Nghệ An: Phụ nữ khuyết tật 66 tuổi bị cắt trợ cấp, Chủ tịch xã nói gì?

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Bà Nguyễn Thị Tình ở huyện Tân Kỳ nhiều năm được hưởng trợ cấp 540 nghìn đồng/tháng dành cho người khuyết tật, nay “bỗng dưng” bị xã thông báo cắt.

Báo Lao Động nhận được đơn của ông Nguyễn Đình Tâm (70 tuổi), phản ánh về việc em gái ông là bà Nguyễn Thị Tình (66 tuổi), xã Tân Hợp, huyện Tân Kỳ bị địa phương cắt trợ cấp hàng tháng dành cho người khuyết tật mà không rõ lý do.

“Em gái tôi từ lúc sinh ra đã không bình thường, nhận thức rất kém, không thể đi học do không tiếp thu được, không làm được việc gì, lớn lên nhận thức và nói năng như một đứa trẻ, người nhà phải luôn trông chừng vì tự bỏ đi rồi không biết đường về” – ông Tâm cho biết.

Do khuyết tật, bà Tình không có chồng con, ông Tâm phải đưa về nhà chăm sóc. Từ nhiều năm qua, bà Tình được địa phương cho hưởng trợ cấp hàng tháng, gần đây tăng lên mức 540 nghìn/tháng.

“Năm 2021, xã thông báo cắt trợ cấp dành cho em gái tôi, nhưng gia đình cũng không biết rõ lý do và không có quyết định gửi về. Vì vậy tôi làm đơn kêu cứu gửi cơ quan chức năng” – ông Tâm nói và cho biết thêm, bản thân ông cũng là nông dân, đã cao tuổi, nay bà Tình bị cắt trợ cấp thì không biết sau này lấy gì để sinh sống.

Trao đổi với phóng viên, bà Nguyễn Thị Khuyên – Chủ tịch UBND xã Tân Hợp (huyện Tân Kỳ) cho biết việc cắt trợ cấp đối với bà Nguyễn Thị Tình là có thật.

“Do có chỉ đạo rà soát các đối tượng hưởng trợ cấp xã hội, nên xã đã thành lập hội đồng rà soát, xác định bà Nguyễn Thị Tình khỏe mạnh, đến nay bình thường, xác định ở mức độ khuyết tật nhẹ, theo quy định không được hưởng chế độ trợ cấp”.

Bà Khuyên cho biết hội đồng của xã chấm theo biểu điểm của Chính phủ, trong hội đồng có bác sĩ. Nếu người dân, đối tượng nhận thấy không thỏa mãn thì có thể đi giám định y khoa.

Phóng viên trao đổi theo quy luật, con người càng cao tuổi thì sức khỏe càng giảm sút, nhưng bà Tình thì trước đây xác định đủ điều kiện hưởng trợ cấp, nay lại xác định “khỏe mạnh” có hợp lý hay không.

Bà Nguyễn Thị Khuyên nói: “Trước đây họ căn cứ như thế nào thì chúng tôi không rõ, nhưng nay thì chấm lại theo quy định. Hội đồng gồm nhiều người, mỗi người 1 phiếu điểm, cộng lại thì xác định bà Tình khuyết tật ở mức độ nhẹ”.

Lãnh đạo UBND huyện Tân Kỳ cho biết đã yêu cầu UBND xã Tân Hợp kiểm tra, rà soát đối với trường hợp bà Nguyễn Thị Tình để xử lý theo quy định.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Mức thưởng Tết năm 2023 cao nhất ở Nghệ An là bao nhiêu?

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Bình quân các doanh nghiệp thưởng cho người lao động dịp Tết Dương lịch 2023 trên địa bàn tỉnh là 6,2 triệu đồng/người, mức thưởng tết Âm lịch cao nhất là 80 triệu đồng.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An kêu gọi ủng hộ, giúp đỡ người nghèo đón Tết

QUANG ĐẠI |

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý vừa có thư kêu gọi ủng hộ, giúp đỡ người nghèo đón Tết Quý Mão năm 2023.

Nghệ An: Quan tâm hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động

Quỳnh Trang |

Nghệ An - Chiều 7.12, trong chương trình Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026, 18 đại biểu HĐND tỉnh ở các đơn vị bầu cử: Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp tiến hành thảo luận tổ.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Mức thưởng Tết năm 2023 cao nhất ở Nghệ An là bao nhiêu?

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Bình quân các doanh nghiệp thưởng cho người lao động dịp Tết Dương lịch 2023 trên địa bàn tỉnh là 6,2 triệu đồng/người, mức thưởng tết Âm lịch cao nhất là 80 triệu đồng.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An kêu gọi ủng hộ, giúp đỡ người nghèo đón Tết

QUANG ĐẠI |

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý vừa có thư kêu gọi ủng hộ, giúp đỡ người nghèo đón Tết Quý Mão năm 2023.

Nghệ An: Quan tâm hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động

Quỳnh Trang |

Nghệ An - Chiều 7.12, trong chương trình Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026, 18 đại biểu HĐND tỉnh ở các đơn vị bầu cử: Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp tiến hành thảo luận tổ.