Nguy cơ mỗi khi qua cây cầu treo mặt chằng vá, cáp han rỉ

Minh Hạnh |

Thái Nguyên - Cầu treo Đát Ma nối hai huyện Đại Từ và Phú Lương đang xuống cấp nghiêm trọng. Nhiều vị trí bị đứt gãy phải chằng buộc tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện khi lưu thông.

Cầu treo Đát Ma bắc qua dòng sông Đu, nối xã Phục Linh (huyện Đại Từ) với thị trấn Giang Tiên (huyện Phú Lương) tỉnh Thái Nguyên.

Cầu có chiều dài 60m, rộng trên 2m, chịu tải trọng 2,5 tấn (tải trọng của cầu giảm xuống còn 1,5 tấn sau khi bàn giao cho địa phương). Mặt cầu được cấu tạo từ những tấm sắt có lỗ. Hiện cây cầu này đang xuống cấp nghiêm trọng, nhiều vị trí trên mặt cầu bị đứt gãy, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện khi đi qua…

Cầu treo xuống cấp chính quyền phải cắm biển cấm ôtô qua cầu. Ảnh: Minh Hạnh
Cầu treo xuống cấp chính quyền phải cắm biển cấm ôtô qua cầu. Ảnh: Minh Hạnh

Theo ghi nhận, nhiều vị trí trên mặt cầu đã bị đứt gãy kết cấu, một số vị trí tạo thành lỗ thủng lớn được buộc, vá những tấm thép mỏng với dây thép và mặt cầu. Toàn bộ cây cầu và dây cáp treo cũng cũng đang bị han rỉ.

Theo phản ánh của người dân, do việc chằng vá mặt cầu bằng những tấm thép mỏng khiến nhiều phương tiện khi đi qua đã bị đâm thủng lốp.

Bà Trần Thị Sáu (trú tại Làng Cầm, xã Phục Linh, huyện Đại Từ) cho biết, vào những ngày mưa gió, gia đình phải đưa con qua cầu đi học vì mặt cầu bằng thép rất trơn, nhiều cháu đã bị ngã và xe thường xuyên bị thủng săm.

Để đảm bảo an toàn giao thông, người dân mong muốn chính quyền cần sớm có biện pháp sửa chữa, khắc phục cầu yếu.

Người dân trong khu vực phải thường xuyên kiểm tra, sửa chữa mặt cầu. Ảnh: Minh Hạnh
Người dân trong khu vực phải thường xuyên kiểm tra, sửa chữa mặt cầu. Ảnh: Minh Hạnh

Ông Nghiêm Xuân Lộc trú tại xóm Cẩm 2, xã Phục Linh cho biết, từ năm 2021 khi cầu dừng thu phí, không có tiền để duy tu bảo dưỡng, cầu ngày càng xuống cấp.

Khi mặt cầu thủng to Mỏ than Phấn Mễ cho công nhân ra vá lại để đi tạm. “Chúng tôi mong muốn chính quyền địa phương đầu tư xây một cây cầu cứng để người dân yên tâm đi lại, phát triển kinh tế địa phương”, ông Lộc cho chia sẻ.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Đặng Quang Minh – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND thị trấn Giang Tiên, huyện Phú Lương được biết, nhiều lần tiếp xúc cử tri người dân đều kiến nghị vấn đề này HĐND và MTTQ tập hợp ý kiến báo cáo huyện.

“Kiến nghị của người dân là chính đáng, tuy nhiên do địa phương không có kinh phí nên đã kiến nghị lên cấp trên để có giải pháp xử lý. Trong khi, đây là cây cầu duy nhất phục vụ người dân của hai huyện Đại Từ và Phú Lương đi lại từ Quốc lộ 3 sang Quốc lộ 37 và ngược lại. Riêng lực lượng công nhân mỏ mỗi ngày hàng trăm lượt đi lại với khoảng trên 4.000 người dân sống trong khu vực”, ông Minh cho biết.

Cũng theo ông Minh, Chủ tịch UBND huyện Phú Lương Nguyễn Hoàng Mác đã đích thân xuống hiện trường kiểm tra thực tế và đã có kiến nghị với Sở GTVT. Trước mắt, yêu cầu cắm biển cảnh báo “Cầu yếu, ô tô không đi qua cầu” để hạn chế phương tiện qua lại.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Vụ đường cao hơn nền nhà cả mét: Xuống cấp và ngập úng

Tô Công |

Phú Thọ - Tuyến đường cao hơn nền nhà cả mét tại xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao thi công vẫn dở dang, thường xuyên ngập úng khi trời mưa.

Đường lên cửa khẩu quốc tế ở Quảng Nam xuống cấp nghiêm trọng

Hoàng Bin |

Quốc lộ (QL) 14D qua địa bàn Quảng Nam đã xuống cấp nghiêm trọng nhưng đang gặp khó trong việc huy động nguồn vốn để nâng cấp, cải tạo.

Đường nông thôn Cần Thơ xuống cấp, khát vốn sửa chữa

PHONG LINH |

Nhiều đường giao thông nông thôn ở TP Cần Thơ hiện đã xuống cấp, gây khó khăn cho việc đi lại cho người dân. Tuy nhiên, việc chuẩn bị kinh phí sửa chữa đường vẫn là vấn đề nan giải đối với các địa phương.

Bất chấp biển cấm, người dân vẫn liều mình băng qua cầu treo xuống cấp

HÀ THỦY |

Mặc dù hai bên cầu treo Kẻ Nính ở xã Châu Hạnh, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An đã có biển cấm người và phương tiện qua cầu nhưng hằng ngày vẫn có hàng chục lượt người và phương tiện qua lại.

Cận cảnh khu tập thể Đại học Y Dược Thái Bình xuống cấp, lộ sắt hoen gỉ

Hà Vi |

Thái Bình - Hoàn thành xây dựng và đưa vào khai thác sử dụng từ năm 1978 đến nay, khu tập thể của Trường Đại học Y Dược Thái Bình (địa chỉ đường Trần Hưng Đạo, tổ 1, phường Đề Thám, TP Thái Bình) đang bị xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Công viên nội đô Hà Nội thiếu bãi gửi xe trầm trọng

THU GIANG |

Dù nằm trong trung tâm nội đô, thế nhưng nhiều công viên tại TP Hà Nội vẫn thiếu bãi gửi xe, khiến không ít người dân cảm thấy bất tiện khi phải gửi xe bên ngoài, ở các hàng quán vỉa hè.

Nghỉ lễ 2.9, công nhân tìm việc làm thời vụ để kiếm thêm thu nhập

Mỹ Ly |

Thay vì tranh thủ thời gian nghỉ lễ để nghỉ ngơi hay về quê, một số công nhân chọn ở lại thành phố tìm việc làm thời vụ để kiếm thêm thu nhập. Công việc thời vụ dịp lễ này sẽ mang lại cho họ thu nhập cao gấp 2-3 lần ngày thường.

Xúc động hình ảnh chiến sĩ PCCC ôm em nhỏ lao ra từ vụ cháy, sơ cứu trên xe cứu thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận – Hình ảnh một chiến sĩ PCCC cứu một em nhỏ ra khỏi vụ cháy và ôm em lao thẳng lên xe cứu thương, thực hiện các bước sơ cứu khiến người xem xúc động.

Vụ đường cao hơn nền nhà cả mét: Xuống cấp và ngập úng

Tô Công |

Phú Thọ - Tuyến đường cao hơn nền nhà cả mét tại xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao thi công vẫn dở dang, thường xuyên ngập úng khi trời mưa.

Đường lên cửa khẩu quốc tế ở Quảng Nam xuống cấp nghiêm trọng

Hoàng Bin |

Quốc lộ (QL) 14D qua địa bàn Quảng Nam đã xuống cấp nghiêm trọng nhưng đang gặp khó trong việc huy động nguồn vốn để nâng cấp, cải tạo.

Đường nông thôn Cần Thơ xuống cấp, khát vốn sửa chữa

PHONG LINH |

Nhiều đường giao thông nông thôn ở TP Cần Thơ hiện đã xuống cấp, gây khó khăn cho việc đi lại cho người dân. Tuy nhiên, việc chuẩn bị kinh phí sửa chữa đường vẫn là vấn đề nan giải đối với các địa phương.

Bất chấp biển cấm, người dân vẫn liều mình băng qua cầu treo xuống cấp

HÀ THỦY |

Mặc dù hai bên cầu treo Kẻ Nính ở xã Châu Hạnh, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An đã có biển cấm người và phương tiện qua cầu nhưng hằng ngày vẫn có hàng chục lượt người và phương tiện qua lại.

Cận cảnh khu tập thể Đại học Y Dược Thái Bình xuống cấp, lộ sắt hoen gỉ

Hà Vi |

Thái Bình - Hoàn thành xây dựng và đưa vào khai thác sử dụng từ năm 1978 đến nay, khu tập thể của Trường Đại học Y Dược Thái Bình (địa chỉ đường Trần Hưng Đạo, tổ 1, phường Đề Thám, TP Thái Bình) đang bị xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.