Mức bồi thường thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm

Quế Chi (T/H) |

Điều 592 Bộ luật Dân sự 2015 quy định thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm như sau:

Điều 592. Thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm

1. Thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm bao gồm:

a) Chi phí hợp lý để hạn chế, khắc phục thiệt hại;

b) Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút;

c) Thiệt hại khác do luật quy định.

2. Người chịu trách nhiệm bồi thường trong trường hợp danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác bị xâm phạm phải bồi thường thiệt hại theo quy định tại Khoản 1 Điều này và một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần mà người đó gánh chịu. Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa cho một người có danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm không quá mười lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định.

Khoản 1 Điều 20 Hiến pháp 2013 quy định như sau:

Điều 20.

1. Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm; không bị tra tấn, bạo lực, truy bức, nhục hình hay bất kỳ hình thức đối xử nào khác xâm phạm thân thể, sức khỏe, xúc phạm danh dự, nhân phẩm."

Bên cạnh đó, theo Điều 34 Bộ luật Dân sự 2015 quy định quyền được bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín như sau:

Điều 34. Quyền được bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín

1. Danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân là bất khả xâm phạm và được pháp luật bảo vệ.

2. Cá nhân có quyền yêu cầu Tòa án bác bỏ thông tin làm ảnh hưởng xấu đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của mình.

Việc bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín có thể được thực hiện sau khi cá nhân chết theo yêu cầu của vợ, chồng hoặc con thành niên; trường hợp không có những người này thì theo yêu cầu của cha, mẹ của người đã chết, trừ trường hợp luật liên quan có quy định khác.

3. Thông tin ảnh hưởng xấu đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân được đăng tải trên phương tiện thông tin đại chúng nào thì phải được gỡ bỏ, cải chính bằng chính phương tiện thông tin đại chúng đó. Nếu thông tin này được cơ quan, tổ chức, cá nhân cất giữ thì phải được hủy bỏ.

4. Trường hợp không xác định được người đã đưa tin ảnh hưởng xấu đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của mình thì người bị đưa tin có quyền yêu cầu Tòa án tuyên bố thông tin đó là không đúng.

5. Cá nhân bị thông tin làm ảnh hưởng xấu đến danh dự, nhân phẩm, uy tín thì ngoài quyền yêu cầu bác bỏ thông tin đó còn có quyền yêu cầu người đưa ra thông tin xin lỗi, cải chính công khai và bồi thường thiệt hại.

Quế Chi (T/H)
TIN LIÊN QUAN

Mức xử phạt với hành vi xâm phạm nhãn hiệu nhìn từ vụ Phở Thìn 13 Lò Đúc

NHÓM PV |

Những ngày qua, vụ lùm xùm của Phở Thìn 13 Lò Đúc xung quanh vấn đề nhãn hiệu, thương hiệu nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận. Trong trường hợp doanh nghiệp đã đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, mức xử phạt cho hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu có thể lên đến 500 triệu đồng.

Công ty Mangan Cao Bằng tiếp tục bị tố xâm phạm đất của nhiều hộ dân

Nhóm PV |

Nhiều hộ dân tại xã Quang Trung tiếp tục bức xúc vì những việc làm xâm phạm đất đai của Công ty Mangan Cao Bằng.

Ninh Bình: Sẽ cưỡng chế công trình trái phép xâm phạm Di sản Tràng An

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Liên quan đến việc hàng loạt công trình xây dựng trái phép trong vùng lõi Di sản thế giới - Quần thể danh thắng Tràng An, UBND huyện Hoa Lư (Ninh Bình) đã xây dựng xong kế hoạch, phương án và sẽ tổ chức cưỡng chế trong tháng 9 tới.

Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 32 ngày 10.5: Việt Nam đã có 50 huy chương vàng

Chi Trần |

Tính đến 21h00 ngày 10.5, đoàn thể thao Việt Nam đã giành được 50 huy chương vàng tại SEA Games 32.

Cập nhật giá vàng hôm nay 10.5: Tăng vọt trước loạt yếu tố hỗ trợ

KHƯƠNG DUY (T/H) |

Cập nhật giá vàng hôm nay: Tính đến 6h ngày 10.5, giá vàng được các đơn vị kinh doanh trong nước niêm yết ở ngưỡng 66,50 - 67,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Trong khi đó, giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco lúc 19h30 ngày 10.5 ở mức 2.039,9 USD/ounce.

Tin 20h: Nhiều người bị buộc đóng BHXH trái quy định, trách nhiệm của ai?

NHÓM PV |

Bản tin thời sự 20h: Hàng nghìn người bức xúc vì bị buộc đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) trái quy định; Vụ bạo hành bé gái 8 tuổi : Y án 8 năm tù đối với Nguyễn Kim Trung Thái; Phập phồng nỗi lo thu nhập chưa tăng nhưng giá điện, nước đã tăng...

Xét xử Nguyễn Phương Hằng từ ngày 1.6, sẽ triệu tập ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đến toà

Anh Tú |

TP Hồ Chí Minh - Ngày 10.5, TAND TP Hồ Chí Minh cho biết đã có quyết định đưa vụ Nguyễn Phương Hằng và 4 đồng phạm cùng tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” ra xét xử sơ thẩm từ ngày 1.6 đến  5.6.

Không chỉ có sông nước, miền Tây còn cả loạt điểm du lịch hấp dẫn khác

Bích Ngọc |

Biển Hà Tiên, chùa Tà Pạ, vườn dừa Tân Lộc, chùa Phù Dung... là những điểm du lịch du khách nên ghé thăm ở miền Tây, nhất là trong dịp hè sắp tới.

Mức xử phạt với hành vi xâm phạm nhãn hiệu nhìn từ vụ Phở Thìn 13 Lò Đúc

NHÓM PV |

Những ngày qua, vụ lùm xùm của Phở Thìn 13 Lò Đúc xung quanh vấn đề nhãn hiệu, thương hiệu nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận. Trong trường hợp doanh nghiệp đã đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, mức xử phạt cho hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu có thể lên đến 500 triệu đồng.

Công ty Mangan Cao Bằng tiếp tục bị tố xâm phạm đất của nhiều hộ dân

Nhóm PV |

Nhiều hộ dân tại xã Quang Trung tiếp tục bức xúc vì những việc làm xâm phạm đất đai của Công ty Mangan Cao Bằng.

Ninh Bình: Sẽ cưỡng chế công trình trái phép xâm phạm Di sản Tràng An

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Liên quan đến việc hàng loạt công trình xây dựng trái phép trong vùng lõi Di sản thế giới - Quần thể danh thắng Tràng An, UBND huyện Hoa Lư (Ninh Bình) đã xây dựng xong kế hoạch, phương án và sẽ tổ chức cưỡng chế trong tháng 9 tới.