Phú Thọ ra lệnh xây kè khẩn cấp bờ sông Đà sạt lở ở chân cầu nối với Hà Nội

Tô Công |

UBND tỉnh Phú Thọ đã chấp thuận việc đầu tư, xây dựng tuyến kè khẩn cấp xử lý sự cố sạt lở bờ sông Đà đoạn qua địa bàn xã Dân Quyền, huyện Tam Nông.

Theo đó, vừa qua, UBND tỉnh Phú Thọ đã có Quyết định số 1191/QĐ-UBND, Công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai (bao gồm Phương án xử lý và Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp) sự cố sạt lở bờ, vở sông đoạn tương ứng từ km31+950 - km32+260 đê tả sông Đà, thuộc địa bàn xã Dân Quyền, huyện Tam Nông.

Theo Quyết định của UBND tỉnh Phú Thọ, do chế độ dòng chảy sông Đà thay đổi, dòng chủ lưu áp sát bờ tả, kết hợp hồ thủy điện Hòa Bình xả nước phục sản xuất và phục vụ phát điện, cộng với việc địa chất trong khu vực chủ yếu là cát có độ dính kết yếu khiến khu vực bờ, vở sông Đà thuộc địa bàn xã Dân Quyền bị sạt lở nghiêm trọng.

Sạt lở bờ sông Đà diễn ra tốc độ nhanh. Ảnh: Tô Công.
Sạt lở bờ sông Đà diễn ra tốc độ nhanh. Ảnh: Tô Công

Tình trạng sạt lở diễn ra nhanh, diễn biến phức tạp, chiều dài đoạn sạt lở khoảng 310m, cao từ 8 - 10m, vị trí sạt lở gần nhất cách đê bối Hồng Đà 35m; nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến tuyến đê, tính mạng và tài sản của 30 hộ dân khu 13, khu 14, thuộc xã Dân Quyền. Đồng thời, do lòng sông bị xói sâu nên sạt lở đã đến sát trụ T13 cầu Trung Hà - cầu nối huyện Tam Nông với huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội.

Trước tình hình trên, UBND tỉnh, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiến cứu nạn tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng với việc triển khai các biện pháp phòng, chống, khẩn trương thực hiện dự án Xử lý khẩn cấp sự cố sạt lở bờ, vở sông đoạn tương ứng từ Km31+950 - Km32+260 đê tả sông Đà, thuộc địa bàn xã Dân Quyền.

Khu vực sạt lở sát với trụ cầu Trung Hà, cây cầu nối huyện Tam Nông với huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Ảnh: Tô Công.
Khu vực sạt lở sát với trụ cầu Trung Hà đang trong quá trình sửa chữa. Ảnh: Tô Công

Phương án xử lý khẩn cấp là kè hộ chân bằng đá hộc thả rời tạo cơ phản áp để chống sạt lở, bảo đảm yêu cầu kỹ thuật; tổng chiều dài khoảng 310m, với kinh phí dự kiến là 14,5 tỉ đồng từ Ngân sách tỉnh, Quỹ phòng chống thiên tai tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Thời gian thực hiện được giao là hoàn thành xong trước ngày 30.10.2024.

Trước đó, ngày 29.6, Báo Lao Động có bài viết "Bờ sông Đà khu vực chân cầu nối Phú Thọ - Hà Nội lại sạt lở", phản ánh về tình trạng sạt lở bờ sông Đà ở khu vực chân cầu Trung Hà, đoạn qua địa phận xã Dân Quyền, huyện Tam Nông gây thiệt hại về tài sản cho người dân.

Cách đây hơn 1 năm, bờ sông Đà đoạn qua xã Dân Quyền đã từng bị sạt lở. Ảnh: Tô Công.
Cách đây hơn 1 năm, bờ sông Đà đoạn qua xã Dân Quyền đã từng bị sạt lở. Ảnh: Tô Công

Theo ghi nhận thực tế, bờ sông Đà tại đây bị sạt lở với tốc độ nhanh, mức độ ngày càng nghiêm trọng hơn, không ít diện tích đất đai, hoa màu của người dân đổ xuống dòng sông chảy xiết. Cùng với đó, nơi xảy ra sạt lở chỉ cách khu dân cư hơn khoảng 50m, sát với trụ móng cầu Trung Hà hiện đang trong thời gian sửa chữa.

Tuyến kè được xây dựng để xử lý tình trạng sạt lở hơn 1 năm về trước. Ảnh: Tô Công.
Tuyến kè được xây dựng để xử lý tình trạng sạt lở hơn 1 năm về trước. Ảnh: Tô Công

Sáng 29.6, thông tin với phóng viên, ông Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Chủ tịch UBND huyện Tam Nông - cho hay: "Vừa qua, UBND huyện đã báo cáo tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tình trạng sạt lở bờ sông Đà tại xã Dân Quyền. Sau đó, đoàn công tác của tỉnh đã đến hiện trường để kiểm tra, cho ý kiến sẽ nhanh chóng đầu tư, xây dựng một tuyến kè khẩn cấp".

Tô Công
TIN LIÊN QUAN

Bờ sông Đà khu vực chân cầu nối Phú Thọ - Hà Nội lại sạt lở

Tô Công |

Phú Thọ - Bờ sông Đà ở khu vực chân cầu Trung Hà, đoạn qua địa phận xã Dân Quyền, huyện Tam Nông tái diễn tình trạng sạt lở gây thiệt hại về tài sản cho người dân.

Bàng hoàng cảnh sạt lở ở Bạc Liêu, người dân phập phồng không dám ngủ

Nhật Hồ - Phong Linh |

Bạc Liêu - Hàng chục căn nhà ven sông đã bị "hà bá" nuốt chửng trong vụ sạt lở ngày 23.6 tại phường 5 (TP Bạc Liêu). Đến nay, những hộ dân bị thiệt hại vẫn chưa hết bàng hoàng, thậm chí phập phồng không dám ngủ...

Trường mới xây bỏ hoang vì sạt lở, hàng trăm học sinh vượt 40km đi học nhờ

Hoàng Bin |

Quảng Nam - Trường THPT Võ Chí Công trị giá hơn 63 tỉ đồng, mới xây xong đã bị sạt lở, khiến 300 học sinh vùng cao Tây Giang phải lặn lội hơn 40km xuống trung tâm huyện để học nhờ gần 4 năm qua.

Khó khăn bủa vây, thị trường bất động sản chờ tín hiệu tích cực

Nhóm PV |

Với mục tiêu nhìn nhận rõ thực trạng, điểm nghẽn của thị trường, phân tích những khó khăn, thách thức trong phát triển thị trường bất động sản hiện nay, Báo Lao Động tổ chức Hội thảo “Tháo gỡ “điểm nghẽn”, thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển".

Suýt tử vong vì tiêm chất làm trắng da

Hà Lê |

Các bác sĩ khoa Dị ứng miễn dịch và Da liễu - Bệnh viện E vừa tiếp nhận và điều trị cho một trường hợp nữ người bệnh (46 tuổi, Hà Nội) nhập viện trong tình trạng sốc phản vệ, men gan tăng và có nguy cơ tử vong… do sử dụng phương pháp truyền chất làm trắng da bằng tế bào noãn thực vật nhưng không rõ thành phần tại một spa ở Hà Nội.

Sở Giáo dục TPHCM thông tin về sự cố giám thị ký nhầm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT

Mỹ Duyên |

TPHCM - Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM vừa có báo cáo về sự cố giám thị ký nhầm xảy ra tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Du trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 vừa qua.

Khởi tố vụ án giết người bằng chất độc xyanua xảy ra tại huyện Nhơn Trạch

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 5.7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam với Nguyễn Thị Hồng Bích (38 tuổi, ngụ xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch) về tội giết người. Do mâu thuẫn, Bích đã có hành vi mua chất độc xyanua để đầu độc cháu ruột là N.H.B.T (18 tuổi).

Giải pháp bán vàng qua ngân hàng hiệu quả nhưng vẫn còn tồn đọng

Duy Anh - Minh Ánh |

Theo chuyên gia, giải pháp bình ổn giá vàng hiện nay của Ngân hàng Nhà nước chỉ làm giảm chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới, chưa giải quyết triệt để các vấn đề còn tồn đọng.

Bờ sông Đà khu vực chân cầu nối Phú Thọ - Hà Nội lại sạt lở

Tô Công |

Phú Thọ - Bờ sông Đà ở khu vực chân cầu Trung Hà, đoạn qua địa phận xã Dân Quyền, huyện Tam Nông tái diễn tình trạng sạt lở gây thiệt hại về tài sản cho người dân.

Bàng hoàng cảnh sạt lở ở Bạc Liêu, người dân phập phồng không dám ngủ

Nhật Hồ - Phong Linh |

Bạc Liêu - Hàng chục căn nhà ven sông đã bị "hà bá" nuốt chửng trong vụ sạt lở ngày 23.6 tại phường 5 (TP Bạc Liêu). Đến nay, những hộ dân bị thiệt hại vẫn chưa hết bàng hoàng, thậm chí phập phồng không dám ngủ...

Trường mới xây bỏ hoang vì sạt lở, hàng trăm học sinh vượt 40km đi học nhờ

Hoàng Bin |

Quảng Nam - Trường THPT Võ Chí Công trị giá hơn 63 tỉ đồng, mới xây xong đã bị sạt lở, khiến 300 học sinh vùng cao Tây Giang phải lặn lội hơn 40km xuống trung tâm huyện để học nhờ gần 4 năm qua.