Báo Lao Động nhận được phản ánh của người dân xóm Muôn, xã Kim Lập, huyện Kim Bôi về việc trên địa bàn đang diễn ra hoạt động, san gạt trái phép và tự ý xây dựng công trình trên đất rừng sản xuất.
Những ngày đầu tháng 5, có mặt tại khu vực nói trên, theo ghi nhận của PV, một nửa quả đồi rộng hơn 1 hecta đã được san gạt để phục vụ xây dựng.
Phía ngoài được quây kín bằng tôn, bên trong là máy móc cùng nhiều công nhân đang làm việc. Cùng với đó, hàng loạt công trình đã được xây dựng.
Chia sẻ với PV, ông B.V.T (người dân xóm Muôn) cho biết: "Hoạt động san gạt, xây dựng diễn ra hơn 1 tháng nay. Chúng tôi không biết là xây dựng công trình gì, nghe nói làm trang trại và thuê một số thợ xây ở trong xóm đến làm việc".
Theo ông T, mặc dù đã có thông tin công trình này xây dựng trái phép và bị yêu cầu tháo dỡ, nhưng mỗi sáng vẫn thấy những người thợ gọi nhau đến đó làm việc.
Liên quan đến sự việc này, ông Bùi Văn Lục - Chủ tịch UBND xã Kim Lập - cho biết: "Địa phương đã thành lập đoàn kiểm tra, xác định vi phạm và xử phạt 5 triệu đồng; đồng thời yêu cầu tháo dỡ công trình, hoàn thổ theo đúng quy định. Sau 1 tháng kể từ khi có quyết định, nếu không thực hiện sẽ tiến hành cưỡng chế".
Tại báo cáo số 42 của UBND xã Kim Lập nêu rõ, địa điểm có hoạt động san lấp thuộc thửa đất số 816, tờ bản đồ 01, diện tích gần 11.500m2. Mục đích sử dụng là đất rừng sản xuất, đứng tên ông Bùi Văn Nghếch và bà Bùi Thị Hòa (xóm Muôn, xã Kim Lập) trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Sau 2 lần chuyển nhượng đến nay thửa đất trên thuộc quyền sử dụng của bà Dương Thị Hồng Tâm (SN 1988, trú tại TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình).
Cũng theo UBND xã Kim Lập, ngày 20.3, ông Hoàng Kim Khánh - chồng bà Dương Thị Hồng Tâm - có đơn xin san gạt cải tạo đất rừng sản xuất tại thửa đất trên và xây dựng chuồng trại chăn nuôi gà, các hạng mục công trình đường đi, xây tường kẻ đất chống sạt lở.
Qua kiểm tra hồ sơ địa chính, đối chiếu với các quy định của pháp luật, ngày 22.3 UBND xã Kim Lập có thông báo trả lời đơn của gia đình ông Khánh với nội dung: "Không phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, múc san gạt mặt bằng là hành vi hủy hoại đất. Việc chuyển mục đích sử dụng đất từ đất rừng sản xuất sang mục đích khác phải được các cấp có thẩm quyền cho phép, UBND xã không cho phép hoạt động san gạt đối với hộ ông Hoàng Kim Khánh".
Ngày 27.3, tổ công tác UBND xã Kim Lập phối hợp với cán bộ Kiểm lâm phụ trách địa bàn tiến hành kiểm tra tại thửa đất trên, phát hiện có hoạt động san gạt cải tạo đất trái phép khoảng 200m2, xây dựng các bờ kè bằng gạch ba vanh, đá hộc chiều dài khoảng 100m, cao trung bình 4m, rộng 0,4m. Ngoài ra còn có 5 móng chuồng gà xây bằng gạch, cao 40cm rộng 70m và 1 bể nước sâu 10m.
Đến ngày 1.4, UBND xã Kim Lập đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, buộc tháo dỡ các công trình xây dựng vi phạm trên đất khôi phục hiện trạng ban đầu.
Ngày 9.5, ông Bùi Quang Hòa - Phó Chủ tịch UBND huyện Kim Bôi - cho hay, địa phương cùng với Công an huyện tiến hành kiểm tra khu vực san lấp, xây dựng trái phép nêu trên.
Theo ông Hòa, qua kiểm tra phát hiện hộ gia đình có xây dựng thêm một số hạng mục. UBND huyện đã yêu cầu UBND xã lập biên bản để xử phạt vi phạm (xử phạt lần 2) và yêu cầu dừng mọi hoạt động san lấp, xây dựng. Nếu tiếp tục vi phạm sẽ xử lý nghiêm, đến mức cần thiết sẽ giao Công an xử lý hình sự.