Phó Chủ tịch xã không còn hệ số phụ cấp chức vụ 0,2 khi cải cách tiền lương

Bảo Hân |

Hiện Phó Chủ tịch xã có hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo là 0,2. Khi cải cách tiền lương sẽ bãi bỏ hệ số này do thực hiện xếp lương chức vụ.

Hiện nay, phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân được quy định tại Điều 19 Nghị định 33/2023/NĐ-CP:

Phụ cấp chức vụ lãnh đạo cấp xã

Cán bộ cấp xã quy định tại Khoản 1 Điều 16 Nghị định này được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo so với mức lương cơ sở như sau:

1. Bí thư Đảng ủy: 0,30.

2. Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân: 0,25.

3. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân: 0,2.

4. Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ, Chủ tịch Hội Nông dân, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh: 0,15.

Như vậy, theo nội dung trên thì hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã là 0,2.

Khi thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27/NQ-TW, khoản phụ cấp chức vụ lãnh đạo sẽ bị bãi bỏ, do đó, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã sẽ không còn hưởng phụ cấp chức vụ 0,2 như hiện nay.

Cụ thể, Điểm d Khoản 3.1 Mục II Nghị quyết 27/NQ-TW năm 2018 nêu:

Nội dung cải cách

3.1. Đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (khu vực công)

...

d) Sắp xếp lại các chế độ phụ cấp hiện hành, bảo đảm tổng quỹ phụ cấp chiếm tối đa 30% tổng quỹ lương

...

- Bãi bỏ phụ cấp thâm niên nghề (trừ quân đội, công an, cơ yếu để bảo đảm tương quan tiền lương với cán bộ, công chức); phụ cấp chức vụ lãnh đạo (do các chức danh lãnh đạo trong hệ thống chính trị thực hiện xếp lương chức vụ); phụ cấp công tác đảng, đoàn thể chính trị - xã hội; phụ cấp công vụ (do đã đưa vào trong mức lương cơ bản); phụ cấp độc hại, nguy hiểm (do đã đưa điều kiện lao động có yếu tố độc hại, nguy hiểm vào phụ cấp theo nghề).

Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

Phụ cấp của trưởng thôn thay đổi khi cải cách tiền lương

Bảo Hân |

Trưởng thôn được xác định là người hoạt động không chuyên trách ở thôn, do đó thuộc đối tượng được cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW 2018.

Cải cách tiền lương, niềm vui lớn đối với giáo viên trẻ

MINH HÀ - TƯỜNG VÂN |

Cuộc cải cách tiền lương từ 1.7.2024, mức lương sẽ được xếp theo vị trí việc làm, không phân biệt thâm niên, năm kinh nghiệm. Đây là tin vui với hàng triệu giáo viên, đặc biệt là giáo viên trẻ mới vào ngành.

Cải cách tiền lương có đủ để giữ chân y bác sĩ ở khu vực y tế công?

Thùy Linh- Trần Vương (thực hiện) |

Cải cách tiền lương và các chế độ chính sách cho cán bộ, nhân viên y tế là vấn đề đang được nhiều đại biểu Quốc hội, cử tri quan tâm. Bên hành lang Quốc hội, phóng viên Lao Động phỏng vấn bà Trần Thị Nhị Hà - Đoàn ĐBQH Hà Nội, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội về vấn đề này.

Công nhân ngậm ngùi gửi con về quê để đỡ gánh nặng học phí

NHÓM PV |

Cùng với nhu cầu nhà ở, việc tìm nơi gửi con của công nhân lao động là vấn đề bức thiết. Tại nhiều khu công nghiệp, thiếu trường cho con công nhân và thực trạng nhiều con công nhân phải đi học THPT dân lập vì cha mẹ không có hộ khẩu tại nơi lao động gây nhiều bất cập, thiệt thòi, ảnh hưởng đến quyền lợi học tập chính đáng của con em công nhân.

Vật giá leo thang, người lao động mong nhận thưởng cao hơn năm trước

Mỹ Ly |

Thời điểm này, công nhân lao động bắt đầu mong chờ khoản tiền thưởng Tết. Tình hình sản xuất, kinh doanh khó khăn, dù không được đi làm thứ 7 nhưng nhiều công ty vẫn cho công nhân hưởng lương; số khác thì vui mừng hơn khi doanh nghiệp đã bắt đầu cho tăng ca trở lại.

Quay cuồng trong vòng xoáy lừa đảo cộng tác viên online

Khánh An |

Mong muốn có “việc nhẹ lương cao”, nhiều người đã đăng ký làm cộng tác viên thực hiện nhiệm vụ online. Từ đây, họ bị cuốn vào vòng xoáy lừa đảo và bị chiếm đoạt từ vài triệu đồng đến hàng trăm triệu đồng.

Đội tuyển Việt Nam nhìn từ 3 vòng đấu của V.League 2023-2024

TAM NGUYÊN |

Chưa có chân sút nào được huấn luyện viên Philippe Troussier triệu tập đợt này ghi bàn tại V.League 2023-2024.

Hệ lụy của tín dụng đen nhìn từ các vụ án bắt cóc

Quang Việt |

Nêu rõ tín dụng đen kéo theo nhiều hệ lụy với một loạt các tội phạm nảy sinh, trong đó có hành vi bắt cóc, cưỡng đoạt tài sản…, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục đấu tranh, triệt phá hình thức cho vay trái pháp luật này.

Phụ cấp của trưởng thôn thay đổi khi cải cách tiền lương

Bảo Hân |

Trưởng thôn được xác định là người hoạt động không chuyên trách ở thôn, do đó thuộc đối tượng được cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW 2018.

Cải cách tiền lương, niềm vui lớn đối với giáo viên trẻ

MINH HÀ - TƯỜNG VÂN |

Cuộc cải cách tiền lương từ 1.7.2024, mức lương sẽ được xếp theo vị trí việc làm, không phân biệt thâm niên, năm kinh nghiệm. Đây là tin vui với hàng triệu giáo viên, đặc biệt là giáo viên trẻ mới vào ngành.

Cải cách tiền lương có đủ để giữ chân y bác sĩ ở khu vực y tế công?

Thùy Linh- Trần Vương (thực hiện) |

Cải cách tiền lương và các chế độ chính sách cho cán bộ, nhân viên y tế là vấn đề đang được nhiều đại biểu Quốc hội, cử tri quan tâm. Bên hành lang Quốc hội, phóng viên Lao Động phỏng vấn bà Trần Thị Nhị Hà - Đoàn ĐBQH Hà Nội, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội về vấn đề này.