Nông dân Đồng bằng sông Cửu Long: Đầu năm chẳng lo gì chỉ sợ… giá

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Ngay từ đầu năm, nông dân, ngư dân tại Bạc Liêu hối hả ra đồng cho một mùa vụ mới. Tất cả đều vui tươi phấn khởi không lo sợ gì, chỉ sợ… giá đầu vào quá cao.

Ông Trương Văn Sự (72 tuổi, ấp Mỹ Tường 1, xã Hưng Phú, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu) có đến hơn 50 năm làm ruộng. Ngày 27.1, ông cho biết, ông đã ra đồng từ mùng 4 Tết.

Ông Sự chia sẻ: “Năm nay ruộng tốt, nguồn nước nhờ có ô đê bao nên không lo sợ mưa ngập nước tràn, hạn thiếu nước, khả năng mùa này một công trên 1 tấn lúa”.

Ngay ngày làm việc đầu tiên mùng 6 Tết Quý Mão, anh Danh Huệ cùng gia đình ra đồng cảo tạo lại đất chuẩn bị trồng dưa hấu. Ảnh: Nhật Hồ
Ngay ngày làm việc đầu tiên mùng 6 Tết Quý Mão, ông Danh Huệ cùng gia đình ra đồng cải tạo lại đất chuẩn bị trồng dưa hấu. Ảnh: Nhật Hồ

Hiện tại, giá lúa tại Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đã lên đến 6.500 đồng/kg. Theo ông Sự, nếu giá này giữ nguyên cho đến khi 3ha đất của gia đình thu hoạch xem như năm nay khỏe.

Ông tâm sự: “Làm ruộng bây giờ không lo gì cả vì tất cả đã có máy móc, thiết bị. Lúa bị bệnh đã có kỹ sư, thu hoạch đã có máy móc, khi bán thì thương lái đến tận ruộng mua. Điều chúng tôi sợ nhất là giá. Giá giờ cái gì cũng cao, phân bón tăng gấp đôi, thuốc trừ sâu cũng vậy. Nếu giá lúa 5.000 đồng/kg xem như lỗ vốn”.

Ông Danh Huệ (xã Vĩnh Phú Đông, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu) thuê đất trồng dưa hấu, trồng bắp (ngô), vụ Tết vừa rồi hợp tác xã bao tiêu 9.000 đồng/kg đối với dưa hấu nên có lãi khá. Ông Huệ cho biết: “Giá đầu ra mà ổn định hoài như vậy, chúng tôi làm ăn được. Năm mới, mong sao giá cả hợp lý, đừng trồi sụt khó làm ăn”.

Ngư dân tỉnh Bạc Liêu mong sao giá dầu năm 2023 ổn định để những chuyến ra khơi an tâm hơn. Ảnh: Nhật Hồ
Ngư dân tỉnh Bạc Liêu mong sao giá dầu năm 2023 ổn định để những chuyến ra khơi an tâm hơn. Ảnh: Nhật Hồ

Một năm biến động giá dầu, ngư dân tại Bạc Liêu lo lắng. Gần cuối năm, giá dầu ổn định trở lại, ngư dân an tâm bám biển. Đầu năm mới, ông Nguyễn Văn Tường - chủ tàu cá tại thành phố Bạc Liêu - mong sao giá dầu hợp lý để khai thác được hiệu quả hơn.

Đầu năm mới, giá hầu hết mặt hàng tiêu dùng đều ổn định, người dân mong sao một năm mới Quý Mão giá cả hợp lý để người dân sống khỏe hơn.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Bí thư Bạc Liêu xông đất nhà nông

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Ngay ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Quý Mão, Bí thư Tỉnh ủy cùng Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu đã tới "xông đất" một số cơ sở sản xuất nông nghiệp trong tỉnh.

Công nhân về miền Đông làm việc qua Bạc Liêu được tặng xăng, nước

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Nhằm tiếp sức cho người dân, công nhân trở về các tỉnh miền Đông, thành phố Hồ Chí Minh làm việc, ngay từ sáng sớm ngày 26.1 lực lượng Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Công an tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức phát nước suối, khăn lạnh, xăng miễn phí cho người dân lưu thông qua địa bàn tỉnh.

Bạc Liêu: Tết Nguyên đán đón hơn 165.000 lượt du khách

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Ngày 25.1, bà Trần Thị Lan Phương, Giám đốc Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu, trong những ngày Tết Nguyên đán (từ 30 Tết đến hết mùng 3), lượng khách đến các khu, điểm du lịch trong tỉnh rất đông. Dù khách đông nhưng ngành du lịch vẫn đảm bảo cho nhu cầu vui chơi, giải trí của du khách.

Ngôi chùa độc đáo có liên quan đến gia tộc Công tử Bạc Liêu

Nhật Hồ |

Chùa Giác Hoa được bà Huỳnh Thị Ngó (còn gọi cô Hai Ngó) hiến tiền, đất xây dựng vào năm 1919, tức cách đây hơn 100 năm. Có thể nói ngôi chùa là một trong những công trình kiến trúc nghệ thuật tiêu biểu nhất ở Bạc Liêu lúc bấy giờ.

Ngôi chùa Khmer 130 năm tuổi không nên bỏ qua khi du lịch ở Bạc Liêu

Văn Sỹ |

Được mệnh danh là ngôi chùa cổ Khmer đẹp nhất ở ĐBSCL, Chùa Xiêm Cán trên 130 năm tuổi ở TP. Bạc Liêu cuối năm 2022 được Hiệp hội du lịch Đồng Bằng Sông Cửu Long công nhận là "Điểm du lịch tiêu biểu của vùng". Mới đây, Chùa đã xây mới khu ăn uống, phục vụ những món ăn độc đáo của đồng bào Khmer, món ăn ngon của Bạc Liêu, chuẩn bị đội văn nghệ ca, múa và đội nhạc ngũ âm sẵn sàng phục vụ khách trong nhà sàn gỗ.

Phó trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương tặng quà Tết công nhân Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Chiều ngày 20.1, tại Liên đoàn Lao Động tỉnh Bạc Liêu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương Võ Văn Dũng chúc Tết và tặng quà cho công nhân, lao động khó khăn.

Hết cảnh xếp hàng dài mua vàng ngày vía thần tài

Hải Anh |

Hà Nội - Cảnh tượng dòng người xếp hàng dài chờ mua vàng vào sáng tinh mơ ở các phố vàng như Trần Nhân Tông, Cầu Giấy đã không còn như mọi năm vào ngày vía thần tài mùng 10 tháng giêng.

Lễ hội Xuân Quý Mão 2023: Dừng tổ chức nếu có hiện tượng tiêu cực

Hải Minh |

Lễ hội Xuân Quý Mão được dự đoán thu hút một lượng lớn người tham dự sau thời gian dài hoạt động cầm chừng do dịch bệnh COVID-19.

Bí thư Bạc Liêu xông đất nhà nông

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Ngay ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Quý Mão, Bí thư Tỉnh ủy cùng Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu đã tới "xông đất" một số cơ sở sản xuất nông nghiệp trong tỉnh.

Công nhân về miền Đông làm việc qua Bạc Liêu được tặng xăng, nước

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Nhằm tiếp sức cho người dân, công nhân trở về các tỉnh miền Đông, thành phố Hồ Chí Minh làm việc, ngay từ sáng sớm ngày 26.1 lực lượng Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Công an tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức phát nước suối, khăn lạnh, xăng miễn phí cho người dân lưu thông qua địa bàn tỉnh.

Bạc Liêu: Tết Nguyên đán đón hơn 165.000 lượt du khách

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Ngày 25.1, bà Trần Thị Lan Phương, Giám đốc Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu, trong những ngày Tết Nguyên đán (từ 30 Tết đến hết mùng 3), lượng khách đến các khu, điểm du lịch trong tỉnh rất đông. Dù khách đông nhưng ngành du lịch vẫn đảm bảo cho nhu cầu vui chơi, giải trí của du khách.

Ngôi chùa độc đáo có liên quan đến gia tộc Công tử Bạc Liêu

Nhật Hồ |

Chùa Giác Hoa được bà Huỳnh Thị Ngó (còn gọi cô Hai Ngó) hiến tiền, đất xây dựng vào năm 1919, tức cách đây hơn 100 năm. Có thể nói ngôi chùa là một trong những công trình kiến trúc nghệ thuật tiêu biểu nhất ở Bạc Liêu lúc bấy giờ.

Ngôi chùa Khmer 130 năm tuổi không nên bỏ qua khi du lịch ở Bạc Liêu

Văn Sỹ |

Được mệnh danh là ngôi chùa cổ Khmer đẹp nhất ở ĐBSCL, Chùa Xiêm Cán trên 130 năm tuổi ở TP. Bạc Liêu cuối năm 2022 được Hiệp hội du lịch Đồng Bằng Sông Cửu Long công nhận là "Điểm du lịch tiêu biểu của vùng". Mới đây, Chùa đã xây mới khu ăn uống, phục vụ những món ăn độc đáo của đồng bào Khmer, món ăn ngon của Bạc Liêu, chuẩn bị đội văn nghệ ca, múa và đội nhạc ngũ âm sẵn sàng phục vụ khách trong nhà sàn gỗ.

Phó trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương tặng quà Tết công nhân Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Chiều ngày 20.1, tại Liên đoàn Lao Động tỉnh Bạc Liêu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương Võ Văn Dũng chúc Tết và tặng quà cho công nhân, lao động khó khăn.