Sống trong bất an
Ông Lê Công Quang (70 tuổi, trú thôn Đồng Bàu, xã Cẩm Thành) sống bên bờ sông Ngàn Mọ - cho biết, đợt mưa lớn do ảnh hưởng từ bão số 4 vừa qua đã gây sạt lở sâu vào vườn nhà ông khiến 16m tường rào bị đổ xuống sông.
“Đêm hôm đó, chính quyền xã đã huy động cán bộ, dân quân tự vệ và bà con nhân dân đến đóng cọc tre, rọ đá kè tạm một đoạn bờ sông. Tuy nhiên, về lâu dài, chúng tôi rất mong được chính quyền đầu tư làm kè kiên cố. Nếu không nguy cơ nhà ở của gia đình tôi sẽ bị sập mất” - ông Quang nói.
Dẫn chúng tôi vào trong nhà, ông Quang chỉ lên tường những vết nứt lớn và cho rằng, nứt là do ảnh hưởng sạt lở bờ sông bởi hiện tường nhà chỉ cách bờ sông khoảng 2m.
Theo ông Quang, trước đây bờ sông ở ngoài xa, nhưng theo thời gian, sạt lở đã “ăn” vào sát nhà của ông khoảng 4 - 5 m và còn tiếp tục đe dọa sạt lở thêm.
Chung tâm trạng, chị Trần Thị Thu Thủy (36 tuổi, cũng ở thôn Đồng Bàu, xã Cẩm Thành) cho hay, qua thời gian, sông Ngàn Mọ đã sạt lở, “nuốt” mất hơn 4m chiều rộng đất vườn của gia đình chị. Hiện sông đã tiến sát vào đe dọa đến khu chăn nuôi của gia đình.
Chị Thủy còn liệt kê một số nhà hàng xóm với chị cũng bị bờ sông gây sạt lở đất vườn như nhà ông Hợi, ông Lợi...
Tại xã Cẩm Duệ, sạt lở bờ sông Ngàn Mọ cũng đã gây ảnh hưởng đến đời sống nhiều hộ dân. Khu vườn của gia đình bà Trần Thị Hoài (60 tuổi, ở thôn Quốc Tiến, xã Cẩm Duệ) đã xuất hiện vết nứt lớn ở tường rào.
“Mấy năm nay, cứ vào mùa mưa lũ là gia đình tôi lại đứng ngồi không yên, cứ sợ bờ sông tiếp tục gây sạt lở vườn, tiến sát vào nhà. Mong sao chính quyền địa phương có giải pháp kè bờ sông để chúng tôi còn yên tâm mỗi mùa mưa bão về” - bà Hoài lo lắng.
Mong triển khai dự án kè kiên cố bờ sông
Phó Chủ tịch UBND xã Cẩm Duệ - ông Đặng Văn Thành cho biết, bờ sông Ngàn Mọ chảy qua xã Cẩm Duệ hiện có 12 điểm sạt lở rất nghiêm trọng, có những điểm đã ăn sát vào nhà dân và công trình trường học. Những điểm sạt lở này xảy ra từ trận lũ lịch sử vào năm 2020 cho đến nay.
“Sau khi xảy ra sạt lở, chính quyền đã cho khắc phục tạm thời bằng cách đóng cọc tre, rọ đá. Còn về lâu dài, xã rất mong muốn cấp trên cấp kinh phí để xây dựng bờ kè kiên cố dọc hai bên bờ sông” - ông Thành nói.
Theo ông Lê Ngọc Hà - Phó Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên, hiện các điểm sạt lở lớn bờ sông Ngàn Mọ qua xã Cẩm Thành và Cẩm Duệ đã được kè và gia cố tạm thời.
Còn về lâu dài, nên xây dựng kè kiên cố dọc bờ sông, nhất là các đoạn xung yếu thường xuyên xảy ra sạt lở. Huyện đang gắn với các chương trình dự án, đặc biệt là dự án tiêu thoát lũ Kẻ Gỗ và soát xét đưa vào danh mục đầu tư công để có kinh phí thực hiện nhưng cần kinh phí lớn. Do vậy, rất mong nhận được sự quan tâm, hỗ trợ nguồn kinh phí từ cấp trên.