Người dân sống khổ sở cạnh con kênh ô nhiễm ở Hoàng Mai

Khánh An - Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - Cứ đến mùa mưa, các hộ gia đình tại phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai lại nơm nớp nỗi lo sốt xuất huyết, ô nhiễm môi trường… do sống ngay cạnh con kênh hôi thối.

Cứ đến giờ con gái tan học, chị Hoàng Hồng Anh (37 tuổi, Vĩnh Hưng, Hoàng Mai) lại lo lắng cho quãng đường di chuyển từ trường THCS Đền Lừ về nhà của cô con gái.

"Do tôi và chồng đều làm công nhân nên không có thời gian đón con, cực chẳng đã mới phải để con đi bộ về. Chuyện không đáng nói, nếu con đường đi học về của cháu không đi ngang qua kênh Cầu Gạo" - chị Hồng Anh nói.

Chị Hồng Anh cho biết, con đường dọc kênh Cầu Gạo được xây dựng to, đẹp. Tuy nhiên, do tình trạng xả trộm rác thải gần 10 năm qua của người dân, đã khiến con đường này nhỏ, hẹp đi. Đồng thời, rào bảo vệ dọc con kênh cũng đã hoen gỉ, nhiều đoạn chằng buộc sơ sài.

"Mỗi lần đi học, con tôi đều phải nép vào phần đường sát dòng kênh, bởi phần đường bên kia đã bị rác thải "nuốt trọn". Thế nhưng, phần lan can tại khu vực này cũng đã bị xuống cấp" - chị Hồng Anh nói.

Hàng rào bảo vệ dọc con kênh hoen gỉ, xuống cấp. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Hàng rào bảo vệ dọc con kênh hoen gỉ, xuống cấp. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Ông Trần Thế Sơn (68 tuổi, Vĩnh Hưng, Hoàng Mai) cho biết, trước đây, con kênh rất sạch đẹp, không khí, môi trường trong lành. Tuy nhiên, sau một thời gian, nhiều đối tượng đã ngang nhiên xả trộm rác dọc con kênh, thậm chí, thẳng tay vứt rác xuống lòng kênh.

"Cứ đến mùa mưa, người dân sống dọc con kênh này đều phải tích trữ thuốc diệt muỗi vì lo sợ bị sốt xuất huyết. Hơn ai hết, tôi chỉ mong muốn chính quyền xử phạt thật nặng những hành vi xả trộm rác để giải quyết dứt điểm tình trạng trên", ông Sơn nói.

Dù đã có biển cấm đổ rác nhưng người nhân vẫn ngang nhiên xả trộm rác. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Dù đã có biển cấm nhưng người vẫn xả trộm rác. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Theo ghi nhận của Lao Động, tại kênh Cầu Gạo (song song với ngõ 107 và ngõ 190 đường Lĩnh Nam), tình trạng nước ô nhiễm nặng, đặc quánh, đen kịt đã diễn ra nhiều năm nay.

Không chỉ rác thải sinh hoạt mà vật liệu xây dựng cũng vứt ngổn ngang trên con đường dọc kênh Cầu Gạo, bốc mùi hôi thối gây mất mĩ quan đô thị và ảnh hưởng lớn đến môi trường.

Từ một con kênh sạch - đẹp, kênh Cầu Gạo đã dần trở thành nơi chứa nước thải, rác sinh hoạt của người dân.

Phương tiện “song hành” cùng rác thải. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Phương tiện “song hành” cùng rác thải. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Dòng nước đen kịt, bốc mùi hôi thối tại con kênh Cầu Gạo. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Dòng nước đen kịt, bốc mùi hôi thối tại con kênh Cầu Gạo. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, cho biết: Từ ngày 18 đến 25.8, Hà Nội ghi nhận 1.056 ca mắc sốt xuất huyết tại 30 quận, huyện, thị xã (tăng gấp 2 lần so với những tuần đầu tháng 8.2023).

Để tăng cường hỗ trợ địa phương triển khai các biện pháp phòng chống dịch, không để dịch bùng phát, lan rộng, kéo dài, Cục Y tế dự phòng đã có văn bản gửi Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương về việc tăng cường kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống sốt xuất huyết tại Hà Nội.

Cục Y tế dự phòng đề nghị, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương tập trung chỉ đạo thành lập ngay đoàn công tác của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương trực tiếp đi kiểm tra, giám sát, hỗ trợ Thành phố Hà Nội về chuyên môn kỹ thuật phòng chống sốt xuất huyết và báo cáo kết quả về Bộ Y tế (Cục Y tế dự phòng) để báo cáo lãnh đạo Bộ.

Khánh An - Vĩnh Hoàng
TIN LIÊN QUAN

Cầu Vĩnh Tuy 2 sẵn sàng thông xe sau gần 3 năm thi công

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - Sau gần 3 năm thi công, cầu Vĩnh Tuy 2 đã hoàn tất các hạng mục, sẵn sàng thông xe ngày 30.8.

Những ô đất Hà Nội sẽ thu hồi vẫn đang bị xẻ thịt, sử dụng sai mục đích

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - Hàng nghìn mét vuông “đất vàng” tại Khu đô thị Nam Trung Yên đang bị sử dụng sai mục đích, bất chấp lệnh thu hồi của UBND TP Hà Nội.

Hồ nước giữa lòng thủ đô ô nhiễm, rác thải bủa vây

PHÚC ĐẠT - HOÀI LUÂN |

Sau gần 20 năm triển khai dự án cải tạo, nhưng đến nay, nước ở hồ Linh Quang (Đống Đa, Hà Nội) vẫn đang bị ô nhiễm, bốc mùi hôi, rác thải bủa vây, khiến người dân khu vực bức xúc, lo ngại việc hồ ô nhiễm sẽ tạo điều kiện cho muỗi phát triển trong khi dịch sốt xuất huyết trên địa bàn TP Hà Nội đang bùng phát.

Gần trưa, Vành đai 3 trên cao vẫn ùn tắc kéo dài hướng đi cao tốc

Tô Thế |

Hà Nội - Ngày đầu tiên kỳ nghỉ lễ, lượng người và phương tiện đi theo các trục đường hướng ra khỏi trung tâm thành phố vẫn rất đông. Trong đó, đường Vành đai 3 trên cao, đặc biệt từ khu vực hầm chui Thanh Xuân đến Linh Đàm xảy ra ùn tắc kéo dài nhiều giờ.

Bất ngờ xuất hiện trong MV nhạc Việt, Messi có cứu được bê bối của Jack?

Chí Long |

MV Từ nơi tôi sinh ra do Jack phát hành, với sự góp mặt của siêu sao bóng đá thế giới Messi, hiện đang gây sốt cộng đồng mạng kể từ khi ra mắt tối 31.8.

Độc đáo cặp duối chị - duối em hơn 300 năm tuổi nằm giữa cánh đồng Vàng ở Hải Phòng

Mai Dung |

Nằm giữa cánh đồng Vàng, cây duối đôi hay còn gọi là cây duối chị - duối em đã tồn tại hơn 300 năm, gắn với bao thế hệ người dân làng Phú La (xã An Hoà, huyện An Dương, Hải Phòng). Mới đây, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và môi trường Việt Nam công nhận cây Di sản với cặp duối cổ thụ này.

Một sáng mùa thu về thăm lăng Bác

Chí Long |

Nhân dịp lễ Quốc khánh 2.9, nhiều gia đình tranh thủ cho con nhỏ về thăm lăng Bác, chụp những bộ ảnh lưu niệm ấn tượng.

Bão chồng bão ở Trung Quốc, cơn bão thứ 3 thẳng tiến sau Saola và Haikui

Thanh Hà |

Ngoài bão Saola, 2 cơn bão khác đang mạnh lên và thẳng tiến về phía Trung Quốc là bão Haikui và Kirogi.

Cầu Vĩnh Tuy 2 sẵn sàng thông xe sau gần 3 năm thi công

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - Sau gần 3 năm thi công, cầu Vĩnh Tuy 2 đã hoàn tất các hạng mục, sẵn sàng thông xe ngày 30.8.

Những ô đất Hà Nội sẽ thu hồi vẫn đang bị xẻ thịt, sử dụng sai mục đích

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - Hàng nghìn mét vuông “đất vàng” tại Khu đô thị Nam Trung Yên đang bị sử dụng sai mục đích, bất chấp lệnh thu hồi của UBND TP Hà Nội.

Hồ nước giữa lòng thủ đô ô nhiễm, rác thải bủa vây

PHÚC ĐẠT - HOÀI LUÂN |

Sau gần 20 năm triển khai dự án cải tạo, nhưng đến nay, nước ở hồ Linh Quang (Đống Đa, Hà Nội) vẫn đang bị ô nhiễm, bốc mùi hôi, rác thải bủa vây, khiến người dân khu vực bức xúc, lo ngại việc hồ ô nhiễm sẽ tạo điều kiện cho muỗi phát triển trong khi dịch sốt xuất huyết trên địa bàn TP Hà Nội đang bùng phát.