Người dân gặp khó khi quét mã QR trên bảng tên đường tại Cần Thơ

Phong Linh |

Cần Thơ - Gắn mã QR vào bảng tên đường nhằm tăng cường thông tin, tuyên truyền từ công lao của danh nhân, sự kiện được đặt tên đường. Tuy nhiên, tại Cần Thơ, một số người dân lại gặp khó trong việc quét mã vì chiều cao... hạn chế.

Nhìn thấy bảng tên đường Mạc Thiên Tích quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ có thông tin mới lạ, bạn Lê Đình Phương Uyên (sinh viên Đại học Cần Thơ) bị thu hút và đã tiến lại gần bảng để hiểu rõ hơn thông tin. Sau một hồi loay hoay nhận diện và quét mã QR, bạn Uyên mới biết mục tích đổi mới này nhằm giúp người dân hiểu ý nghĩa tên đường và giá trị văn hóa, truyền thống lịch sử của thành phố.

"Mình thường đứng ở đoạn đường này để chờ bạn đến đi học cùng. Hôm nay để ý đường thì phát hiện có trên bảng tên có mã QR và quét thử vì hiếu kỳ. Bản thân mình thấy mã QR này khá tiện lợi giúp mọi người, đặc biệt là người trẻ tìm hiểu tên đường mà không biết tra cứu gây mất thời gian.

Tuy nhiên, với chiều cao còn hạn chế của mình thì việc quét mã có hơi khó khăn, mình nghĩ điều này cũng bất tiện" - Phương Uyên chia sẻ.

 
Mã QR được gắn trên bảng tên đường tại Cần Thơ nhận được phản hồi tích cực nhưng một số người đánh giá vị trí gắn các mã này khá cao so với người bình thường. Ảnh: Phong Linh
 
Gắn mã QR tiện cho việc nghiên cứu, tìm hiểu về vùng đất, con người Cần Thơ. Ảnh: Phong Linh

Cũng tò mò quét bảng đường Huỳnh Cương (thuộc phường An Cư, quận Ninh Kiều), anh Thân Thành Luân (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) cũng có quan điểm tương tự. Anh Luân cho biết: "Thật khó để người ta nhận thấy mã QR được gắn trên bảng tên đường vì mã khá nhỏ và cao. Chiều cao trung bình của người Việt mình là 1m65 thì vẫn khá thấp để có thể quét mã dễ dàng.

Tất nhiên, tôi thấy đây là một mô hình hay và hữu hiệu nhưng nếu có biện pháp phù hợp với cộng đồng thì sẽ tối ưu hơn rất nhiều".

 
Anh Luân tìm hiểu mã QR tại đường Huỳnh Cương, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Ảnh: Phong Linh
 
 
Anh Luân tiến hành quét mã QR. Ảnh: Phong Linh
 
Người dân đọc thông tin được liên kết từ mã QR. Ảnh: Phong Linh

Từ cuối năm 2022, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) TP Cần Thơ đã xây dựng kế hoạch thực hiện gắn mã QR và logo thành phố trên bảng tên đường nhằm tăng cường thông tin, tuyên truyền, giới thiệu tóm tắt về ý nghĩa của địa danh, mỹ từ, tầm quan trọng của sự kiện và công lao của danh nhân. Qua đó, góp phần giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc, nâng cao tình yêu quê hương đất nước, lòng tự hào dân tộc.

Ðặc biệt, Sở VHTT&DL cũng hướng đến mục tiêu tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện số hóa các thông tin về đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng trên địa bàn TP Cần Thơ nhằm tạo điều kiện thuận lợi để người dân và du khách nghiên cứu, tìm hiểu về vùng đất, con người Cần Thơ.

Giám đốc Sở VHTT&DL TP Cần Thơ Nguyễn Minh Tuấn cho biết, hiện tại đã gắn mã QR vào hơn 900 bảng tên đường tại những vị trí trung tâm, quan trọng của quận Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng. Mã QR có kích thước 8cm x 8cm, được dán bên phải tên đường, bên trái tên đường là logo thành phố Cần Thơ.

Từ nay người dân thành phố và khách du lịch có thể dùng điện thoại di động có kết nối Internet quét mã QR trên các bảng tên đường để xem nội dung, ý nghĩa của tên đã đặt cho đường đó.

Sở VHTT&DL TP Cần Thơ cũng cho biết sắp tới sẽ tiếp tục gắn mã QR cho những tên đường còn lại nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện số hóa các thông tin về đặt tên, đổi tên đường.

Phong Linh
TIN LIÊN QUAN

Chi tiết 7 tuyến đường tại Cần Thơ được đưa vào dự thảo đề án thu phí đỗ xe

Phong Linh |

Cần Thơ - Đề án dự thảo thí điểm áp dụng thu phí đỗ xe tại 7 tuyến đường thuộc quận Ninh Kiều với mức thu phí đỗ xe dự kiến thấp nhất là 15.000 đồng/giờ và cao nhất là 30.000 đồng/giờ.

Thành phố Cần Thơ nghiên cứu phí đỗ xe tại một số tuyến đường

Phong Linh |

Cần Thơ - Nhiều ý kiến cho rằng, Sở Giao thông vận tải (GTVT) cần ghi nhận kỹ các ý kiến của đại biểu, đánh giá tác động, tham khảo một số địa phương khác để xây dựng phương án thu phí chung toàn thành phố trước khi trình cho Hội đồng nhân dân (HĐND).

Sở Giáo dục và Đào tạo Cần Thơ chỉ đạo khẩn vụ nghi người lạ tiếp cận dụ dỗ học sinh

Phong Linh |

Cần Thơ - Liên quan đến nghi vấn xuất hiện người lạ mặt tiếp cận, dụ dỗ học sinh tại TP Cần Thơ, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) TP Cần Thơ đã chỉ đạo cảnh báo đến các phòng giáo dục quận, huyện.

Khởi động Chương trình “Doanh nghiệp tiêu biểu vì Người lao động” 2023

Thanh Thuỷ |

Năm 2023, chương trình sẽ tổ chức tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia từ nay đến 15.05. Sau khi chấm điểm và hiệp y với các đơn vị liên quan, lễ vinh danh “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động” dự kiến tổ chức vào tháng 8.2023.

Tân Hiệp Phát: Từ hợp đồng giả cách đến trốn thuế, chiếm đoạt tài sản

Linh Anh |

Hợp đồng giả cách được hiểu là hợp đồng mà các bên thực hiện nhằm mục đích che giấu đi một hợp đồng khác và thông qua hợp đồng đó để trục lợi, chiếm đoạt tài sản. Vụ việc của Tân Hiệp Phát là một ví dụ điển hình.

Góc độ pháp lý việc giáo viên đăng ảnh học sinh lên TikTok

KHÁNH AN |

Nhiều giáo viên tự ý đăng tải hình ảnh học sinh lên TikTok nhằm mục đích câu view, câu like. Dưới góc độ pháp lý, luật sư cho rằng, những hành vi này vi phạm vào quyền được bảo vệ thông tin cá nhân của trẻ, có thể bị phạt tiền và buộc gỡ toàn bộ các hình ảnh khỏi mạng xã hội.

Vụ bị trừ lương do hàng lỗi: Công ty hoàn trả tiền lương cho công nhân

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Vụ hàng trăm công nhân Công ty TNHH Saitex International (Khu công nghiệp Amata, TP Biên Hoà) ngừng việc tập thể do bị công ty trừ tiền lương với lý do hàng bị lỗi, chiều 11.4, Công ty đã ra thông báo thu hồi yêu cầu bồi thường hàng lỗi từ 15-25% và sẽ hoàn lại tiền đã trừ trước đó cho người lao động.

Hoang tàn dự án tái định cư nghìn tỉ "xây xong xin đập" tại Hà Nội

Tuyết Lan |

Hà Nội - Toạ lạc ở vị trí đẹp, trung tâm của khu đô thị có hạ tầng giao thông thuận tiện, nhưng 3 tòa nhà tái định cư N3 - N4 - N5 tại Khu đô thị Sài Đồng (Long Biên) bỏ không, hoang hoá nhiều năm nay gây mất mỹ quan, lãng phí.

Chi tiết 7 tuyến đường tại Cần Thơ được đưa vào dự thảo đề án thu phí đỗ xe

Phong Linh |

Cần Thơ - Đề án dự thảo thí điểm áp dụng thu phí đỗ xe tại 7 tuyến đường thuộc quận Ninh Kiều với mức thu phí đỗ xe dự kiến thấp nhất là 15.000 đồng/giờ và cao nhất là 30.000 đồng/giờ.

Thành phố Cần Thơ nghiên cứu phí đỗ xe tại một số tuyến đường

Phong Linh |

Cần Thơ - Nhiều ý kiến cho rằng, Sở Giao thông vận tải (GTVT) cần ghi nhận kỹ các ý kiến của đại biểu, đánh giá tác động, tham khảo một số địa phương khác để xây dựng phương án thu phí chung toàn thành phố trước khi trình cho Hội đồng nhân dân (HĐND).

Sở Giáo dục và Đào tạo Cần Thơ chỉ đạo khẩn vụ nghi người lạ tiếp cận dụ dỗ học sinh

Phong Linh |

Cần Thơ - Liên quan đến nghi vấn xuất hiện người lạ mặt tiếp cận, dụ dỗ học sinh tại TP Cần Thơ, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) TP Cần Thơ đã chỉ đạo cảnh báo đến các phòng giáo dục quận, huyện.