Có mặt ở bãi rác Hòa Phú, huyện Long Hồ (tỉnh Vĩnh Long), chúng tôi cảm nhận mùi hôi nồng nặc của các loại rác thải mà có hơn 50 người phải hít thở hàng ngày tại đây.
Bà Nguyễn Thị Bé Sáu (sinh năm 1955, ở xã Phú Đức, huyện Long Hồ) cho biết, gia đình không ruộng đất, có 3 người bệnh nặng, con gái đang theo học 12 nhưng cũng sẽ phải nghỉ học khi tốt nghiệp lớp 12.
“Trong người thì mắc bệnh tim, mắt mờ, không biết chạy xe và lớn tuổi nên phải vào bãi rác này nhặt rác bán kiếm tiền lo thuốc cho cả nhà, cả tiền mua gạo, rau cải ăn qua ngày”, bà Sáu cho biết.
Bà Phạm Thị Kiều Ngoan (sinh năm 1979, ở xã Phú Quới, huyện Long Hồ) cho biết, vợ chồng bà đã nhặt phế liệu ở bãi rác này hơn 15 năm, có tiền hàng ngày đủ để trang trải sinh hoạt trong gia đình.
“Nhà có cha mẹ lớn tuổi thường xuyên nằm viện, em chồng mắc bệnh thiếu tủy sống cần người chăm sóc nên vợ chồng tôi không xin làm việc ở các công ty mà vào bãi rác làm để được chủ động thời gian”, bà Ngoan cho biết thêm.
Vừa lớn tuổi, vừa không có trình độ chị Lê Kim Oanh (48 tuổi, ở huyện Tam Bình) phải vượt chặng đường gần 30km hằng ngày để có được số tiền gần 200.000 đồng từ việc nhặt phế liệu tại bãi rác.
Trao đổi với Báo Lao Động, ông Lưu Hoàng Vũ - đơn vị thu gom phế liệu của người dân tại bãi rác Hòa Phú - cho biết, mỗi ngày đơn vị thu mua từ 15 - 20 tấn rác gồm chai nhựa, sắt vụn,…
Theo ông Vũ, số người tham gia nhặt rác các buổi có thể tăng, giảm không cố định nhưng lúc nào cũng có từ 50 - 60 người, đa số là người trung niên, không có trình độ văn hóa. Sau thu mua, phế liệu được bán lại cho các xưởng sản xuất hàng nhựa, sắt,... tại tỉnh Đồng Nai và Bình Dương.
Ngày 12.10, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Phan Thanh Hiền - Giám đốc Xí nghiệp Vệ sinh môi trường, Công ty Công trình công cộng Vĩnh Long - thông tin, ông Lưu Hoàng Vũ thực hiện việc thu mua phế liệu từ năm 2019 đến nay, tổng số rác thải được vận chuyển tái chế khỏi bãi rác Hòa Phú ước hơn 15.000 tấn.
Theo ông Hiền, đó là việc làm vừa giảm bớt sức chứa ở điểm tập kết số 3 thuộc bãi rác Hòa Phú và giúp cho mỗi người có thu nhập từ 150.000 - 300.000 đồng mỗi ngày.
"Bên cạnh việc thu mua, người nhặt phế liệu thường xuyên làm việc trong môi trường tiềm ẩn nhiều nguy hiểm còn được phía công ty và ông Vũ thăm hỏi, hỗ trợ chi phí điều trị khi ốm đau, bệnh tật, tặng quà vào các dịp lễ tết, nhất là thời dịch bệnh COVID-19. Tính từ năm 2019 đến nay với số tiền trên 100 triệu đồng", ông Hiền cho biết thêm.