Tái diễn nạn ăn xin, lang thang, bán vé số kiểu xin thêm ở Cần Thơ

Nhóm PV |

Cần Thơ - Không khó để bắt gặp hình ảnh những người ăn xin, lang thang hay bán vé số kiểu xin thêm xuất hiện ở trung tâm quận Ninh Kiều. Dù đã có nhiều giải pháp để xử lý nhưng cơ quan chức năng vẫn đối diện không ít khó khăn.

Từ trong hẻm đến đường lớn

Vào buổi tối, đặc biệt là những ngày cuối tuần, không khó để bắt gặp hình ảnh những người lang thang, ăn xin xuất hiện trên các tuyến đường lớn, điểm tham quan du lịch nổi tiếng ở quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Ghi nhận của phóng viên, chỉ một đoạn đường ngắn khoảng 100m (từ hẻm 51 ra đường 3 tháng 2, phường Xuân Khánh) đã có 2 người xin tiền.

Người ăn xin, lang thang, bán vé số kiểu xin thêm ở Cần Thơ. Video: Nhóm PV

Sinh sống trên đường 3 tháng 2, chị Đặng Bích Ngân (26 tuổi) cho biết: "Có ngày tôi gặp đến 5 người ăn xin đi qua nhà mình. Với những bộ đồ cũ, xỉn màu và những khiếm khuyết trên cơ thể, chúng tôi không thể ngó lơ. Có hôm, tôi cho đồ ăn, có hôm cho tiền, cũng có ngày cho lên đến 50.000 đồng".

Làm việc trên đường 30 tháng 4, anh Nguyễn Xuân Hiếu (quận Ninh Kiều) chia sẻ, ngoài người khuyết tật ăn xin, một số trường hợp người bán vé số cũng tranh thủ xin tiền của khách. "Nhiều lúc tôi mua vé số cũng cho thêm tiền vì thấy họ cũng đáng thương", anh Hiếu nói.

Còn tại khu vực Bến Ninh Kiều, tình trạng bán vé số kiểu xin thêm, ăn xin, lang thang khiến nhiều du khách ái ngại.

Chị Nguyễn Thị Kim Ba (tỉnh Cà Mau) tâm sự: "Tôi đi từ chợ đêm đến khu vực cầu đi bộ thấy rất nhiều trường hợp ăn xin nhưng e ngại họ là người giả mạo hoặc bị chăn dắt. Đa phần tôi sẽ phớt lờ đi vì không thể đáp ứng được hết cho họ, huống hồ mình càng cho là người xin tiền lại xuất hiện càng nhiều".

F
Tái diễn tình trạng ăn xin, bán vé số đáng thương từ trong hẻm ra đường lớn. Ảnh: Nhóm PV

Anh Nguyễn Thanh Tùng - du khách đến từ Đà Nẵng - nêu quan điểm: "Vì thấy nhiều người xin nên chủ yếu tôi cho tiền theo cảm tính. Thấy thương thì tôi cho tiền, còn không thì thôi".

Khó khăn trong xử lý

Trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Thiện Chí, Trưởng phòng Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) quận Ninh Kiều cho biết, Ninh Kiều là đô thị trung tâm của TP Cần Thơ, khi du lịch phát triển, du khách đến Ninh Kiều ngày càng đông kéo theo sự xuất hiện đối tượng lang thang, ăn xin, bán hàng rong, bán vé số bám theo du khách để xin thêm.

Thời gian qua, quận đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm chấn chỉnh tình trạng này nhằm tạo vẻ mỹ quan cho đô thị. Mặc dù đã giảm đi nhiều nhưng vào các dịp lễ hội lớn, các đối tượng này lại xuất hiện.

Người phụ nữ bế con xin tiền gần khu vực Bến Ninh Kiều. Ảnh: Nhóm PV.
Người phụ nữ bế con xin hỗ trợ ở khu vực Bến Ninh Kiều. Ảnh: Nhóm PV
S
Những người bán vé số theo kiểu xin thêm thường cầm xấp vé số rất mỏng, chủ yếu để làm "công cụ" xin tiền. Ảnh: Nhóm PV

Theo đó, một số đối tượng lợi dụng hoàn cảnh thương tâm đã tổ chức “chăn dắt, bảo kê”, khiến cho nhiều người đi ăn xin bị lệ thuộc rồi bất lực, cam chịu làm theo. Ngoài ra, cũng có những người không quá khó khăn, vẫn còn khả năng tìm kiếm việc làm nhưng do lười lao động nên giả dạng ăn xin để người khác thương tình giúp đỡ.

"Với những đối tượng là người bị bệnh tâm thần bỏ nhà đi lang thang, người tàn tật, già yếu không nơi nương tựa hay trẻ em cơ nhỡ, Phòng đã phối hợp với các phường giữ lại, vận động (đối với người có nhận thức), lập hồ sơ chuyển vào Trung tâm bảo trợ xã hội. Riêng đối với trẻ em thì chuyển vào Trung tâm công tác xã hội để được chăm sóc, nuôi dưỡng theo chính sách của Nhà nước.

Tuy nhiên, cái khó ở đây là với những đối tượng là người giả dạng tàn tật hay do lười lao động kiếm sống dựa vào ăn xin, họ luôn tìm cách tránh né, bỏ chạy hay giả dạng bán hàng rong. Khi lực lượng phát hiện thì họ chuẩn bị sẵn một sấp vé số và nói là đang buôn bán. Chính điều này đã gây rất nhiều khó khăn cho lực lượng khi xử lý", ông Chí thông tin.

Gần đây nhất, ngày 13.3, Phòng LĐTB&XH quận Ninh Kiều tiếp tục tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội. Lãnh đạo Phòng thông tin, việc phát hiện và giữ đối tượng đã khó, trong khi thủ tục đưa họ vào Trung tâm lại nhiêu khê khiến cơ quan không thể xử lý dứt điểm.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Hạ Long xử lý nạn ăn xin, xây dựng thành phố văn minh, thân thiện

Diệu Hoàng |

Để không còn tình trạng lợi dụng hình thức bán hàng rong, xúi giục hoặc sử dụng trẻ em để ăn xin, ăn mày trên địa bàn, thời gian qua, các lực lượng chức năng của thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã triển khai các biện pháp, xử lý nhiều đối tượng, xây dựng hình ảnh thành phố văn minh, thân thiện.

Công an vào cuộc xử lý dứt điểm tình trạng ăn xin ngồi lê lết ở Phủ Na

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Sau phản ánh của Báo Lao Động về tình trạng ăn xin ngồi lê lết trước lối vào Phủ Na (ở huyện Như Thanh) những ngày đầu năm mới, lực lượng chức năng đã vào cuộc, qua đó xử lý dứt điểm tình trạng này.

Nhiều ăn xin ngồi lê lết trước lối vào Na Sơn Động Phủ

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày đầu năm mới 2024, hàng chục nghìn người đã đổ về Na Sơn Động Phủ (hay còn gọi là Phủ Na) để vãn cảnh, "xin nước thánh" cầu may. Tại đây, chứng kiến cảnh nhiều người ăn xin ngồi lê lết, “án ngữ” trước lối vào khiến nhiều người cảm thấy ái ngại và có phần nhếch nhác.

Giá vàng hôm nay 17.3: Thua lỗ nặng nề tới 2,8 triệu đồng/lượng

KHƯƠNG DUY |

Giá vàng hôm nay 17.3 chốt lại tuần giao dịch ảm đạm. Nhà đầu tư trong nước thu về khoản lỗ lên tới 2,8 triệu đồng/lượng.

Thị trường lao dốc, xe ôtô tồn kho giảm giá sâu

Thanh Vũ |

Dù tiết kiệm được nhiều chi phí, nhưng việc mua xe tồn kho cũng tiềm ẩn không ít rủi ro.

Thắng Newcastle, Man City tiếp tục hành trình bảo vệ chức vô địch FA Cup

TAM NGUYÊN |

Man City vẫn còn nguyên cơ hội bảo vệ cú ăn ba lịch sử sau khi giành vé vào bán kết FA Cup.

Video vui bên lề: 4 cầu thủ tuyển Việt Nam hái táo sau giờ tập

HOÀNG HUÊ - MINH PHONG |

Bốn cầu thủ Duy Mạnh, Văn Thanh, Đức Chiến và Văn Khang đã nán lại sau giờ tập luyện của tuyển Việt Nam để vặt táo trong khuôn viên Liên đoàn bóng đá Việt Nam.

Đề xuất thành lập Liên minh bảo vệ bản quyền báo chí

MINH QUÂN |

TPHCM – Chiều 16.3, trong khuôn khổ Diễn đàn Báo chí toàn quốc năm 2024, các cơ quan báo chí và cơ quan quản lý có dịp cùng thảo luận một chủ đề dù được nhắc đến nhiều nhưng vẫn còn nguyên tính thời sự: Bảo vệ bản quyền báo chí trong kỷ nguyên số.

Hạ Long xử lý nạn ăn xin, xây dựng thành phố văn minh, thân thiện

Diệu Hoàng |

Để không còn tình trạng lợi dụng hình thức bán hàng rong, xúi giục hoặc sử dụng trẻ em để ăn xin, ăn mày trên địa bàn, thời gian qua, các lực lượng chức năng của thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã triển khai các biện pháp, xử lý nhiều đối tượng, xây dựng hình ảnh thành phố văn minh, thân thiện.

Công an vào cuộc xử lý dứt điểm tình trạng ăn xin ngồi lê lết ở Phủ Na

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Sau phản ánh của Báo Lao Động về tình trạng ăn xin ngồi lê lết trước lối vào Phủ Na (ở huyện Như Thanh) những ngày đầu năm mới, lực lượng chức năng đã vào cuộc, qua đó xử lý dứt điểm tình trạng này.

Nhiều ăn xin ngồi lê lết trước lối vào Na Sơn Động Phủ

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày đầu năm mới 2024, hàng chục nghìn người đã đổ về Na Sơn Động Phủ (hay còn gọi là Phủ Na) để vãn cảnh, "xin nước thánh" cầu may. Tại đây, chứng kiến cảnh nhiều người ăn xin ngồi lê lết, “án ngữ” trước lối vào khiến nhiều người cảm thấy ái ngại và có phần nhếch nhác.