Sống ở xã nông thôn mới, hàng trăm hộ dân vẫn "mù" điện lưới

Đức Sơn |

Hà Giang - 286 hộ dân thuộc 4 thôn vùng cao tại xã Phương Tiến, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang vẫn chưa được sử dụng điện lưới Quốc gia trong khi địa phương này đã đạt chuẩn nông thôn mới từ tháng 1.2020.

Mặc dù chỉ các trung tâm T.P Hà Giang hơn chục cây số nhưng người dân tại 4 thôn Nà Màu, Mào Phìn, Xà Phìn, Nặm Tẹ (xã Phương Tiến, Vị Xuyên) nhiều năm qua vẫn chật vật tự tạo nguồn điện để phục vụ sinh hoạt thường ngày thay vì được điện lưới Quốc gia.

Dẫn chúng tôi ra mục sở thị chiếc máy phát điện mini được cho thuộc hàng "hiện đại" bậc nhất của thôn Xà Phìn, ông Lý Văn Toàn cho biết, hầu hết các gia đình ở đây đều trông chờ vào nguồn điện bập bõm từ suối.

Vừa kiểm tra lại chỗ đặt máy phát, ông Toàn bộc bạch những vất vả: “Nước cứ chảy đều thế này thì còn có chút điện mà dùng, mưa to gió lớn sấm sét thì phải tắt ngay. Còn mùa khô, nước không có thì máy phát cũng chỉ để không thôi”.

Thôn Xà Phìn có 53 hộ gia đình dân tộc Dao, 30% trong số đó phải tự kéo thiết bị điện mini bằng sức nước từ trên núi về. Nhưng dòng điện bập bõm cũng chỉ đủ để thắp sáng vài bóng đèn công suất nhỏ.

Lượng điện năng được sinh ra từ điện nước mini thủ công chỉ đủ thắp sáng vài bóng đèn có công suất nhỏ.
Người dân chật vật tạo nguồn điện, song lượng điện năng được sinh ra từ điện nước mini thủ công chỉ đủ thắp sáng vài bóng đèn có công suất nhỏ.

Những gia đình khá giả hơn, người dân kéo điện từ các bản khác về sau đó chia nhau dùng chung nhưng nguồn điện bị yếu đi nhiều. Để có ánh sáng cho cho con em học tập, các hộ gia đình luôn phải dự phòng đèn dầu trong nhà.

Cô Vàng Thị Hương - Điểm trường mầm non Phương Tiến nhìn những đứa trẻ mồ hôi nhễ nhại mà xót xa: “Có quạt đấy nhưng không có điện mà dùng, mùa nóng cực lắm, giờ nghỉ trưa các cô thay nhau quạt tay cho tụi trẻ ngủ. Mong sao sớm có điện cho cô trò đỡ vất vả".

Việc không có nguồn điện ổn định cũng ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình phát triển kinh tế, văn hoá của địa phương. Nhiều máy móc công nghiệp khó sử dụng dẫn đến hiệu suất lao động thấp.

Do nguồn điện yếu, chiếc máy xay sát duy nhất của thôn Xà Phìn phải sử dụng dầu để hoạt động.
Do nguồn điện yếu, chiếc máy xay xát duy nhất của thôn Xà Phìn phải sử dụng dầu để hoạt động.

Trước tình trạng trên, người dân địa phương đã nhiều lần kiến nghị lên các cấp chính quyền nhưng vẫn chưa được giải quyết.

Khi được hỏi vì sao nhiều thôn cùng hàng trăm hộ dân chưa có điện mà xã vẫn đạt nông thôn mới, ông Nguyễn Văn Lễ - Chủ tịch UBND xã Phương Tiến thừa nhận, thời điểm xét duyệt để công nhận xã nông thôn mới thì vẫn còn một số thôn chưa có điện lưới nhưng lúc đó đang tiến hành dự án đưa điện vào các thôn này nên xã xin hoàn thành tiêu chí điện trong năm 2020. Không hiểu sao dự án kéo điện vào lại chậm đến thế.

Ông Lễ thông thông tin thêm: “Các thôn thiếu điện chủ yếu là người dân tộc Dao nên sinh hoạt, phát triển kinh tế khó khăn lắm. Việc tiếp cận thông tin vì thế cũng hạn chế, các hộ dân ở đó hầu hết là hộ nghèo”.

Từ năm 2019, huyện Vị Xuyên đã đầu tư công trình cấp điện cho các thôn nói trên với số vốn hơn 7,4 tỉ đồng. Đến nay, công trình cơ bản hoàn thành, đường điện đã kéo về tận các thôn nhưng người dân vẫn chưa được sử dụng.

Nói về nghịch lý này, ông Lý Hồng Thái - Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Vị Xuyên cho biết, đơn vị thi công vẫn chưa hoàn thiện hồ sơ đề nghị nghiệm thu công trình. Vì thế cũng chưa thể bàn giao cho bên điện lực đóng điện và quản lý.

Ông Thái phân trần: "Chúng tôi cũng đã nhiều lần thúc đơn vị thi công khẩn trương hoàn thành để nghiệm thu, nhưng có thể thời gian qua mưa lũ kéo dài nên việc thi công bị chậm trễ. Còn việc ấn định ngày cụ thể đóng điện cho dân thì cũng không biết được".

Quyết định số 491/QĐ-TTg ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về Nông thôn mới thì tỉ lệ các hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn phải đạt trên 95%. Xã Phương Tiến đạt 19/19 tiêu chí của Nông thôn mới, trong đó trên 98,2% hộ dân được dùng điện lưới Quốc gia.

Tuy nhiên, với gần 300 hộ dân vẫn đang phải dùng điện tạm bợ đã cho thấy những con số được xã Phương Tiến công bố khác xa so với thực tế.

Đức Sơn
TIN LIÊN QUAN

Kiên Giang phấn đấu 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Đến năm 2025, phấn đấu toàn tỉnh sẽ có 9/15 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới, 116/116 xã (đạt 100%) đạt chuẩn nông thôn mới.

Hà Nội: Thủ tướng công nhận huyện Mê Linh đạt chuẩn nông thôn mới

Hạ Nguyên |

Ngày 8.6, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 690/QĐ-TTg về việc công nhận huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Chính phủ công nhận 2 huyện, thành phố của Kiên Giang về đích nông thôn mới

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định công nhận TP.Hà Tiên và huyện Vĩnh Thuận đạt chuẩn nông thôn mới.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Kiên Giang phấn đấu 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Đến năm 2025, phấn đấu toàn tỉnh sẽ có 9/15 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới, 116/116 xã (đạt 100%) đạt chuẩn nông thôn mới.

Hà Nội: Thủ tướng công nhận huyện Mê Linh đạt chuẩn nông thôn mới

Hạ Nguyên |

Ngày 8.6, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 690/QĐ-TTg về việc công nhận huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Chính phủ công nhận 2 huyện, thành phố của Kiên Giang về đích nông thôn mới

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định công nhận TP.Hà Tiên và huyện Vĩnh Thuận đạt chuẩn nông thôn mới.