Sau loạt bài xảo trá như TPCN: Bác sĩ xịn "giật nảy" với chiêu trò của "bác sĩ online"

Nguyên Linh |

Sau loạt bài điều tra về xảo trá như thị trường thực phẩm chức năng của báo Lao Động, rất nhiều bạn đọc đã thể hiện sự bức xúc khi loạt "thần dược", "bác sĩ online" xuất hiện tràn lan và mong cơ quan sớm chức năng sớm vào cuộc. 

Ngay sau loạt bài "Xảo trá như thị trường thực phẩm chức năng - kỳ 1: Nhập “lò” đào tạo “bác sĩ online” và kỳ 2: Những lọc lừa" vào ngày 18, 19.6.2018, báo Lao Động đã nhận được rất nhiều phản hồi từ bạn đọc. Theo đó, hầu hết các độc giả đều cho rằng những điều tra này rất cần thiết, đồng thời gửi lời cảm ơn đến nhóm phóng viên Báo Lao Động đã thực hiện phóng sự này. 

Độc giả Thái Bình bình luận: "Trò lừa đảo của các đơn vị bán thực phẩm chức năng đã xuất hiện từ lâu, tôi chỉ biết giá trên trời, nhưng tôi không ngờ họ "tàn nhẫn và xảo trá" đến vậy, như thiên phóng sự này phản ánh, nó đánh vào tâm lý người bệnh. Cơ quan chức năng cần ráo riết hơn nữa, dập tắt ngay và xử phạt thật nặng, có thể truy tố những kẻ lừa đảo này để hạn chế thiệt thòi cho các bệnh nhân. Những người có bệnh hãy tỉnh táo, chỉ thăm khám ở các cơ sở y tế, không khám "qua mạng" do những kẻ dẻo mép lừa đảo. Cảm ơn Báo Lao Động". 

"Cám ơn nhóm phóng viên Lao Động đã dũng cảm, khéo léo thâm nhập vào hang cáo và dám vạch trần những thủ đoạn xấu xa của những kẻ đã đứt hết các loại thần kinh của con người lương thiện để lừa bịp và gây hại cho chính đồng bào mình. Đề nghị truy tố những kẻ này trước pháp luật và phải trừng trị thích đáng làm gương...", bạn đọc Người qua đường bày tỏ quan điểm. 

"Thực phẩm chức năng "bát nháo" về quảng cáo hơn cả thuốc đặc trị nhiều loại bệnh đang chiếm lĩnh thị trường. Ngay cả sự phát sóng quảng cáo trên đài, nội dung "có cánh" liên tục phát ra như "tiên dược" và tiếp theo là: "sản phẩm này không phải là thuốc, không thể thay thế thuốc khi điều trị..." thì lại cố tình lập lờ, phát nhỏ tiếng... khiến người nghe không nhận ra! Sao thế nhỉ?!", độc giả Văn An Nhứt thắc mắc.

Bạn đọc Tho Loc chia sẻ: "Phóng sự hay! Tôi là bác sĩ đọc quảng cáo các thực phẩm chức năng này mà giật cả mình!". 

Bên cạnh đó, nhiều độc giả cũng mong rằng các cơ quan chức năng sẽ vào cuộc và "dẹp" yên các loại thực phẩm chức năng, bác sĩ "rởm". 

"Đề nghị cơ quan chức năng ra quyết định cắt các quảng cáo phản cảm và khác với hiệu quả thực tế của TPCN vì nhiều người dùng đã bị lừa. Thực phẩm chức năng chẳng có tác dụng như quảng cáo", bạn đọc Xuân Lộc trực tiếp phản ánh. 

Độc giả Dương Phước Đạt mong muốn Bộ Y tế nên kiểm tra kỹ khi cấp phép cho các loại thực phẩm chức năng.

Nhiều ý kiến cũng cho rằng cần phải có chế tài và phạt thật nặng những đường dây này. "Nên phạt nặng và có chế tài xử lý triệt để những người lừa đảo này, 1 liệu trình lừa người ta 1 triệu. Vậy 1.000 người bị lừa là họ có 1 tỉ đồng ngon ơ!", bạn đọc Xuân Lộc bày tỏ sự bức xúc.

Nguyên Linh
TIN LIÊN QUAN

Xảo trá như thị trường thực phẩm chức năng - kỳ 2: Những lọc lừa

NHÓM PHÓNG VIÊN BAN BẠN ĐỌC |

Khi đã ở sâu bên trong hang ổ của những bác sĩ, dược sĩ “rởm”, được chỉ dạy những chước quỷ, trò ma và ngày ngày nghe bên tai những lời vấn bệnh dối trá, chúng tôi không khỏi “rùng mình ớn lạnh”...

Xảo trá như thị trường thực phẩm chức năng - kỳ 1: Nhập “lò” đào tạo “bác sĩ online”

NHÓM PHÓNG VIÊN BAN BẠN ĐỌC |

Tàn nhẫn và xảo trá, đó chính xác là những gì nhóm PV Báo Lao Động muốn lột tả qua loạt phóng sự này, sau khi dày công tìm đến mảng hỗn độn nhất của thị trường thực phẩm chức năng (TPCN) - kênh giao dịch online.

“Dù nan giải, tốn kém đến đâu, vẫn phải đưa trở lại quỹ đạo!”

NHÓM PVMT |

Sau khi loạt bài báo Lao Động đăng tải, lãnh đạo các địa phương như Đà Nẵng, Bình Định... cho biết, dù nan giải tới đâu, cũng quyết đưa trật tự các dự án trở lại quỹ đạo ích nước, lợi nhà... Tuy nhiên, để thu hồi đất, tái tạo không gian đô thị, trả lại quyền lợi cho người dân vẫn là câu chuyện nan giải, tốn kém.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Xảo trá như thị trường thực phẩm chức năng - kỳ 2: Những lọc lừa

NHÓM PHÓNG VIÊN BAN BẠN ĐỌC |

Khi đã ở sâu bên trong hang ổ của những bác sĩ, dược sĩ “rởm”, được chỉ dạy những chước quỷ, trò ma và ngày ngày nghe bên tai những lời vấn bệnh dối trá, chúng tôi không khỏi “rùng mình ớn lạnh”...

Xảo trá như thị trường thực phẩm chức năng - kỳ 1: Nhập “lò” đào tạo “bác sĩ online”

NHÓM PHÓNG VIÊN BAN BẠN ĐỌC |

Tàn nhẫn và xảo trá, đó chính xác là những gì nhóm PV Báo Lao Động muốn lột tả qua loạt phóng sự này, sau khi dày công tìm đến mảng hỗn độn nhất của thị trường thực phẩm chức năng (TPCN) - kênh giao dịch online.

“Dù nan giải, tốn kém đến đâu, vẫn phải đưa trở lại quỹ đạo!”

NHÓM PVMT |

Sau khi loạt bài báo Lao Động đăng tải, lãnh đạo các địa phương như Đà Nẵng, Bình Định... cho biết, dù nan giải tới đâu, cũng quyết đưa trật tự các dự án trở lại quỹ đạo ích nước, lợi nhà... Tuy nhiên, để thu hồi đất, tái tạo không gian đô thị, trả lại quyền lợi cho người dân vẫn là câu chuyện nan giải, tốn kém.