Mong sớm thông qua dự thảo mua thuốc ngoài viện được BHYT thanh toán

Mạnh Cường |

Bộ Y tế dự thảo thông tư thanh toán chi phí thuốc, vật tư y tế trực tiếp cho người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) nếu không có sẵn tại cơ sở khám chữa bệnh phải mua bên ngoài. Dự thảo được nhiều người mong mỏi sớm được thông qua.

Chị Phạm Thị Hồng (28 tuổi, Thái Bình) chia sẻ, tình trạng bệnh nhân phải mua thuốc ngoài viện gần như nơi nào cũng có. Phổ biến nhất ở các bệnh viện tuyến tỉnh, những đối tượng được hưởng 95% hoặc 100% chi phí khám chữa bệnh.

“Tôi cho con lên bệnh viện tỉnh 5 lần thì cả 5 lần được yêu cầu mua thuốc ngoài mang về cho bác sĩ tiêm. Vừa nhập viện, khám xong bác sĩ đã thông báo bệnh viện hiện hết thuốc điều trị, mong người bệnh thông cảm ra ngoài mua” - chị Hồng kể lại.

Theo chị Hồng, bác sĩ khi chỉ định không quên nhắc bệnh nhân mua thuốc dưới sảnh bệnh viện để mua được đúng thuốc.

Vài lần khác, chị Hồng cho con khám ở bệnh viện tuyến huyện cũng gặp tình cảnh tương tự nhưng đỡ hơn. Khi điều trị ở bệnh viện huyện thì sau khoảng 3 ngày, bác sĩ đến thông báo loại thuốc đang tiêm đã hết, đề nghị người nhà xuống dưới mua để ngày hôm sau tiêm.

Khi khám BHYT người bệnh chỉ mong giảm thiểu tối đa chi phí điều trị. Nếu vào viện mà phải tự mua thuốc ngoài thì bệnh nhân sẽ không còn mặn mà.

Thậm chí, theo chị Hồng nhiều người chỉ vào viện để xét nghiệm, chụp chiếu, chẩn đoán, xin tên thuốc rồi về nhờ người có chuyên môn tiêm hộ. Bởi khi ở trong viện, ngoài tiền thuốc, bệnh nhân còn phải chi trả rất nhiều khoản khác như giường bệnh, đồ ăn hàng ngày… khá tốn kém.

Trao đổi về dự thảo sẽ được hoàn tiền khi bệnh nhân phải mua thuốc ngoài viện, chị Hồng tỏ ra vui mừng: “Chỉ mong dự thảo sớm thông qua, các thủ tục rõ ràng, đơn giản để người bệnh dễ dàng thực hiện, an tâm về chi phí”.

Vì theo chị, dự thảo có tác dụng BHYT sẽ phát huy đầy đủ vai trò hỗ trợ y tế. Nhờ vậy mà bệnh nhân không còn lo lắng mỗi lần vào viện điều trị đồng thời cũng tích cực tham gia BHYT, đỡ phải mua thêm các loại bảo hiểm khác.

Trên mạng xã hội, nhiều người cũng tỏ ra hào hứng với dự thảo, hy vọng dự thảo sớm được ban hành.

Nickname Nguyễn Đức chia sẻ: “Khi người dân đã mua BHYT thì bệnh viện phải có trách nhiệm đảm bảo quyền lợi cho người mua. Thuốc, vật tư đã thuộc BHYT thì phải có, nếu thiếu, bệnh viện nên dùng thuốc khác hoặc mua ngoài”.

Nickname Thanh Thanh nói: “Dự thảo cần được thông qua càng sớm càng tốt vì tình trạng thiếu thuốc diễn ra ở hầu hết các bệnh viện từ tuyến huyện đến tuyến trung ương. Tôi sẽ ưu tiên đến bệnh viện công mỗi khi bị ốm nếu dự thảo trở thành hiện thực”.

Nickname Phạm Việt Hùng tâm sự: “Người bệnh vào viện đã khổ rồi còn phải ra ngoài mua thuốc nữa càng khổ hơn. Bản thân tôi đã chứng kiến một bệnh nhân sau khi ra hỏi giá thuốc đã về xin bác sĩ đổi loại thuốc khác rẻ hơn hoặc bớt đi những loại không cần thiết. Thực sự nghe mà rất xót xa”.

Mạnh Cường
TIN LIÊN QUAN

Giá vàng biến động liên tục, có nên tích lũy khi về già?

Mạnh Cường |

Giá vàng tăng vọt lên ngưỡng 80 triệu đồng/lượng nhưng lại bất ngờ quay đầu giảm, nhiều người đặt ra câu hỏi có nên mua tích lũy cho tuổi già ở thời điểm này?

Bản tin công đoàn: Cách tính lương hưu năm 2024

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Doanh nghiệp ở Bình Dương đã có kế hoạch thưởng Tết cho người lao động; Quảng Nam: Giảm nghèo nhờ xuất khẩu lao động; 2 năm tăng lương tối thiểu vùng 6% là khá thấp; Cách tính lương hưu năm 2024 được quy định ra sao?

Những đối tượng được Thành phố Hà Nội hỗ trợ mức đóng BHYT

Hà Anh |

Trong giai đoạn 2018 - 2022, Thành phố Hà Nội đã triển khai thực hiện hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế (BHYT) cho các đối tượng theo quy định của Trung ương và một số nhóm đối tượng đặc thù của Thành phố, tuy nhiên, các chính sách vẫn chưa bao phủ khắp các đối tượng cần hỗ trợ.

Quảng Ninh khánh thành cầu Cửa Lục 3

Đoàn Hưng |

Ngày 1.1.2024, tỉnh Quảng Ninh tổ chức khánh thành công trình trọng điểm, dự án Cầu Cửa Lục 3 (cầu Bình Minh).

Các tổ chức quốc tế dự báo cơ hội tăng trưởng kinh tế của Việt Nam

NGỌC THIỆN |

Việt Nam được dự báo có cơ hội tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ trong năm 2024 khi cải thiện nguồn cung năng lượng, chất lượng đào tạo và “cơ sở hạ tầng mềm”.

Chính sách bảo hiểm xã hội, nghỉ hưu có hiệu lực từ 1.1.2024

Hà Anh |

Theo Bộ luật Lao động 2019, từ 1.1.2024, tuổi nghỉ hưu năm 2024 của người lao động nam trong điều kiện bình thường là 61 tuổi; đối với lao động nữ trong điều kiện bình thường là 56 tuổi 4 tháng.

Nhà trong ngõ Hà Nội bất ngờ rao bán 9-10 tỉ đồng/căn

Thu Giang |

Nhiều căn nhà trong ngõ nằm ở trung tâm TP Hà Nội gần đây đang liên tục tăng giá, được chủ nhà rao bán 9-10 tỉ đồng/căn trên các diễn đàn, mạng xã hội.

Sau 20 năm thành lập tỉnh, thu nhập của người dân Đắk Nông tăng hơn 12 lần

Phan Tuấn |

Năm 2004, khi tỉnh Đắk Nông mới thành lập, thu nhập bình quân đầu người ở tỉnh là 4,46 triệu/người/năm. Từ xuất phát điểm khó khăn, sau 20 năm, tỉnh Đắk Nông đã chú trọng nâng cao đời sống cho nhân dân, hiện thu nhập bình quân đầu người tăng gấp 12 lần, đạt trên 60 triệu đồng.

Giá vàng biến động liên tục, có nên tích lũy khi về già?

Mạnh Cường |

Giá vàng tăng vọt lên ngưỡng 80 triệu đồng/lượng nhưng lại bất ngờ quay đầu giảm, nhiều người đặt ra câu hỏi có nên mua tích lũy cho tuổi già ở thời điểm này?

Bản tin công đoàn: Cách tính lương hưu năm 2024

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Doanh nghiệp ở Bình Dương đã có kế hoạch thưởng Tết cho người lao động; Quảng Nam: Giảm nghèo nhờ xuất khẩu lao động; 2 năm tăng lương tối thiểu vùng 6% là khá thấp; Cách tính lương hưu năm 2024 được quy định ra sao?

Những đối tượng được Thành phố Hà Nội hỗ trợ mức đóng BHYT

Hà Anh |

Trong giai đoạn 2018 - 2022, Thành phố Hà Nội đã triển khai thực hiện hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế (BHYT) cho các đối tượng theo quy định của Trung ương và một số nhóm đối tượng đặc thù của Thành phố, tuy nhiên, các chính sách vẫn chưa bao phủ khắp các đối tượng cần hỗ trợ.