Người dân khắc khoải sống chung với mương nước ô nhiễm

NHÓM PV |

Phản ánh đến Báo Lao Động, người dân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) than phiền khi hằng ngày sinh sống cạnh mương nước Đồng Bông bốc mùi hôi thối, bẩn thỉu. Để thoát khỏi tình trạng này, người dân mong mỏi dự án cống hóa mương sớm được triển khai, trả lại môi trường sống trong lành cho khu vực này.

Mương đen ngòm, bốc mùi hôi thối

Theo ghi nhận của PV, mương nước Đồng Bông (phường Dịch Vọng Hậu) luôn trong tình trạng bị ô nhiễm nghiêm trọng. Lòng mương chứa toàn bùn đất, màu nước đen ngòm, nổi váng và bốc mùi hôi tanh. Ngày mưa cũng như ngày nắng, mùi xú uế bốc lên nồng nặc, phả trực tiếp vào nhiều hộ dân đang sinh sống gần khu vực con mương này.

Khẩu trang bịt bọc kín mít, cô N.T.H (người dân ở phường Dịch Vọng Hậu) cho biết: “Dù gia đình tôi không sống sát bên mương, nhưng tôi thường xuyên đi chợ gần khu vực này. Mỗi lần đi qua đây, mùi tanh tưởi bốc lên rất khó chịu. Theo tôi được biết, con mương này bị ô nhiễm từ lâu rồi, nhân viên môi trường vớt rác lên thì dân lại xả rác tràn lan, có khi vứt ngay dưới mương nước”.

Bên cạnh đó, người dân phản ánh, một số hộ dân xây dựng nhà tạm, chứa vật liệu xây dựng, bãi rửa xe ngay sát mương Đông Bông. Các hộ gia đình này xả thải thẳng ra mương nước dẫn đến tình trạng ô nhiễm ngày càng nghiêm trọng hơn.

Vốn có nhà “sát vách” với mương nước, anh Nguyễn Văn Cường (ngõ 105 Dịch Vọng) cho biết: “Từ lâu, mương nước này luôn bốc mùi nồng nặc, hôi thối. Đặc biệt, với gia đình ngay đầu miệng cống mương, khi nước trong khu dân cư xả ộc ra bốc mùi rất khó chịu. Những ngày nắng nóng, gia đình chúng tôi phải đóng cửa kín mít”.

Trước đây, con đường chạy dọc mương rất bẩn thỉu, giờ được đổ đường bêtông còn khá khẩm hơn. Xung quanh mương được rào chắn bằng những thanh sắt. Theo anh Cường, không ít người dân đi xe máy lao thẳng xuống con mương “thối” này. Đặc biệt, gia đình nào có con nhỏ chơi xung quanh khu vực này rất nguy hiểm.

Mòn mỏi chờ dự án triển khai

Trao đổi với phóng viên, ông Tống Xuân Duy - Phó Chủ tịch UBND phường Dịch Vọng Hậu - cho biết: “Đây là mương thoát nước thải của toàn bộ khu vực Cầu Giấy và Nam Từ Liêm. Vì vậy, nước ở đây không thể đảm bảo sạch được”. Ông Duy thừa nhận, tình trạng ô nhiễm tại mương Đồng Bông đã diễn ra từ nhiều năm nay. Mặc dù UBND phường đã phối hợp với Cty thoát nước Hà Nội tổ chức nạo vét, khơi thông dòng chảy để hạn chế bớt ô nhiễm. Tuy nhiên, vẫn còn hiện tượng người dân xả thải rác ra khu vực này.

Được biết, vào tháng 5.2008, thành phố Hà Nội đã đồng ý chủ trương xây dựng cống hóa mương nước nối từ đường Xuân Thủy ra khu Đồng Bông trên địa bàn quận Cầu Giấy bằng nguồn vốn xã hội hóa.

Đến tháng 12.2008, quận Cầu Giấy đã duyệt bản vẽ thi công để thực hiện dự án của đơn vị đầu tư là Cty cổ phần đầu tư An Khang, thế nhưng vẫn chưa được triển khai, khiến người dân phải sống chung với môi trường bị ô nhiễm.

Ông Duy cho biết, Cty này sẽ thực hiện đoạn mương Đồng Bông. Hiện, Cty cổ phần đầu tư An Khang đang làm việc với các sở như Sở Kế hoạch đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch kiến trúc… để lập dự án cống hóa làm bãi đỗ xe.

“Họ đã được phê duyệt tổng mặt bằng phương án kiến trúc, và bước tiếp theo đang làm việc đơn vị có thẩm quyền của thành phố. Bao giờ hoàn tất thủ tục đầu tư, Cty sẽ liên hệ với quận Cầu Giấy tiến hành giải phóng mặt bằng và triển khai dự án”- ông Duy cho biết thêm.

Ông Tống Xuân Duy cũng cho rằng, do dự án cống hóa mương chưa được triển khai, dẫn đến tình trạng một số hộ dân đã tự ý chiếm dụng khu vực bờ mương để kinh doanh dịch vụ, lập bãi trông gửi xe hay tập kết vật liệu xây dựng, tạo ra khung cảnh nhếch nhác quanh khu vực mương Đồng Bông.

“Hiện nay dự án chưa giải phóng mặt bằng nên phần đất do các hộ dân quản lý, sử dụng. Tuy nhiên, do việc canh tác không còn hiệu quả, các hộ dân cũng tự ý chuyển đổi để sử dụng tạm thời kinh doanh. UBND phường đã phối hợp với các ngành chức năng của quận để ra quân xử lý. Sau một thời gian, mỗi hôm họ lại mắc cái bạt, treo biển quảng cáo nên rất là khó xử lý triệt để”- ông Duy nhấn mạnh.

NHÓM PV
TIN LIÊN QUAN

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.