Sẽ kiểm tra vụ mới "thử nghiệm miệng" đã ồ ạt cải tạo cơ sở nhà nước

Nhóm PV |

Lai Châu - Cơ quan chức năng tỉnh sẽ kiểm tra việc "mới thử nghiệm miệng" đã ồ ạt cải tạo cơ sở nhà nước thành nơi sản xuất lá tre.

Sáng 23.9, trao đổi với Lao Động, ông Đặng Văn Châu - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NNPTNT) tỉnh Lai Châu cho biết, sẽ tiến hành kiểm tra xác minh thông tin phản ánh.

"Khi có kết quả kiểm tra, Sở sẽ sớm thông tin lại", ông Châu nói.

Trước đó, Báo Lao Động đăng tải bài viết Mới "thử nghiệm miệng" đã ồ ạt san lấp, cải tạo cơ sở nhà nước.

Cụ thể, cơ sở vật chất cũ của Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Phong Thổ (Lai Châu) để không đã lâu bỗng được chuyển đổi, treo biển của doanh nghiệp trước sự ngỡ ngàng của người dân địa phương.

Các hộ dân tại khu vực bản Vàng Pheo, xã Mường So, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu bày tỏ sự khó hiểu khi cơ sở vật cũ của Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Phong Thổ để không bấy lâu nay bỗng dưng biến thành cơ sở sản xuất lá tre, lá bương, nơi tách chiết mật mía... của Công ty TNHH một thành viên (MTV) Hải Hà Lai Châu và Hợp tác xã (HTX) sợi chuối Phong Thổ.

Công ty TNHH Hải Hà Lai Châu.
Địa điểm Công ty TNHH Hải Hà Lai Châu ồ ạt cải tạo.

Theo đó, vào khoảng giữa 10.2021, phía doanh nghiệp bất ngờ huy động máy xúc, xe tải trọng lớn vào ồ ạt san gạt tạo mặt bằng bên trong khuôn viên của Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Phong Thổ.

Sau nữa, các doanh nghiệp xây tường bao, dựng nhà xưởng, gắn bảng biển, lắp đặt máy móc và thản nhiên đi vào hoạt động, bỏ qua gần hết sự hiện diện của chủ sở hữu vốn là một cơ quan Nhà nước: Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Phong Thổ.

Liên quan đến vụ việc trên, lãnh đạo UBND xã Mường So thông tin, quỹ đất này vốn thuộc quyền quản lý của Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Phong Thổ nên khi thấy có sự thay đổi, chính quyền xã cũng không thể kiểm tra để biết những việc làm, hoạt động kia đã được cấp phép hay chưa. 

Hợp tác xã sợi chuối Phong Thổ.
Hợp tác xã sợi chuối Phong Thổ.

Tiến hành làm việc với ông Trần Đức Phúc - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Phong Thổ thừa nhận chưa có bất cứ sự hợp tác hay ký kết nào trên văn bản với phía doanh nghiệp. Tuy nhiên, đã có sự trao đổi... bằng miệng để thử nghiệm.

"Chủ trương của huyện là muốn kêu gọi các nhà đầu tư vào khảo sát để thử nghiệm thu mua lá tre cho bà con để chế biến xuất khẩu nhằm tăng thu nhập cho người dân. Tất cả các hoạt động chỉ là thử nghiệm", ông Phúc nói.

Tuy nhiên, khi được hỏi vì sao mới chỉ "trao đổi miệng" mà đã để phía doanh nghiệp phá dỡ, cải tạo và kinh doanh trên cơ sở của Nhà nước, vị này không trả lời thẳng vào vấn đề.

PV tiếp tục liên lạc với ông Trần Bảo Trung - Quyền Chủ tịch UBND huyện Phong Thổ. Qua điện thoại ông Trung cho biết đã nắm được sự việc trên và cũng chỉ giải thích: "Các hoạt động đều là thử nghiệm mô hình liên kết".

Mặc dù thừa nhận mọi việc mới dừng lại ở "trao đổi miệng" nhưng ông Trung lại tìm cách nói đỡ cho sai phạm. Theo ông Trung, sau thời gian thử nghiệm nếu mô hình hoạt động tốt thì lúc đó địa phương sẽ tiến hành các thủ tục giấy tờ hợp pháp.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Lai Châu: Giải tỏa các bãi khai thác vàng trái phép

TỐNG BAO |

Lai Châu - Ngày 16.9, UBND tỉnh Quyết định phê duyệt phương án giải tỏa khu vực các bãi khai thác vàng trái phép trên địa bàn hai huyện Sìn Hồ và Mường Tè.

Lai Châu: Băm nát rừng Khun Há tìm giấc mộng vàng

An Trịnh |

Lai Châu - Các vạt rừng tại xã Khun Há, huyện Tam Đường ngày đêm bị xẻ thịt, đào xúc nham nhở bởi những giấc mộng vàng.

Lai Châu: Mới "thử nghiệm miệng" đã ồ ạt san lấp, cải tạo cơ sở nhà nước

Nhóm PV |

Lai Châu - Cơ sở vật chất cũ của Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Phong Thổ để không đã lâu bỗng được chuyển đổi, treo biển của doanh nghiệp trước sự ngỡ ngàng của người dân địa phương.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo. 

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.  

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital. 

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Lai Châu: Giải tỏa các bãi khai thác vàng trái phép

TỐNG BAO |

Lai Châu - Ngày 16.9, UBND tỉnh Quyết định phê duyệt phương án giải tỏa khu vực các bãi khai thác vàng trái phép trên địa bàn hai huyện Sìn Hồ và Mường Tè.

Lai Châu: Băm nát rừng Khun Há tìm giấc mộng vàng

An Trịnh |

Lai Châu - Các vạt rừng tại xã Khun Há, huyện Tam Đường ngày đêm bị xẻ thịt, đào xúc nham nhở bởi những giấc mộng vàng.

Lai Châu: Mới "thử nghiệm miệng" đã ồ ạt san lấp, cải tạo cơ sở nhà nước

Nhóm PV |

Lai Châu - Cơ sở vật chất cũ của Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Phong Thổ để không đã lâu bỗng được chuyển đổi, treo biển của doanh nghiệp trước sự ngỡ ngàng của người dân địa phương.