Quảng Ngãi loay hoay tìm chỗ đổ 300 tấn rác thải mỗi ngày

Trần Hóa |

Mỗi ngày, bãi xử lý rác thải tại xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa (tỉnh Quảng Ngãi) phải “gánh” trên 300 tấn rác thải sinh hoạt từ các huyện, TP đổ về, và dự kiến cuối tháng 10.2017 sẽ đầy.

Tỉnh Quảng Ngãi có 2 bãi xử lý rác thải sinh hoạt là Đồng Nà (TP. Quảng Ngãi) và Nghĩa Kỳ (huyện Tư Nghĩa). Trong đó, bãi rác Nghĩa Kỳ được đưa vào sử dụng từ tháng 6.2011, vốn đầu tư 23 tỉ đồng.

Vào tháng 10.2017, dự kiến bãi rác Nghĩa Kỳ sẽ đầy. Ảnh: T.H
Vào tháng 10.2017, dự kiến bãi rác Nghĩa Kỳ sẽ đầy. Ảnh: T.H

Mỗi ngày bãi rác Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa tiếp nhận, xử lý khoảng 85 tấn rác thải cho 10 xã, phường của TP. Quảng Ngãi (chưa mở rộng). Thời gian hoạt động 6 năm.

Bên cạnh đó, hệ thống xử lý nước rỉ rác của dự án chưa được đầu tư thiết bị xử lý đảm bảo tiêu chuẩn nước thải và chưa đấu nối với hệ thống thoát nước bên ngoài.

Đến tháng 4.2017, do không đảm bảo về vấn đề môi trường, bãi rác Đồng Nà (TP.Quảng Ngãi) buộc phải đóng cửa, đồng thời “nhường” phần rác tại Đồng Nà cho bãi rác Nghĩa Kỳ.

Như vậy, tính đến thời điểm này, bãi rác Nghĩa Kỳ phải “gánh” lượng rác thải của 4 huyện, thành phố (gồm; TP.Quảng Ngãi, huyện Tư Nghĩa, huyện Nghĩa Hành, huyện Sơn Tịnh) với khối lượng trên 300 tấn/ ngày đêm.

Hiện nay, bãi rác Nghĩa Kỳ “gánh” rác cho 4 huyện, TP trong tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: T.H
Hiện nay, bãi rác Nghĩa Kỳ “gánh” rác cho 4 huyện, TP trong tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: T.H

Số lượng rác dồn về quá lớn khiến hố chôn số 1 và số 2 của bãi rác Nghĩa Kỳ đầy lên nhanh chóng. Riêng hố số 3 có dung tích 64.000 m3 bắt đầu đổ rác từ tháng 6.2017. Với khối lượng rác phải tiếp nhận trên 300 tấn mỗi ngày thì dự kiến đến tháng 10.2017, hố chôn số 3 sẽ đầy.

Nhằm đảm bảo nhu cầu xử lý rác thải của tỉnh, đầu năm 2017 UBND tỉnh Quảng Ngãi đã đồng ý cho 2 doanh nghiệp là Cty CP đầu tư và xây dựng Miền Bắc làm chủ đầu tư xây dựng Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn tại Đồng Nà (công suất giai đoạn 1, 250 tấn/ngày, tiến độ dự án từ tháng 3.2017 đến tháng 8.2017); Cty CP thương mại và dịch vụ Bắc Giang triển khai dự án xử lý rác thải sinh hoạt tại bãi rác Nghĩa Kỳ.

Ông Trần Nhật Liên - Chủ tịch HĐQT Cty CP Môi trường đô thị Quảng Ngãi, đơn vị quản lý bãi rác Nghĩa Kỳ - cho biết: Tỉnh ra thông báo thu hồi 11ha đất để làm nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt, phía Cty Miền Bắc đã ra phương án, kiểm kê tài sản đền bù, nhưng vẫn chưa trả tiền. Hồ sơ bản vẽ thiết kế, thi công, đánh giá tác động môi trường đến nay vẫn chưa có.

Theo cam kết của 2 chủ đầu tư trên, cuối năm 2017 sẽ hoàn thành và đưa vào vận hành nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt. Tuy nhiên, đến nay, cả 2 dự án trên vẫn chưa được đầu tư xây dựng.

“Với tình hình này, dự kiến đến hết tháng 10.2017, 300 tấn rác thải/ ngày đêm sẽ không còn chỗ đổ. Hiện chúng tôi chưa biết phải làm thế nào” – ông Liên nhận định.

Trần Hóa
TIN LIÊN QUAN

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Vụ việc cháu bé rơi xuống hố bê tông: Đã rút được đoạn cọc đầu tiên

PHONG LINH |

Tỉnh Đồng Tháp thông tin đã rút được được đoạn cọc bê tông đầu tiên tại công trình cầu Rọc Sen, nơi cháu bé 10 tuổi bị rơi xuống trước đó.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.