Lùm xùm tại Bệnh viện Da liễu Nghệ An: Sẽ kỷ luật Giám đốc

QUANG ĐẠI |

Lãnh đạo ngành y tế Nghệ An cho biết sẽ kỷ luật Giám đốc Bệnh viện Da liễu Nghệ An do người này có vi phạm trong công tác.

Báo Lao Động nhận được đơn có nội dung phản ánh vi phạm, sai phạm trong quản lý điều hành của ông Huỳnh Phúc Sơn – Giám đốc Bệnh viện Da liễu Nghệ An.

Cụ thể, đơn nêu các hành vi như chậm trả lương nhiều tháng cho cán bộ, người lao động; vi phạm trong việc mua phần mềm quản lý bệnh viện; vi phạm trong việc triển khai dự án cải tạo, sửa chữa mái nhà; vi phạm trong quản lý nhà thuốc bệnh viện…

Ngoài ra, đơn cũng phản ánh từ ngày thành lập đến nay, Bệnh viện Da liễu Nghệ An luôn gặp khó khăn và chưa thể tự chủ tài chính.

Bên trong khuôn viên Bệnh viện Da liễu Nghệ An. Ảnh: Quang Đại
Bên trong khuôn viên Bệnh viện Da liễu Nghệ An. Ảnh: Quang Đại

Ngày 23.12, trao đổi với phóng viên, ông Huỳnh Phúc Sơn – Giám đốc Bệnh viện Da liễu Nghệ An cho biết các vấn đề trong đơn của cán bộ bệnh viện đã được trả lời đầy đủ.

Ông Sơn thừa nhận từ ngày thành lập đến nay (2019), bệnh viện luôn gặp khó khăn, chưa tự chủ được tài chính, và hiện vẫn chưa ký được hợp đồng khám chữa bệnh với cơ quan bảo hiểm y tế do chưa bảo đảm về nhân sự, chưa có Khoa Cận lâm sàng.

Nguyên nhân khó khăn, một phần do khi vừa thành lập (Bệnh viện Da liễu Nghệ An thành lập trên cơ sở nâng cấp Trung tâm chống Phong – Da liễu vào năm 2019, quy mô 50 giường bệnh), dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn thu bệnh viện.

“Trong Đề án thành lập Bệnh viện, dự kiến thu khoảng 9,5 tỉ/năm, nhưng đến nay thực tế chỉ thu được khoảng 300 triệu/tháng (3,6 tỉ/năm), chưa thể tự chủ” – ông Sơn nói và cho biết đây cũng là nguyên nhân khiến bệnh viện chưa thể tuyển đủ nhân sự theo yêu cầu.

Về việc chậm lương của cán bộ, bác sĩ, người lao động, ông Sơn cho biết là sự việc có thật, do nguồn thu khó khăn. Tuy nhiên đến nay lương đã được trả đến hết tháng 11.2022.

Ông Huỳnh Phúc Sơn thừa nhận có “sai sót” trong việc triển khai dự án cải tạo, sửa chữa mái nhà của bệnh viện, cụ thể đã cho phép nhà thầu thi công khi chưa có quyết định trúng thầu.

Nguyên nhân, theo ông Sơn, do hệ thống mái của bệnh viện đã xuống cấp, thấm dột, nguy cơ làm hư hỏng thiết bị gây thiệt hại lớn, nên ông đã nhờ nhà thầu (là đơn vị đã trúng thầu 1 dự án trước đó tại Bệnh viện) sửa chữa giúp, trong khi chưa có quyết định phê duyệt đơn vị trúng thầu.

Về quản lý nhà thuốc, ông Sơn cho biết do có sự thay đổi từ Trung tâm chống Phong – Da liễu thành Bệnh viện, nên đã phải làm lại thủ tục, hồ sơ, nhưng do có vướng mắc nên hiện nay đã báo cáo đình chỉ hoạt động nhà thuốc tại Bệnh viện.

Về một số phản ánh sai phạm trong quản lý hoạt động chuyên môn, phần mềm quản lý bệnh viện…, ông Sơn cho rằng tố cáo không có cơ sở. “Bệnh viện hiện nay đang rất khó khăn, chúng tôi đang cố gắng khắc phục để thay đổi” – ông Huỳnh Phúc Sơn nói.

Trao đổi với phóng viên, ông Trần Nguyên Truyền – Chánh Thanh tra Sở Y tế Nghệ An cho biết đơn thư về Bệnh viện Da liễu Nghệ An đã được xác minh, có kết luận. “Chúng tôi đã có văn bản báo cáo lên UBND tỉnh và đang làm quy trình để kỷ luật ông Huỳnh Phúc Sơn – Giám đốc Bệnh viện Da liễu Nghệ An vì có vi phạm trong công tác” – ông Truyền nói.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Nghệ An: Phụ nữ khuyết tật 66 tuổi bị cắt trợ cấp, Chủ tịch xã nói gì?

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Bà Nguyễn Thị Tình ở huyện Tân Kỳ nhiều năm được hưởng trợ cấp 540 nghìn đồng/tháng dành cho người khuyết tật, nay “bỗng dưng” bị xã thông báo cắt.

Mức thưởng Tết năm 2023 cao nhất ở Nghệ An là bao nhiêu?

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Bình quân các doanh nghiệp thưởng cho người lao động dịp Tết Dương lịch 2023 trên địa bàn tỉnh là 6,2 triệu đồng/người, mức thưởng tết Âm lịch cao nhất là 80 triệu đồng.

Nghệ An khẳng định không mua bò nhập khẩu tồn dư chất cấm

QUANG ĐẠI |

Cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An khẳng định thị trường Nghệ An không tiêu thụ loại thịt bò có nguồn gốc nhập khẩu tồn dư chấm cấm sử dụng trong chăn nuôi.

Nhận định tuyển Việt Nam và Iraq tại vòng loại thứ 2 World Cup 2026

AN NGUYÊN |

Tuyển Việt Nam đang ở thế dựa chân tường trong trận đấu gặp tuyển Iraq tại vòng loại World Cup 2026.

Kiểm tra hoạt động bán chui vàng miếng ở Lạng Sơn sau phản ánh của Lao Động

NHÓM PV |

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lạng Sơn gửi văn bản hỏa tốc giấy mời họp với đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan để trao đổi các biện pháp xử lý trước thông tin phản ánh của Báo Lao Động về hoạt động bán chui vàng miếng trên địa bàn tỉnh này.

Giữ nguyên thu kinh phí Công đoàn 2% là hợp tình, hợp lý

Nam Dương (thực hiện) |

Đó là ý kiến của ông Đặng Ngọc Tùng - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐVN trong cuộc trao đổi với phóng viên
Báo Lao Động.

Sự tiến bộ của 2 đội tuyển bóng chuyền Việt Nam trong nửa đầu năm 2024

HOÀNG HUÊ |

2 đội tuyển bóng chuyền nam và nữ Việt Nam đều có sự tiến bộ rõ rệt ở các giải đấu quốc tế nửa đầu năm 2024.

Thời điểm đăng ký giảm trừ người phụ thuộc để tối ưu thuế thu nhập cá nhân

Đức Mạnh |

Theo chuyên gia, nên đăng ký bổ sung người phụ thuộc sớm nhất có thể hoặc theo thời hạn thông báo từ công ty để đảm bảo tất cả hồ sơ người phụ thuộc được đăng ký thành công trước thời hạn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm.

Nghệ An: Phụ nữ khuyết tật 66 tuổi bị cắt trợ cấp, Chủ tịch xã nói gì?

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Bà Nguyễn Thị Tình ở huyện Tân Kỳ nhiều năm được hưởng trợ cấp 540 nghìn đồng/tháng dành cho người khuyết tật, nay “bỗng dưng” bị xã thông báo cắt.

Mức thưởng Tết năm 2023 cao nhất ở Nghệ An là bao nhiêu?

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Bình quân các doanh nghiệp thưởng cho người lao động dịp Tết Dương lịch 2023 trên địa bàn tỉnh là 6,2 triệu đồng/người, mức thưởng tết Âm lịch cao nhất là 80 triệu đồng.

Nghệ An khẳng định không mua bò nhập khẩu tồn dư chất cấm

QUANG ĐẠI |

Cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An khẳng định thị trường Nghệ An không tiêu thụ loại thịt bò có nguồn gốc nhập khẩu tồn dư chấm cấm sử dụng trong chăn nuôi.