Nhu cầu tìm trọ của sinh viên, người lao động lên theo triều cường

MỸ LY |

Những ngày qua, triều cường dâng cao khiến một số tuyến đường ở nội ô TP Cần Thơ ngập trong nước. Điều này đã dẫn đến nhu cầu đổi trọ của sinh viên, người lao động đang sinh sống tại những dãy trọ có nguy cơ ngập nước tăng cao.

Nhiều bất tiện khi triều cường lên

Triều cường dâng cao đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc sinh hoạt, di chuyển của sinh viên, người lao động đang trọ trong các khu vực bị ngập.

Ở trọ trên đường Nguyễn Văn Linh (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ), Nguyễn Đan Thanh - sinh viên Trường Đại học Nam Cần Thơ - đang đối mặt với nguy cơ nước tràn vào phòng mỗi khi triều cường dâng cộng thêm mưa lớn.

“Con hẻm chỗ tôi ở trọ thấp hơn mặt đường nên khi triều cường lên nhiều, cả con hẻm sẽ ngập nước. Đợt rồi triều cường lên, con hẻm chỉ mới ngập mấp mé, nhưng nếu những đợt tới dâng cao hơn chắc sẽ tràn luôn vào phòng trọ của tôi” - Đan Thanh nói.

Trọ bạn Thanh ở thấp hơn mặt đường và cạnh còn có một con kênh bị ô, nơi tập kết rác của hẻm. Ảnh: Mỹ Ly
Khu trọ mà Đan Thanh ở thấp hơn mặt đường và ngay cạnh còn có một con kênh bị ô nhiễm, nơi tập kết rác của hẻm. Ảnh: Mỹ Ly

Là người từng ở trọ bị ngập trước đây, Đan Thanh cho biết, một khi nước tràn vào sẽ rất vất vả, tất cả đồ đạc đều ướt hết. Nhưng điều khiến Đan Thanh lo lắng hơn là vấn đề sức khỏe. Vì cạnh phòng trọ hiện tại có một con kênh bị ô nhiễm, nếu triều cường dâng cao, nước bẩn và rác thải có thể sẽ lên theo.

Bên cạnh bị ảnh hưởng đến chỗ ở, việc làm thêm của Đan Thanh cũng khó khăn hơn. Do nơi Đan Thanh làm thêm cũng là một trong những khu vực bị ngập. “Giờ đi làm tôi cũng lo lắng, vì sợ xe chết máy giữa đường”, Đan Thanh chia sẻ.

Tương tự, ở trọ trong hẻm 51 (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ), Võ Nhật Duy - nhân viên bán hàng - cũng bì bõm lội nước đi làm những ngày qua vì triều cường lên.

“Hẻm tôi ở nằm cạnh bờ kè, triều cường dâng là nước tràn lên bờ ngay. Đường đến chỗ làm cũng bị ngập. Nếu bình thường chỉ mất 5 đến 7 phút thì nay phải 15 phút mới đến được cửa hàng bên đường Trần Hưng Đạo (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Bởi nước ngập làm cho giao thông đi lại khó khăn, nhiều lúc còn bị nước bắn vào người" - Nhật Duy chia sẻ.

Gấp rút tìm trọ

Trước việc triều cường lên ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt, học tập, đi lại,… không ít người đã gấp rút tìm trọ mới để thuận tiện và đảm bảo an toàn cho bản thân.

Dù có hơi tiếc phòng trọ cũ nhưng Đan Thanh đang tham khảo các phòng trọ trên mạng xã hội, dự phòng trường hợp triều cường dâng cao hơn trong đợt tiếp theo. “Phòng trọ tôi ở chỉ 850.000 đồng/tháng lại gần trường học và chỗ làm. Nhưng nếu cứ ở đây, một khi triều cường dâng cao hơn nước bẩn sẽ tràn hết vào phòng, vừa tốn công dọn dẹp vừa có nguy cơ mắc các bệnh về da”.

Đường Trần Hưng Đạo , nơi anh Duy phải chạy đi làm mỗi ngày cũng ngập. Ảnh: Tạ Quang
Đường Trần Hưng Đạo (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) - nơi anh Nhật Duy phải chạy đi làm mỗi ngày cũng ngập. Ảnh: Tạ Quang

Lý do khiến Nhật Duy thuê căn phòng hiện tại vì gần chỗ làm và hàng quán ăn uống cộng thêm có bậc cửa xây khá cao, nghĩ nước sẽ không tràn vào. Tuy nhiên, với tình hình hiện nay, Nhật Duy đã quyết định đổi sang một phòng trọ mới.

“Nếu nước dâng cao hơn nữa chắc cả phòng tôi sẽ bị ngập. Do đó, trước khi đợt triều cường tiếp theo đến tôi sẽ đổi trọ khác. Loay hoay tìm phòng mấy hôm nay, tôi có liên hệ vài chỗ nhưng vẫn chưa có trọ phù hợp” - Nhật Duy nói.

MỸ LY
TIN LIÊN QUAN

Triều cường vượt báo động 3, học sinh ở Cần Thơ chào cờ trong lớp

Tạ Quang |

Cần Thơ - Sáng 2.10, triều cường tiếp tục dâng cao khiến một số sân trường ở Cần Thơ ngập nước. Giáo viên, học sinh phải chào cờ trong lớp.

Những “chiếc bẫy” nguy hiểm trong mùa triều cường ở Cần Thơ

YẾN PHƯƠNG - TẠ QUANG |

Trong khi triều cường tại TP Cần Thơ đã vượt mức báo động 3 thì một số tuyến đường nội ô thành phố vẫn còn đang thi công dang dở, như “giăng bẫy” người đi đường mùa triều cường.

Cả chủ trọ lẫn người thuê đều ngán ngẩm vì “cò trọ” hét giá

MỸ LY |

Nhu cầu tìm trọ tăng cao khi tân sinh viên vào mùa nhập học, người lao động muốn đổi trọ vì mùa lũ sắp tới. Nắm bắt nhu cầu này, các môi giới nhà trọ cũng rục rịch hoạt động. Theo đó, cả người tìm lẫn người cho thuê đều ngán ngẩm vì bị những đối tượng này hét giá.

Bí thư Thành ủy Uông Bí được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Sáng nay (29.1), tại kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV nhiệm kỳ 2021-2026 đã tiến hành các quy trình bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thị sát thử tên lửa hành trình từ tàu ngầm

Linh Nhi |

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã giám sát vụ thử tên lửa hành trình phóng từ tàu ngầm và xem xét dự án chế tạo tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Linh vật rồng từ độc lạ đến hài hước ở các nước trên thế giới

Đan Thanh |

2024 là năm Giáp Thìn, ngoài Việt Nam, hình tượng linh vật rồng cũng được chú ý ở các nước như Malaysia, Singapore, Trung Quốc, Nhật, Mỹ...

Người dân rủ nhau sắm Tết, phố thời trang nổi tiếng ở TPHCM kẹt kín người

Nguyên Chân |

Còn hơn 1 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán 2024, thời điểm này, tại các tuyến phố thời trang ở TPHCM như: Nguyễn Trãi (Quận 5), Trần Quang Diệu (Quận 3),... trở nên nhộn nhịp khi hàng đêm rất đông người dân đổ về mua sắm.

Mỹ mất 3 quân nhân, nghị sĩ kêu gọi Tổng thống Joe Biden trả đũa Iran

Thanh Hà |

3 quân nhân Mỹ thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào căn cứ ở Jordan, gần Syria.

Triều cường vượt báo động 3, học sinh ở Cần Thơ chào cờ trong lớp

Tạ Quang |

Cần Thơ - Sáng 2.10, triều cường tiếp tục dâng cao khiến một số sân trường ở Cần Thơ ngập nước. Giáo viên, học sinh phải chào cờ trong lớp.

Những “chiếc bẫy” nguy hiểm trong mùa triều cường ở Cần Thơ

YẾN PHƯƠNG - TẠ QUANG |

Trong khi triều cường tại TP Cần Thơ đã vượt mức báo động 3 thì một số tuyến đường nội ô thành phố vẫn còn đang thi công dang dở, như “giăng bẫy” người đi đường mùa triều cường.

Cả chủ trọ lẫn người thuê đều ngán ngẩm vì “cò trọ” hét giá

MỸ LY |

Nhu cầu tìm trọ tăng cao khi tân sinh viên vào mùa nhập học, người lao động muốn đổi trọ vì mùa lũ sắp tới. Nắm bắt nhu cầu này, các môi giới nhà trọ cũng rục rịch hoạt động. Theo đó, cả người tìm lẫn người cho thuê đều ngán ngẩm vì bị những đối tượng này hét giá.