Người dân vùng sâu vùng xa Đắk Lắk khốn đốn vì thiếu cầu dân sinh

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Thời gian qua, cuộc sống cũng như việc lao động sản xuất của nhiều hộ dân tại khu vực vùng sâu, vùng xa của huyện Buôn Đôn gặp khó khăn do địa bàn thiếu nhiều cây cầu dân sinh.

Trên địa bàn xã Ea Nuôl (huyện Buôn Đôn) đang thiếu nhiều cầu dân sinh khiến cuộc sống nhiều hộ dân bị đảo lộn. Hằng ngày, họ phải đi đường vòng để lao động sản xuất vừa tốn kém vừa mất thời gian.

Ông Y Dhin Êban (buôn Ko Đung, xã Ea Nuôl) - chia sẻ: "Do chưa có cầu bắc qua suối nên vào mùa mưa, người dân trong phải đi vòng hơn 10 km để đến rẫy. Nếu có cầu qua suối thì bà con chỉ phải đi khoảng 3 đến 4 km là đến rẫy, tiết kiệm rất nhiều thời gian, công sức.

Lãnh đạo UBND xã Ea Nuôl xác nhận đã đề xuất xin dầm cầu cũ để về xây dựng mới hoặc tu sửa lại 3 cây cầu trên địa bàn. Nếu được chấp nhận sẽ kịp thời đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, đồng thời cũng tiết kiệm được một khoản kinh phí cho nhà nước.

Trước đó, sau khi tuyến tỉnh lộ 1 (đoạn qua huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk) được thi công và có chủ trương phá bỏ 7 cây cầu cũ, thay thế bằng các cầu mới, vào cuối tháng 2.2023, UBND xã Ea Bar và Ea Nuôl (huyện Buôn Đôn), đã có tờ trình gửi UBND huyện, đề nghị cấp huyện báo cáo đến UBND tỉnh Đắk Lắk, Sở Giao thông Vận tải… hỗ trợ các dầm cầu cũ được tháo dỡ trên tuyến tỉnh lộ 1 cho 2 địa phương xây dựng 6 chiếc cầu dân sinh trên địa bàn.

Đến đầu tháng 3.2023, UBND huyện Buôn Đôn đã có tờ trình gửi UBND tỉnh Đắk Lắk, Sở Giao thông Vận tải, Sở Tài chính tỉnh này xem xét đề nghị trên của UBND xã Ea Bar và Ea Nuôl.

Theo UBND huyện Buôn Đôn, trên địa bàn huyện còn thiếu nhiều cầu dân sinh, nhiều cầu trên các tuyến đường giao thông nông thôn cần phải được sửa chữa, thay thế hoặc xây dựng mới để phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Số dầm cầu cũ được thay thế và thu hồi trên tỉnh lộ 1 còn tốt, có thể sử dụng để xây dựng các cầu dân sinh trên địa bàn.

Tuy nhiên, dù các đơn vị liên quan đang tiến hành các công việc để xử lý tờ trình của UBND huyện Buôn Đôn thì một số cây cầu cũ trên tỉnh lộ 1 đã được tháo dỡ.

Một đoạn cầu bị phá bỏ để làm đường. Ảnh: Bảo Trung
Một đoạn cầu bị phá bỏ để làm đường. Ảnh: Bảo Trung

Cụ thể, cầu số 3 (Km 11, giáp giữa xã Tân Hòa và xã Ea Nuôl) đã bị tháo dỡ hoàn toàn. Còn cầu số 2 (Km 7, xã Ea Nuôl) đã được loại bỏ lớp dầm bê tông trên mặt cầu.

 
Hiện trường dự án. Ảnh: Bảo Trung

Trao đổi với Lao Động, một lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đắk Lắk - xác nhận tờ trình của UBND huyện Buôn Đôn là chính đáng và đơn vị đang xúc tiến nhanh các công việc liên quan để xử lý theo quy định. Sở nhận thấy nguyện vọng của người dân và UBND xã, huyện là hợp lý nhưng cần làm đúng theo quy trình gửi UBND tỉnh cho chủ trương rồi cùng phối hợp với các đơn vị liên quan để giải quyết.

Đối với vấn đề tháo dỡ cầu thì đơn vị thi công đúng theo quy trình, đã làm đường thì phải dỡ cầu. Còn những tài sản sau khi tháo dỡ cầu vẫn còn đó, sẽ có bàn giao đầy đủ.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Mong sớm bàn giao mặt bằng để thi công cầu Hộ Độ đảm bảo tiến độ

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Dự án cải tạo mặt đường, chỉnh trang hạ tầng kĩ thuật đường Quang Trung, đoạn từ Nguyễn Huy Lung đến cầu Hộ Độ và bổ sung 1 đơn nguyên cầu Hộ Độ đến nay còn vướng giải phóng mặt bằng với một số hộ dân, chủ đầu tư mong muốn công tác giải phóng mặt bằng sớm hoàn tất để đảm bảo thi công đúng tiến độ của dự án.

Ùn tắc dài 3 km ở cầu Rạch Miễu

Thành Nhân |

Chiều ngày 26.3, lưu lượng phương tiện từ các tỉnh Miền Tây đi theo Quốc lộ 60 hướng về TP Hồ Chí Minh gia tăng khiến cầu Rạch Miễu phía bờ Bến Tre ùn tắc cục bộ kéo dài khoảng 3 km.

Thái Bình: Cầu dân sinh xây không phép ảnh hưởng dự án đường tỉnh

TRUNG DU |

Thái Bình - Cơ quan chức năng tại Thái Bình yêu cầu người dân khẩn trương tự tháo dỡ, thậm chí yêu cầu chính quyền cưỡng chế tháo dỡ cầu dân sinh xây dựng không phép. Trong khi đó, người vi phạm lại liên tục kêu cứu bởi cho rằng cây cầu tạm là lối đi duy nhất dẫn vào nhà mình.

Tranh của danh họa Nam Sơn được bán đấu giá 5 tỉ đồng tại Pháp

Huyền Chi |

Bức  tranh "Chân dung mẹ tôi" của họa sĩ Nguyễn Nam Sơn đã được nhà đấu giá Art research Paris bán thành công với giá 200.000 Euro (5,1 tỉ đồng).

Tình huống pháp lý vụ tài xế taxi đâm bảo vệ chung cư tử vong

NHÓM PV |

Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội đang điều tra vụ tài xế taxi đâm bảo vệ tại một khu đô thị ở xã Đa Tốn tử vong do mâu thuẫn trong việc dừng đỗ xe. Đáng chú ý, khi bị bắt giữ, tài xế gây tai nạn có biểu hiện sử dụng rượu bia, chống đối, không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn.

Chuẩn hóa thông tin thuê bao: Loại bỏ SIM rác quấy rầy người dân

NHÓM PV |

Trong nỗ lực giúp kiểm soát và ngăn chặn việc sử dụng sim không chính chủ, Cục Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông đã thông báo về việc sẽ tiến hành khóa các sim điện thoại di động chưa được chuẩn hóa sẽ bị khóa 1 chiều sau này 31.3 và có thể sẽ bị khóa 2 chiều sau ngày 15.4.

Huế sẽ có trung tâm trưng bày, may đo áo dài phục vụ du khách

Quảng An |

Đến năm 2030, Huế sẽ hình thành bảo tàng, trung tâm trưng bày, trình diễn, may đo áo dài phục vụ khách du lịch.

Xe cứu thương "0 đồng" cháy rụi giữa đường, 1 sản phụ bị bỏng nặng

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Một chiếc xe cứu thương "0 đồng" chở bệnh nhân lên tuyến trên, vừa ra khỏi cổng bệnh viện thì bị cháy dữ dội, sản phụ trên xe bị bỏng trên 40%.

Mong sớm bàn giao mặt bằng để thi công cầu Hộ Độ đảm bảo tiến độ

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Dự án cải tạo mặt đường, chỉnh trang hạ tầng kĩ thuật đường Quang Trung, đoạn từ Nguyễn Huy Lung đến cầu Hộ Độ và bổ sung 1 đơn nguyên cầu Hộ Độ đến nay còn vướng giải phóng mặt bằng với một số hộ dân, chủ đầu tư mong muốn công tác giải phóng mặt bằng sớm hoàn tất để đảm bảo thi công đúng tiến độ của dự án.

Ùn tắc dài 3 km ở cầu Rạch Miễu

Thành Nhân |

Chiều ngày 26.3, lưu lượng phương tiện từ các tỉnh Miền Tây đi theo Quốc lộ 60 hướng về TP Hồ Chí Minh gia tăng khiến cầu Rạch Miễu phía bờ Bến Tre ùn tắc cục bộ kéo dài khoảng 3 km.

Thái Bình: Cầu dân sinh xây không phép ảnh hưởng dự án đường tỉnh

TRUNG DU |

Thái Bình - Cơ quan chức năng tại Thái Bình yêu cầu người dân khẩn trương tự tháo dỡ, thậm chí yêu cầu chính quyền cưỡng chế tháo dỡ cầu dân sinh xây dựng không phép. Trong khi đó, người vi phạm lại liên tục kêu cứu bởi cho rằng cây cầu tạm là lối đi duy nhất dẫn vào nhà mình.