp Thạnh Lợi A2 xảy ra sạt lở làm bà con càng bất an hơn.

Diễn viên phim giờ vàng của VTV lên tiếng về việc cấm sóng nghệ sĩ

Chí Long |

Trong khi Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang tích cực hoàn thành quy trình hạn chế phát sóng, biểu diễn, quảng cáo... với nghệ sĩ, KOL (người có sức ảnh hưởng) vi phạm pháp luật, trái thuần phong mỹ tục, một số nghệ sĩ, trong đó có diễn viên VTV đã bày tỏ quan điểm về sự việc.

Gọi thầu thêm 7.000 tỉ đồng trái phiếu Chính phủ

Lam Duy |

Trong tuần tới, Kho bạc Nhà nước sẽ tiếp tục gọi thầu thêm 7.000 tỉ đồng trái phiếu Chính phủ, trải đều ở nhiều kỳ hạn khác nhau.

Nghỉ lễ 30.4 - 1.5, nhà xe thấp thỏm lo vắng khách

Thái Mạnh |

Nhiều nhà xe vẫn thấp thỏm lo lắng lượng khách di chuyển trong kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5 sắp tới mặc dù nhiều người dân đã lên kế hoạch trở về quê trước khi bắt đầu nghỉ lễ và cao điểm trong những ngày tới.

Tết Hàn thực, người dân xếp hàng từ tờ mờ sáng mua bánh trôi, bánh chay

MINH HÀ - BẢO THOA |

Từ 6 giờ sáng ngày Tết Hàn thực (ngày 3.3 Âm lịch), người dân Hà Nội đã "rồng rắn" xếp hàng dài mua bánh trôi, bánh chay ở cửa hàng nổi tiếng nằm trên phố Ngô Thì Nhậm.

PODCAST: Gồng mình với muôn vàn áp lực tại trường THPT chuyên

Phương Hà - Hoàng Minh |

Nhắc đến trường THPT chuyên chúng ta thường nghĩ đến một môi trường với chất lượng đào tạo tiên tiến, toàn diện và những học sinh xuất sắc. Nhiều phụ huynh và học sinh cho rằng đỗ vào trường chuyên đã khó, học tại trường chuyên lại càng khó hơn. Bởi tại đây, các học sinh sẽ cần đối mặt với những áp lực về lịch học, lịch thi dày đặc hay áp lực về việc phải giỏi, phải có thành tích xuất sắc để không bị lùi lại phía sau.

Hậu Giang: Người dân lo lắng trước thông báo thu hồi nhà ở khu dân cư

Văn Sỹ |

Khoảng 4 tháng nay, hàng chục hộ dân với gần 100 nhân khẩu ở Khu dân cư vượt lũ xã Phú Hữu A (nay là thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, Hậu Giang) sống trong cảnh lo lắng khi UBND huyện Châu Thành có thông báo sẽ tiến hành thu hồi các nền tái định cư cấp sai đối tượng trước đây. Theo chia sẻ của các hộ nhận được thông báo thu hồi nhà ở, hầu hết các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Vậy nên, người dân không đủ khả năng mua chỗ ở mới khi bị thu hồi, hoặc tham gia đấu giá để giữ lại nhà ở.

Người dân khu dân cư vượt lũ Hậu Giang lo bị thu hồi nhà ở

Văn Sỹ |

Hơn 3 tháng nay, hàng chục hộ dân với gần 100 nhân khẩu ở Khu dân cư vượt lũ xã Phú Hữu A (nay là thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang) sống trong cảnh lo lắng khi UBND huyện Châu Thành có thông báo sẽ tiến hành thu hồi các nền tái định cư cấp sai đối tượng trước đây.

Hậu Giang: Người dân mong được di dời để phòng tránh sạt lở nguy hiểm

Văn Sỹ |

Khoảng 3 năm qua, hàng chục hộ dân sống dọc 2 bờ kênh xáng Nàng Mau (xã Tân Long, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) luôn lo lắng vì sạt lở luôn rình rập. Trao đổi với Lao Động, nhiều hộ dân ở ấp Thạnh Lợi A1 và Thạnh Lợi A2 cho biết, vài năm trở lại đây, cứ một thời gian thì nền, nhà, hoặc kè nhà của một vài hộ bị sụp xuống sông. Mới đây nhất, một dãy nhà và bờ kè ấp Thạnh Lợi A2 xảy ra sạt lở làm bà con càng bất an hơn.