Người dân gửi đồ, trông chừng tài sản sau thông tin trộm cắp trên bãi biển Đà Nẵng

THÙY TRANG |

Sau loạt thông tin người dân, du khách bị trộm cắp tài sản khi đi tắm biển, nhiều người đã thận trọng hơn với tài sản khi mang xuống chơi, tắm biển Đà Nẵng.

Chiều tối 27.7, cả nhà đi chơi biển nhưng anh Nguyễn Huy (trú quận Sơn Trà, Đà Nẵng) không tắm biển mà ở trên bờ giữ đồ đạc.

“Nhà tôi thích đi biển chụp ảnh, chơi cát với trẻ con rồi mới tắm biển nên hay mang theo điện thoại. Cả nhà đi 5 người thì có hôm người này trông chừng đồ cho 4 người còn lại tắm” – anh Huy cho hay.

Khắp dọc bãi biển Đà Nẵng chiều cuối tuần đông nghịt người. Đa số đều có tâm lý như anh Huy, một nhóm đi chơi thì cử một người ở lại trông chừng đồ dùng, tài sản.

Trong khi đó, nhiều người dân, du khách lại chọn cách gửi đồ tại khu vực các bãi tắm, với mức giá 30.000 đồng/lượt.

s
Người dân chọn gửi đồ dù mức phí hơi cao. Ảnh: Thùy Trang

Vợ chồng chị Ngọc Thanh (trú quận Hải Châu, Đà Nẵng) cho biết, mỗi lần gia đình đi tắm biến mất phí cả gửi xe gần 20.000 đồng, gửi đồ đạc là 30.000 đồng. Chưa kể ăn uống đã là 50.000 đồng.

"Số tiền không lớn nhưng với người dân đôi lúc cũng sẽ lấn cấn có nên gửi đồ dùng hay không vì thời gian tắm biển cũng không dài, chủ yếu xuống biển ngồi chơi. Nhưng sau thông tin những vụ trộm cắp thì gia đình tôi cả tuần này đều gửi đồ cho chắc. Cả nhà cũng yên tâm tắm biển, không lo nghĩ nhiều" - chị Thanh nói.

s
Biển Đà Nẵng đông kịt người ngày cuối tuần. Ảnh: Thùy Trang

Tuy nhiên, không ít người dân vẫn chủ quan để đồ dùng, tài sản trên bãi biển khi tắm biển. Những túi đồ như thế này dù chẳng biết có tài sản giá trị gì bên trong nhưng nếu các đối tượng xấu theo dõi, nhân lúc chủ nhân sơ hở có thể xách đi ngay.

Một nhóm thanh niên vừa xuống bãi cát đã lấy áo cuộn lại, nhét chìa khóa xe vào bên trong.

“Vé xe đeo trên tay rồi nên chắc chẳng ai đi lấy chìa khóa làm gì trong khi không có vé xe” – một người trong nhóm này nói.

Trong khi đó, chỉ một ngày trước, chiều 26.8, Đội trật tự du lịch biển thuộc Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng thông tin đã ngăn chặn thành công 2 đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản cá nhân của người đi biển. Các đối tượng cùng số tài sản bị trộm đã được bàn giao cho Công an phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà để xử lý theo quy định.

Tuần trước, trong 2 ngày cuối tuần, đội cũng đã bắt quả tang 2 đối tượng trộm cắp điện thoại, túi xanh của người dân, du khách.

Các đối tượng này thường lợi dụng thời điểm sau 18h, lúc trời gần tối và tâm lý người dân chủ quan để theo dõi, trộm cắp tài sản.

Thực tế hiện nay đang trong mùa cao điểm du lịch biển, một bộ phận du khách cũng như người dân địa phương khi vui chơi, tắm biển tại bãi biển Đà Nẵng thường có tâm lý chủ quan và thoải mái khi để lại tư trang như túi xách, điện thoại, ví tiền trên bãi cát mà không có người trông giữ. Điều này đã tạo điều kiện cho một số kẻ gian quan sát, lợi dụng sơ hở của du khách để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Nhằm đảm bảo an toàn khi tham gia các hoạt động vui chơi, tắm biển đồng thời giữ hình ảnh bãi biển Đà Nẵng an toàn - văn minh - hấp dẫn, Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng xin khuyến cáo người dân, du khách không để tài sản có giá trị trong cốp xe hoặc dưới bãi cát; Gửi tư trang, đồ dùng cá nhân có giá trị vào các quầy dịch vụ trông giữ đồ; Đưa xe máy vào gửi tại những điểm trông giữ xe công cộng; Bảo quản tài sản cá nhân cẩn thận trước khi tắm biển hoặc đi dạo, vui chơi, chụp ảnh check-in.

THÙY TRANG
TIN LIÊN QUAN

Bắt 2 vụ trộm cắp tài sản tại bãi biển Đà Nẵng

THÙY TRANG |

Đội Quản lý trật tự du lịch cùng Công an phường Phước Mỹ (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) vừa bắt quả tang 2 vụ trộm cắp tài sản tại bãi biển thành phố trong 2 ngày cuối tuần vừa qua.

Xuất hiện một số kẻ gian trộm cắp tài sản tại bãi biển Đà Nẵng

Mai Hương |

Ngày 16.8, Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng đã có khuyến cáo tới người dân và du khách về việc bảo quản tài sản khi tham quan, tắm biển.

Đang tại ngoại chờ điều tra vụ án trộm cắp, tiếp tục đi trộm

Nghiêm Túc |

Đang được cho tại ngoại chờ điều tra vụ án trộm cắp, thanh niên ở huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) tiếp tục đi trộm cắp.

EU đặt mục tiêu mở rộng, sắp thảo luận về việc kết nạp Ukraina

Khánh Minh |

Chủ tịch Hội đồng châu Âu tuyên bố EU nên đặt mục tiêu mở rộng vào năm 2030, kết nạp Ukraina và một số nước khác.

Phụ huynh TPHCM vất vả tìm mua sách giáo khoa cho con

Chân Phúc |

Năm học mới đang đến gần, bên cạnh sự háo hức, chờ đón của các em học sinh thì đi kèm với đó là nỗi lo của các bậc phụ huynh về chuyện học phí, sách giáo khoa, đồng phục...

Những vụ chuyển nhượng đất trái pháp luật tại Măng Đen

THANH TUẤN |

Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum có khí hậu ôn hòa, trong lành, nhiều tiềm năng để phát triển kinh tế, du lịch. Tuy nhiên, nhiều sai phạm về đất, đặc biệt là việc mua bán, chuyển nhượng đất trái quy định pháp luật đang gây bức xúc trong dư luận.

Vấn nạn kích điện bắt giun đất lan sang nhiều tỉnh Tây Bắc

Nhóm Phóng Viên |

Sau Hòa Bình, tại nhiều tỉnh Tây Bắc cũng xuất hiện tình trạng người dân sử dụng máy kích điện bắt giun đất để chế biến và bán cho thương lái nước ngoài. Chính quyền địa phương cảnh báo đây là hoạt động gây thiệt hại nặng cho người nông dân.

Giá phòng trọ ồ ạt tăng, tân sinh viên nên ở quận nào ở Hà Nội?

Tuyết Lan |

Tân sinh viên nhập học, giá phòng trọ khu vực Hà Nội cũng "ăn theo" và bật tăng đáng kể. Đồng thời, nhiều tân sinh viên chưa có kinh nghiệm, lo lắng, băn khoăn không biết nên lựa chọn ở khu vực nào.

Bắt 2 vụ trộm cắp tài sản tại bãi biển Đà Nẵng

THÙY TRANG |

Đội Quản lý trật tự du lịch cùng Công an phường Phước Mỹ (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) vừa bắt quả tang 2 vụ trộm cắp tài sản tại bãi biển thành phố trong 2 ngày cuối tuần vừa qua.

Xuất hiện một số kẻ gian trộm cắp tài sản tại bãi biển Đà Nẵng

Mai Hương |

Ngày 16.8, Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng đã có khuyến cáo tới người dân và du khách về việc bảo quản tài sản khi tham quan, tắm biển.

Đang tại ngoại chờ điều tra vụ án trộm cắp, tiếp tục đi trộm

Nghiêm Túc |

Đang được cho tại ngoại chờ điều tra vụ án trộm cắp, thanh niên ở huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) tiếp tục đi trộm cắp.