Sĩ quan quân đội 40 tuổi có được nghỉ hưu sớm không?

Phương Minh |

Bạn đọc hỏi: Tôi là sĩ quan quân đội, quân hàm Thiếu tá, năm nay 40 tuổi. Tôi đóng bảo hiểm xã hội 20 năm, vậy tôi có đủ điều kiện để nghỉ hưu sớm không?

Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:

Tại Điều 36 Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam 1999 có nêu như sau:

Điều kiện nghỉ hưu của sĩ quan.

Sĩ quan được nghỉ hưu khi:

1. Đủ điều kiện theo quy định bảo hiểm xã hội của Nhà nước;

2. Trong trường hợp chưa đủ điều kiện nghỉ hưu theo quy định tại Khoản 1 Điều này, quân đội không còn nhu cầu bố trí sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng hoặc không chuyển ngành được, nếu nam sĩ quan có đủ 25 năm và nữ sĩ quan có đủ 20 năm phục vụ trong quân đội trở lên thì được nghỉ hưu.

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 nêu trên đối chiếu với điểm a Khoản 1 Điều 219 Bộ luật Lao động 2019 thì điều kiện nghỉ hưu của sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam là:

Người lao động quy định tại Điểm đ và Điểm e Khoản 1 Điều 2 của Luật này nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu khi thuộc một trong các trường hợp:

Có tuổi thấp hơn tối đa 5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại Khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động, trừ trường hợp Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, Luật Công an nhân dân, Luật Cơ yếu, Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng có quy định khác;

Có tuổi thấp hơn tối đa 5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại Khoản 3 Điều 169 của Bộ luật Lao động và có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;

Hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 1.1.2021;

Người bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp trong khi thực hiện nhiệm vụ được giao.

Theo đó, tuổi nghỉ hưu cụ thể đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân theo Điểm a và Điểm b nêu trên sẽ sớm hơn 5 tuổi và áp dụng theo biểu tuổi tại Phụ lục II kèm theo Nghị định 135/2020/NĐ-CP quy định về tuổi nghỉ hưu.

Mặt khác, bạn đọc muốn nghỉ hưu theo Khoản 2 Điều 36 thì phải thuộc trường hợp quân đội không còn nhu cầu bố trí làm công việc hoặc không chuyển ngành được; nếu bạn đọc có đủ 25 năm phục vụ trong quân đội trở lên thì mới được nghỉ hưu.

Như vậy, bạn quân hàm Thiếu tá, năm nay 40 tuổi, đóng bảo hiểm xã hội 20 năm vẫn chưa đủ điều kiện để nghỉ hưu sớm.

Phương Minh
TIN LIÊN QUAN

Lương của Trung uý quân đội được tính như thế nào?

Hương Sơn |

Bạn đọc hỏi: Tôi đang là Trung uý Quân đội, vậy mức lương cơ bản của Trung uý Quân đội hiện nay được quy định tính theo cách nào?

Mức phụ cấp lưu động của cán bộ cấp xã

Minh Hương |

Phụ cấp lưu động của cán bộ cấp xã được chia làm 3 mức là 0,2; 0,4 và 0,6 so với mức lương tối thiểu chung.

Chế độ tiền lương đối với quân nhân tham gia đào tạo sĩ quan dự bị

Phương Minh |

Quân nhân chuyên nghiệp khi thôi phục vụ tại ngũ được cử đi đào tạo sĩ quan dự bị, trong thời gian đào tạo được hưởng nguyên lương và các khoản phụ cấp, trợ cấp, tiền tàu xe và phụ cấp đi đường như đối với quân nhân chuyên nghiệp tại ngũ.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Lương của Trung uý quân đội được tính như thế nào?

Hương Sơn |

Bạn đọc hỏi: Tôi đang là Trung uý Quân đội, vậy mức lương cơ bản của Trung uý Quân đội hiện nay được quy định tính theo cách nào?

Mức phụ cấp lưu động của cán bộ cấp xã

Minh Hương |

Phụ cấp lưu động của cán bộ cấp xã được chia làm 3 mức là 0,2; 0,4 và 0,6 so với mức lương tối thiểu chung.

Chế độ tiền lương đối với quân nhân tham gia đào tạo sĩ quan dự bị

Phương Minh |

Quân nhân chuyên nghiệp khi thôi phục vụ tại ngũ được cử đi đào tạo sĩ quan dự bị, trong thời gian đào tạo được hưởng nguyên lương và các khoản phụ cấp, trợ cấp, tiền tàu xe và phụ cấp đi đường như đối với quân nhân chuyên nghiệp tại ngũ.