Nhà ở sinh viên 10 năm bỏ hoang, dự án nhà ở công nhân vẫn gặp khó

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Nhà ở sinh viên được đầu tư xây dựng trên 200 tỉ đồng không có sinh viên nào vào ở, hoang phế 10 năm nay. Trong khi đó, có những dự án nhà ở công nhân chưa rõ khi nào được thực hiện.

Khu Nhà ở sinh viên tỉnh Bạc Liêu được xây dựng cách đây 10 năm với tổng kinh phí trên 200 tỉ đồng. Sau khi hoàn thành, chỉ có vài sinh viên ở, sau đó bỏ hoang gần 10 năm nay.

Nhà ở sinh viên tỉnh Bạc Liêu bỏ hoàng 10 năm nay. Ảnh: Nhật Hồ
Nhà ở sinh viên tỉnh Bạc Liêu bỏ hoang 10 năm nay. Ảnh: Nhật Hồ

Trong khi đó, nhu cầu nhà ở công nhân tại Bạc Liêu rất lớn, nhưng cho đến nay chưa có dự án nào hoàn thành, dù có nhiều doanh nghiệp xin.

Điển hình là Dự án Nhà ở công nhân tại Phường 8 (thành phố Bạc Liêu) do Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn Bạc Liêu làm chủ đầu tư, diện tích chưa đưa vào sử dụng là 2.828,78m2. Trao đổi với Lao Động ngày 13.12, lãnh đạo Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn Bạc Liêu cho biết đã bàn giao dự án này lại cho tỉnh từ cách đây 2 năm.

Đầu năm 2022, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Gia Nghiêm khảo sát đầu tư Dự án nhà ở công nhân tại Khu công nghiệp Trà Kha, nhưng đến nay vẫn chưa triển khai thực hiện.

Khu đất ngay trung tâm thành phố Bạc Liêu, hơn 20 năm qua, thay đổi quy hoạch nhiều lần, hiện nay vẫn là bãi đất trống. Ảnh: Nhật Hồ
Khu đất ngay trung tâm thành phố Bạc Liêu, hơn 20 năm qua, thay đổi quy hoạch nhiều lần, hiện nay vẫn là bãi đất trống. Ảnh: Nhật Hồ

Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Bạc Liêu cho biết, tổng diện tích đất công trên địa bàn hơn 12.045ha. Trong đó, đất bị lấn chiếm 2.845,11ha, đất đã xây dựng, sử dụng gần 8.960ha, đất còn lại (đất trống) 241,72ha. Trong giai đoạn 2020 - 2022, UBND tỉnh Bạc Liêu đã giao cho các tổ chức, cá nhân quản lý, sử dụng hơn 1.151ha.

Trong giai đoạn 2020 - 2022, UBND tỉnh đã xử lý 6 dự án chưa triển khai thực hiện hoặc đang triển khai nhưng chậm tiến độ với tổng diện tích hơn 1.040ha.

Phía sau tấm biển quy hoạch là đất sản xuất nông nghiệp, làm vườn ngay trung tâm thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ
Phía sau tấm biển quy hoạch là đất sản xuất nông nghiệp, làm vườn ngay trung tâm thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ

Có thể có thể kể đến các dự án như: Dự án Nhà máy điện gió Bạc Liêu - giai đoạn III tại xã Vĩnh Trạch và xã Hiệp Thành do Công ty Cổ phần Super Wind Ennergy làm chủ đầu tư, diện tích chậm tiến độ thực hiện là 10.367.593,7m2; Dự án Nhà máy Bia Sài Gòn Bạc Liêu tại Khu Công nghiệp Trà Kha (Phường 8, TP. Bạc Liêu) do Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn Bạc Liêu làm chủ đầu tư, diện tích đất chưa đầu tư xây dựng còn lại của dự án là 18.793,65m2; Dự án Nhà máy Bao bì dầu khí tại Khu công nghiệp Trà Kha do Công ty Cổ phần Bao bì dầu khí Việt Nam làm chủ đầu tư, diện tích chậm triển khai thực hiện dự án là 8.868,24m2.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Bạc Liêu xác định 3 trụ cột chính là thuỷ sản, du lịch và năng lượng tái tạo

NHẬT HỒ |

Ngày 8.12, Phó Thủ tướng Chính Phủ Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 1598/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bạc Liêu thời kỳ 2021 - 2030 tầm nhìn đến năm 2050.

Dự án cầu đường nối Bạc Liêu - Hậu Giang xuống cấp nặng chỉ hơn 1 năm sử dụng

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Cầu Xẻo Vẹt bắc qua sông Vàm Ngan Dừa (sông Cái Trầu) kết nối 2 tỉnh Bạc Liêu và Hậu Giang và đường dẫn vào cầu Xẻo Vẹt có tổng vốn đầu tư khoảng 77,4 tỉ đồng mới khánh thành đưa vào sử dụng tháng 8.2022 nhưng đã xuống cấp.

Bạc Liêu sản xuất hơn 1,2 triệu tấn lúa nhưng không xuất khẩu

NHẬT HỒ |

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều bày tỏ sự trăn trở khi tổng sản lượng lúa của tỉnh năm 2023 lên đến trên 1,2 triệu tấn nhưng kim ngạch xuất khẩu gạo lại không có.

Bạc Liêu lên 3 kịch bản ứng phó hạn hán, xâm nhập mặn

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Chiều 6.12, UBND tỉnh Bạc Liêu triển khai 3 kịch bản ứng phó với hạn hán, xâm nhập mặn vụ mùa 2023-2024. Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều đề nghị tăng cường ứng phó, không để người dân tự phát sản xuất trong khi thiếu nước.

Bạc Liêu tìm đầu ra cho sản phẩm OCOP

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Ngày 4.12, UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức Hội nghị kết nối giao thương sản phẩm OCOP giữa tỉnh Bạc Liêu và các tỉnh, thành phố năm 2023. Đây được xem là hội nghị tháo gỡ khó khăn đầu ra cho sản phẩm mang tên OCOP.

Chủ tịch Bạc Liêu cà phê cùng doanh nghiệp, tháo nhiều nút thắt

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Sáng ngày 4.12, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu chủ trì buổi “cà phê doanh nhân” nhằm trao đổi, xử lý một số khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

12.055 hộ cận nghèo tại Bạc Liêu được hỗ trợ bảo hiểm y tế

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Tỉnh Bạc Liêu quyết định hỗ trợ 100% bảo hiểm y tế cho tất cả hộ cận nghèo trong tỉnh.

Chủ tịch Bạc Liêu yêu cầu sản phẩm OCOP cần đặc trưng, tránh trùng lặp

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Ngày 24.11, tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức Hội nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2023. Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều, Chủ tịch Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh trực tiếp đánh giá sản phẩm.

Bạc Liêu xác định 3 trụ cột chính là thuỷ sản, du lịch và năng lượng tái tạo

NHẬT HỒ |

Ngày 8.12, Phó Thủ tướng Chính Phủ Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 1598/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bạc Liêu thời kỳ 2021 - 2030 tầm nhìn đến năm 2050.

Dự án cầu đường nối Bạc Liêu - Hậu Giang xuống cấp nặng chỉ hơn 1 năm sử dụng

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Cầu Xẻo Vẹt bắc qua sông Vàm Ngan Dừa (sông Cái Trầu) kết nối 2 tỉnh Bạc Liêu và Hậu Giang và đường dẫn vào cầu Xẻo Vẹt có tổng vốn đầu tư khoảng 77,4 tỉ đồng mới khánh thành đưa vào sử dụng tháng 8.2022 nhưng đã xuống cấp.

Bạc Liêu sản xuất hơn 1,2 triệu tấn lúa nhưng không xuất khẩu

NHẬT HỒ |

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều bày tỏ sự trăn trở khi tổng sản lượng lúa của tỉnh năm 2023 lên đến trên 1,2 triệu tấn nhưng kim ngạch xuất khẩu gạo lại không có.

Bạc Liêu lên 3 kịch bản ứng phó hạn hán, xâm nhập mặn

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Chiều 6.12, UBND tỉnh Bạc Liêu triển khai 3 kịch bản ứng phó với hạn hán, xâm nhập mặn vụ mùa 2023-2024. Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều đề nghị tăng cường ứng phó, không để người dân tự phát sản xuất trong khi thiếu nước.

Bạc Liêu tìm đầu ra cho sản phẩm OCOP

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Ngày 4.12, UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức Hội nghị kết nối giao thương sản phẩm OCOP giữa tỉnh Bạc Liêu và các tỉnh, thành phố năm 2023. Đây được xem là hội nghị tháo gỡ khó khăn đầu ra cho sản phẩm mang tên OCOP.

Chủ tịch Bạc Liêu cà phê cùng doanh nghiệp, tháo nhiều nút thắt

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Sáng ngày 4.12, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu chủ trì buổi “cà phê doanh nhân” nhằm trao đổi, xử lý một số khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

12.055 hộ cận nghèo tại Bạc Liêu được hỗ trợ bảo hiểm y tế

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Tỉnh Bạc Liêu quyết định hỗ trợ 100% bảo hiểm y tế cho tất cả hộ cận nghèo trong tỉnh.

Chủ tịch Bạc Liêu yêu cầu sản phẩm OCOP cần đặc trưng, tránh trùng lặp

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Ngày 24.11, tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức Hội nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2023. Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều, Chủ tịch Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh trực tiếp đánh giá sản phẩm.