Công ty Mangan Cao Bằng đào hầm lò xâm phạm vào đất của dân

Nhóm PV |

Theo người dân, Công ty cổ phần Mangan Cao Bằng đã đào 2 hầm lò sâu hàng trăm mét vào đất của một số hộ dân để ngày đêm khai thác khoáng sản.

Phản ánh tới Lao Động, người dân tại thôn Ga, xã Quang Trung, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng bức xúc vì những hành vi của Công ty cổ phần công nghiệp Mangan Cao Bằng (Công ty Mangan Cao Bằng).

Theo đó, vào năm 2008, doanh nghiệp này được UBND tỉnh cho thuê đất khai thác quặng Mangan tại các xóm Lũng Giạng, Lũng Nậm; xưởng sơ chế và bãi chứa quặng tại xóm Tốc Tát, xã Quang Trung, huyện Trà Lĩnh (nay là thôn Ga, huyện Trùng Khánh).

Các hộ dân dựng lán trại, rào che chắn vị trí cửa hầm mà Công ty Magan Cao Bằng đang khai thác. Ảnh: An Trịnh.
Các hộ dân dựng lán trại, rào che chắn vị trí cửa hầm mà Công ty Mangan Cao Bằng đang khai thác. Ảnh: An Trịnh.

Năm 2009, UBND huyện Trà Lĩnh cũ đã có quyết định số 46/QĐ-UBND thu hồi 66.728,5 m2 đất rừng, vị trí thửa đất tại xóm Tốc Tát, thửa đất số 198, tờ bản đồ số 02 của ông Nông Xuân Thanh, trú tại xóm Tắng Giường - Ngã Tư, xã Quang Trung để giao cho Công ty Mangan Cao Bằng làm xưởng sơ chế và bãi chứa quặng.

Cấp phép là thế, tuy nhiên, công ty này đã tự ý đào sâu 2 giếng (hầm lò) để khai thác quặng. Theo số liệu từ những lần cơ quan chức năng tỉnh Cao Bằng đo đạc, 2 hầm lò này có chiều rộng 3m, cao 2,5m và có độ sâu lần lượt là 215,19m, 189,39m.

Quặng magan sau khi được khai thác được đưa ra tập kết bên ngoài bãi.
Quặng mangan sau khi được khai thác được đưa ra tập kết bên ngoài bãi.

Bà Nông Thị Ngoan (SN 1964, trú thôn Ga, xã Quang Trung) bức xúc: "Việc công ty đào sâu 2 hầm lò vào diện tích thửa đất số AG 946769 (do ông Nông Xuân Thanh - bố đẻ bà Nga đứng tên) đã xâm phạm diện tích đất của gia đình, nhiều lần chúng tôi kiến nghị tới các cấp chính quyền nhưng đều chưa mang lại nhiều kết quả".

Cực chẳng đã, gia đình bà Ngoan cùng một số hộ dân nữa phải ra lập lán trại, canh giữ 1 cửa hầm lò với mong muốn cơ quan chức năng sớm vào cuộc giải quyết thỏa đáng.

Bà Nông Thị Mạch (75 tuổi, trú thôn Ga, xã Quang Trung) đang mòn mỏi đợi chờ sự công bằng.
Bà Nông Thị Mạch (75 tuổi, trú thôn Ga, xã Quang Trung) đang mòn mỏi đợi chờ sự công bằng.

Theo bà Ngoan, sau nhiều lần gửi đơn thư khiếu nại, đến ngày 7.3.2022, bà đã nhận được văn bản số 488/UBND-BTCD với nội dung xác minh, trả lời những nội dung khiếu nại của bà.

Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh trả lời việc bà Ngoan tố cáo Công ty Mangan Cao Bằng đào sâu 2 hầm lò kể trên đã xâm phạm vào lòng đất nằm trong ranh giới của lô đất có GCNQSDĐ  số AG 946769 do UBND huyện Trà Lĩnh cũ cấp ngày 18.6.2008 là có cơ sở.

1 trong 2 cửa hầm lò của Công ty Magan Cao Bằng mở sâu vào lòng đất của lô đất AG 946769.
1 trong 2 cửa hầm lò của Công ty Mangan Cao Bằng mở sâu vào lòng đất của lô đất AG 946769 đang được người dân rào chắn chờ chính quyền giải quyết.

Tuy nhiên, cũng trong văn bản 488, đại diện chính quyền tỉnh Cao Bằng khẳng định, doanh nghiệp chỉ tác động vào đất ngầm mà không tác động lên đất bề mặt của lô đất AG 946769 nên doanh nghiệp sẽ không phải đền bù, giải phóng mặt bằng hay làm thủ tục thuê đất.

Trao đổi với PV, bà Tô Thị Ngọc - Chủ tịch UBND xã Quang Trung cho biết: "Việc tranh chấp giữa hộ bà Nông Thị Ngoan với doanh nghiệp diễn ra nhiều năm nay, chính quyền cũng nhiều lần làm việc kết nối các bên nhưng đều không mang lại hiệu quả, xã phải báo cáo cấp trên để xin ý kiến chỉ đạo".

Hầm lò còn lại vẫn hoạt động khai thác vẫn diễn ra.
Hầm lò còn lại vẫn hoạt động.

Ngoài ra, những hộ dân tại thôn Ga cho rằng, việc đào sâu khai thác hầm lò của Công ty Mangan Cao Bằng đã khiến dòng suối cung cấp nước tới bể lắng lọc nước sạch tại thôn Ga bị cạn khô.

"Bể nước xây tốn nhiều tiền rồi bỏ hoang cho cỏ mọc, nước sinh hoạt bây giờ người dân phải tự xoay sở lấy thôi", ông Nông Hoàng Đông (trú thôn Ga, xã Quang Trung) chia sẻ.

Công trình nước sạch bỏ hoang hoá sau khi con suối cấp nước chính đã cạn khô.
Công trình nước sạch bỏ hoang hoá sau khi con suối cấp nước chính đã cạn khô.

Liên quan đến những vấn đề trên, ngày 8.1, trao đổi với Lao Động, ông Đàm Xuân Trường - Phó Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường (TNMT) huyện Trùng Khánh cho hay: "Việc cấp phép khai thác đều do tỉnh thực hiện, nên bây giờ phòng TNMT chỉ làm theo chỉ đạo. Việc xử lý vấn đề này còn khó khi chế tài còn chưa đầy đủ".

Cũng theo vị Phó Trưởng phòng TNMT, sở dĩ vụ việc vẫn mãi chưa thể hoà giải là do cả người dân lẫn doanh nghiệp đều quá cố chấp với quan điểm của mình, thái độ cực đoan khiến cho những lần đối thoại trở nên thất bại.

Những chiếc xe đầy ắp quặng magan lao vun vút trên tuyến đường liên xã.
Những chiếc xe đầy ắp quặng mangan trên tuyến đường liên xã.
Một số hình ảnh ghi nhận thực tế.
Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Bắt tạm giam Phó giám đốc văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Cao Bằng

An Trịnh |

Gây thất thoát cho nhà nước gần 9 tỉ đồng, Phó Giám đốc văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Cao Bằng Trần Triều Dương đã bị bắt tạm giam.

Giải pháp nào cho tình trạng tắc giải ngân vốn đầu tư công ở Cao Bằng

An Trịnh |

Trải qua 11 tháng, Cao Bằng vẫn nằm trong nhóm các địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công thấp của cả nước.

Loạt dự án bờ kè trăm tỉ tại Cao Bằng chậm giải ngân, chậm tiến độ

An Trịnh - Trần Trọng |

Loạt dự án, công trình xây dựng trọng điểm với số vốn trăm tỉ trên địa bàn TP.Cao Bằng đang rơi vào tình trạng chậm tiến độ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Bắt tạm giam Phó giám đốc văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Cao Bằng

An Trịnh |

Gây thất thoát cho nhà nước gần 9 tỉ đồng, Phó Giám đốc văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Cao Bằng Trần Triều Dương đã bị bắt tạm giam.

Giải pháp nào cho tình trạng tắc giải ngân vốn đầu tư công ở Cao Bằng

An Trịnh |

Trải qua 11 tháng, Cao Bằng vẫn nằm trong nhóm các địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công thấp của cả nước.

Loạt dự án bờ kè trăm tỉ tại Cao Bằng chậm giải ngân, chậm tiến độ

An Trịnh - Trần Trọng |

Loạt dự án, công trình xây dựng trọng điểm với số vốn trăm tỉ trên địa bàn TP.Cao Bằng đang rơi vào tình trạng chậm tiến độ.