Mức lương của hiệu trưởng, hiệu phó từ 1.7 được xếp thế nào

Minh Phương |

Bạn đọc Quỳnh Trang hỏi: Mức lương của hiệu trưởng, hiệu phó trường mầm non, tiểu học khi cải cách tiền lương từ 1.7 được xếp vào bảng lương chuyên môn hay bảng lương chức vụ?

Công ty Luật TNHH YouMe trả lời: Theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018, 2 bảng lương áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức từ ngày 1.7.2024 bao gồm:

Bảng lương 01: Bảng lương chức vụ áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo (bầu cử và bổ nhiệm) trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến cấp xã.

Bảng lương 02: Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ theo ngạch công chức và chức danh nghề nghiệp viên chức áp dụng chung đối với công chức, viên chức không giữ chức danh lãnh đạo.

Tiền lương mới từ ngày 1.7.2024 sẽ được tính dựa trên cơ cấu tiền lương như sau: Lương cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang = Lương cơ bản + Phụ cấp (nếu có) + Tiền thưởng (nếu có).

Trong đó, lương cơ bản (chiếm khoảng 70% tổng quỹ lương); các khoản phụ cấp (chiếm khoảng 30% tổng quỹ lương); bổ sung tiền thưởng (quỹ tiền thưởng bằng khoảng 10% tổng quỹ tiền lương của năm, không bao gồm phụ cấp).

Hiện nay hiệu trưởng, hiệu phó trường công lập vẫn được hưởng phụ cấp lãnh đạo theo quy định. Trên tinh thần Nghị quyết 27 thì sẽ bỏ đi mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo do đã thực hiện xếp lương chức vụ theo bảng lương mới.

Tuy nhiên, theo Kết luận 35-KL/TW năm 2022 chức danh hiệu trưởng, hiệu phó các trường mầm non, phổ thông không nằm trong danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở. Do đó, có thể hiệu trưởng, phó hiệu trưởng vẫn sẽ được xếp lương chung bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ như đối với giáo viên từ 1.7.2024.

Minh Phương
TIN LIÊN QUAN

Bản tin công đoàn: Đề xuất tăng lương hưu 8% từ ngày 1.7

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Ngành dệt may, da giầy tuyển dụng số lượng lớn từ đầu năm; Đề xuất tăng lương hưu 8% từ 1.7; Tay nghề thấp có nhiều cơ hội tìm việc làm; Gánh nặng nuôi con của nữ công nhân khu công nghiệp,...

Đề xuất đóng bảo hiểm xã hội xuống 10 năm có làm giảm lương hưu?

Phương Minh |

Cử tri đề xuất giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu xuống 10 năm được hưởng lương hưu. Người lao động cho rằng, giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội thì lương hưu của người tham gia muộn sẽ thấp.

Dự kiến mức lương khởi điểm cho cán bộ, công chức từ 1.7

Phương Minh |

Bạn đọc hỏi: Mới đây, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, theo phương án cải cách tiền lương từ 1.7.2024 sắp tới, dự kiến tăng mức lương bình quân chung lên 30% cho cán bộ, công chức, viên chức (tính cả lương cơ bản và phụ cấp). Vậy dự kiến mức lương khởi điểm cho cán bộ, công chức, viên chức khoảng bao nhiêu?

Các dự án nhà ở xã hội tại Ninh Bình vẫn chỉ nằm trên giấy

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Hiện tỉnh đã quy hoạch 4 khu nhà ở xã hội và dịch vụ công nhân với quy mô trên 80ha, trong đó có 2 dự án đang triển khai nhưng tiến độ mới chỉ dừng lại ở việc kêu gọi nhà đầu tư.

Đỗ Thị Hà: Hoa hậu sau khi đăng quang phải trả quyền lợi cho doanh nghiệp tài trợ là hợp lý

NHÓM PV |

Đỗ Thị Hà đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020. Mới đây, cô vướng tin đang hẹn hò thiếu gia của một tập đoàn lớn. Trong cuộc trò chuyện với báo Lao Động, Đỗ Thị Hà chia sẻ về cuộc sống và áp lực giữ hình ảnh sau khi đăng quang.

Khoảnh khắc cảnh sát phá rào sắt để tiếp cận, cứu 3 người trong đám cháy

Tô Thế |

Sau khi nắm được thông tin có 3 người mắc kẹt trong căn nhà bị cháy, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH, Công an TP Hà Nội) đã nhanh chóng tiếp cận, phá rào sắt cứu nạn nhân.

Chủ tịch tỉnh Bình Định "bắt nóng" xe tập lái vi phạm trên đường

Hoài Luân |

Phát hiện xe tập lái có dấu hiệu vi phạm trên đường đi công tác, Chủ tịch tỉnh Bình Định đã quay lại clip gửi lãnh đạo sở, yêu cầu kiểm tra, xử lý.

Mỹ công bố danh sách trừng phạt Nga dài nhất từ trước đến nay

Thanh Hà |

Mỹ trừng phạt thêm 500 cá nhân và tổ chức có liên hệ với Nga, bao gồm các giám đốc tài chính và quan chức nhà tù.

Bản tin công đoàn: Đề xuất tăng lương hưu 8% từ ngày 1.7

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Ngành dệt may, da giầy tuyển dụng số lượng lớn từ đầu năm; Đề xuất tăng lương hưu 8% từ 1.7; Tay nghề thấp có nhiều cơ hội tìm việc làm; Gánh nặng nuôi con của nữ công nhân khu công nghiệp,...

Đề xuất đóng bảo hiểm xã hội xuống 10 năm có làm giảm lương hưu?

Phương Minh |

Cử tri đề xuất giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu xuống 10 năm được hưởng lương hưu. Người lao động cho rằng, giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội thì lương hưu của người tham gia muộn sẽ thấp.

Dự kiến mức lương khởi điểm cho cán bộ, công chức từ 1.7

Phương Minh |

Bạn đọc hỏi: Mới đây, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, theo phương án cải cách tiền lương từ 1.7.2024 sắp tới, dự kiến tăng mức lương bình quân chung lên 30% cho cán bộ, công chức, viên chức (tính cả lương cơ bản và phụ cấp). Vậy dự kiến mức lương khởi điểm cho cán bộ, công chức, viên chức khoảng bao nhiêu?