Những trường hợp công chức được xét nâng ngạch

Quế Chi (T/H) |

Khoản 1 Điều 31 Nghị định 138/2020/NĐ-CP về việc xét nâng ngạch công chức như sau:

Xét nâng ngạch công chức

1. Công chức đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại các Điểm a, b và c Khoản 3 Điều 30 Nghị định này thì được xét nâng ngạch công chức trong các trường hợp sau đây:

a) Có thành tích xuất sắc trong hoạt động công vụ trong thời gian giữ ngạch công chức hiện giữ, được cấp có thẩm quyền công nhận;

b) Được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý gắn với yêu cầu của vị trí việc làm.

Theo đó, công chức được xét nâng ngạch trong 2 trường hợp sau:

- Có thành tích xuất sắc trong hoạt động công vụ trong thời gian giữ ngạch công chức hiện giữ;

(Cụ thể, tại Khoản 2 Điều 31 Nghị định 138/2020/NĐ-CP có quy định như sau:

Xét nâng ngạch công chức

...

2. Yêu cầu về thành tích xuất sắc trong hoạt động công vụ quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này bao gồm các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng theo công trạng và thành tích đạt được trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ của công chức như sau:

a) Đối với nâng ngạch từ ngạch nhân viên hoặc tương đương lên ngạch cán sự hoặc tương đương; từ ngạch cán sự hoặc tương đương lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương: Được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và 02 lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở;

b) Đối với nâng ngạch từ ngạch chuyên viên hoặc tương đương lên ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương: Được khen thưởng Huân chương Lao động hạng Ba và đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương;

c) Đối với nâng ngạch từ ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương lên ngạch chuyên viên cao cấp hoặc tương đương: Được khen thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất hoặc đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc).

- Được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý gắn với yêu cầu của vị trí việc làm.

Như vậy, công chức được xét nâng ngạch trong các trường hợp trên.

Quế Chi (T/H)
TIN LIÊN QUAN

Có tình trạng người dân phải chi tiền ngoài cho công chức

PHẠM ĐÔNG |

Nhiều người dân cho rằng, vẫn còn tình trạng tiêu cực của công chức trong giải quyết công việc cho người dân, mặc dù với các mức tiêu cực khác nhau. Đặc biệt là có tình trạng người dân phải chi tiền ngoài cho công chức khi giải quyết công việc.

Hà Nội yêu cầu hoàn thành cập nhật dữ liệu cán bộ, công chức trước 15.5

PHẠM ĐÔNG |

UBND TP Hà Nội yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương hoàn thành việc cập nhật dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức trước ngày 15.5.2023.

Lương cán bộ, công chức cấp xã, phường từ 1.7.2023

LƯƠNG HẠNH |

Tiền lương của cán bộ, công chức làm việc ở xã, phường, thị trấn được điều chỉnh tăng hơn 20,8% so với hiện hành từ 1.7.2023.

PODCAST: Gồng mình với muôn vàn áp lực tại trường THPT chuyên

Phương Hà - Hoàng Minh |

Nhắc đến trường THPT chuyên chúng ta thường nghĩ đến một môi trường với chất lượng đào tạo tiên tiến, toàn diện và những học sinh xuất sắc. Nhiều phụ huynh và học sinh cho rằng đỗ vào trường chuyên đã khó, học tại trường chuyên lại càng khó hơn. Bởi tại đây, các học sinh sẽ cần đối mặt với những áp lực về lịch học, lịch thi dày đặc hay áp lực về việc phải giỏi, phải có thành tích xuất sắc để không bị lùi lại phía sau.

Arsenal hòa trận thứ ba liên tiếp

TAM NGUYÊN |

Arsenal tạm hơn Manchester City 5 điểm nhưng đã đá nhiều hơn 2 trận…

Công nhân tại TP Hồ Chí Minh chật vật mưu sinh

Phương Ngân |

Nhiều công nhân xa quê đang chật vật kiếm sống tại TP Hồ Chí Minh. Làn sóng cắt giảm lao động, giảm giờ làm ảnh hưởng không nhỏ đến thu nhập và đời sống của công nhân lao động, họ đang phải chật vật để vượt qua khó khăn. 

Cập nhật giá vàng sáng 22.4: Giới đầu tư lạc quan

Khương Duy (T/H) |

Cập nhật giá vàng hôm nay: Tính đến 6h ngày 22.4, giá vàng được các đơn vị kinh doanh trong nước niêm yết ở ngưỡng 66,4 - 67 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Trong khi đó, giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco lúc  3h cùng ngày ở mức 1.982,9 USD/ounce.

Hà Nội: Cảnh sát cải trang chặn bắt nhiều "báo đêm"

Tô Thế |

Hà Nội - Thời gian qua trên các tuyến phố trung tâm Hà Nội liên tục xuất hiện nhiều nhóm thanh niên điều khiển phương tiện với tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm, lạng lách đánh võng, cầm theo hung khí gây mất an ninh trật tự, nguy hiểm cho người đi đường. Trước tình hình đó, các tổ cảnh sát hóa trang được bố trí để tiếp cận, chặn bắt những đối tượng này.

Có tình trạng người dân phải chi tiền ngoài cho công chức

PHẠM ĐÔNG |

Nhiều người dân cho rằng, vẫn còn tình trạng tiêu cực của công chức trong giải quyết công việc cho người dân, mặc dù với các mức tiêu cực khác nhau. Đặc biệt là có tình trạng người dân phải chi tiền ngoài cho công chức khi giải quyết công việc.

Hà Nội yêu cầu hoàn thành cập nhật dữ liệu cán bộ, công chức trước 15.5

PHẠM ĐÔNG |

UBND TP Hà Nội yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương hoàn thành việc cập nhật dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức trước ngày 15.5.2023.

Lương cán bộ, công chức cấp xã, phường từ 1.7.2023

LƯƠNG HẠNH |

Tiền lương của cán bộ, công chức làm việc ở xã, phường, thị trấn được điều chỉnh tăng hơn 20,8% so với hiện hành từ 1.7.2023.